Những ngôi nhà kỳ dị 'ôm trọn vỉa hè' ở Hà Nội

TPO - Sau một thời gian ra quân giành lại vỉa hè, lòng đường, nhiều tuyến phố trên địa bàn Hà Nội đã trở nên thoáng đãng. Nhưng bên cạnh đó, cũng lộ rõ ra những căn nhà kỳ dị “ôm trọn vỉa hè” vì nhiều lý do mà đến nay vẫn tồn tại.

Những ngôi nhà kỳ dị 'ôm trọn vỉa hè' ở Hà Nội ảnh 1Ngôi nhà “ôm trọn vỉa hè” số 27 đường Tôn Đức Thắng (phường Quốc Tử Giám, quận Đống Đa, Hà Nội) khiến nhiều người qua lại không khỏi ngỡ ngàng khi chứng kiến ngôi nhà lớn khang trang, đang sử dụng mặt tiền chiếm trọn vỉa hè để kinh doanh, buồn bán, chắn ngang lối đi bộ của người dân và nằm sát với mép đường. Hai trụ bên tông ăn ra sát mép đường để làm mống vững chãi cho ngôi nhà khiến việc đi lại của người dân đi bộ gặp nhiều khó khăn.

Những ngôi nhà kỳ dị 'ôm trọn vỉa hè' ở Hà Nội ảnh 2

Theo tìm hiểu của PV báo Tiền Phong, phần vỉa hè trước cửa ngôi nhà số 27 là diện tích thuộc quyền sở hữu hợp pháp, sổ đỏ được cấp giấy chứng nhận hồ sơ gốc từ thời Pháp thuộc. Chính quyền địa phương đang gặp thế khó để giải quyết, giành lại vỉa hè cho người dân. Ông Nguyễn Song Hào - Chủ tịch UBND quận Đống Đa cho biết, quận này đã có chủ trương lập dự án để giải phóng mặt bằng diện tích “ôm trọn vỉa hè” của ngôi nhà số 27, đường Tôn Đức Thắng.

Những ngôi nhà kỳ dị 'ôm trọn vỉa hè' ở Hà Nội ảnh 3

Ngôi nhà ở 85, phố Tôn Đức Thắng cũng “vô tư” ôm trọn vỉa hè dùng kinh doanh, buôn bán quần áo.

Những ngôi nhà kỳ dị 'ôm trọn vỉa hè' ở Hà Nội ảnh 4
 

Ngôi nhà cao tầng, khang trang số 162 Tôn Đức Thắng chắn ngang lối đi bộ của người dân và nằm sát với mép đường.

Những ngôi nhà kỳ dị 'ôm trọn vỉa hè' ở Hà Nội ảnh 5Ngôi nhà không số ở phố Nguyễn Phong Sắc (quận Cầu Giấy). Ngôi nhà này tọa lạc ngay giữa vỉa hè, ôm trọn một khoảng đất vàng. Người đi bộ qua đoạn này nếu quen thì sẽ lách qua một khe nhỏ giữa nhà này với một nhà khác, còn người không quen thì sẽ đi thẳng xuống lòng đường mới qua được.

Những ngôi nhà kỳ dị 'ôm trọn vỉa hè' ở Hà Nội ảnh 6

Dọc tuyến phố Mai Anh Tuấn giáp hồ Hoàng Cầu (quận Đống Đa), hàng loạt ngôi nhà xây dựng chiếm hết diện tích vỉa hè. Người dân phải đi bộ dưới lòng đường mỗi khi qua đây.

Những ngôi nhà kỳ dị 'ôm trọn vỉa hè' ở Hà Nội ảnh 7Trên phố Mai Anh Tuấn xuất hiện đầy rẫy những ngôi nhà kỳ dị "ôm trọn vỉa hè".
Những ngôi nhà kỳ dị 'ôm trọn vỉa hè' ở Hà Nội ảnh 8Không chỉ nhà xây dựng lấn chiếm, dọc bờ hồ Hoàng Cầu còn bị người dân sử dụng để kinh doanh café, ăn uống. 
Những ngôi nhà kỳ dị 'ôm trọn vỉa hè' ở Hà Nội ảnh 9Ngôi nhà cao tầng đặc biệt ở ngã tư Xã Đàn. Ngôi nhà án ngữ trên khu đất vàng, một mình "ôm trọn vỉa hè" đang hoạt động kinh doanh, buôn bán.
Những ngôi nhà kỳ dị 'ôm trọn vỉa hè' ở Hà Nội ảnh 10Ngôi nhà nằm ngay giữa vỉa hè, lòng đường của tuyến phố Xã Đàn sầm uất.
MỚI - NÓNG
Thông tin mới về tình hình Ngân hàng SCB
Thông tin mới về tình hình Ngân hàng SCB
TPO - Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú cho biết: "SCB là một trong các ngân hàng có quy mô lớn, tổng tài sản lớn nên giải pháp để thực hiện và xử lý cũng đòi hỏi phải đủ vốn. Chúng tôi vẫn đang tiếp tục xây dựng một lộ trình để tái cơ cấu ngân hàng này từng bước và nghiên cứu khẩn trương giải pháp, cơ chế tạo điều kiện cho ngân hàng này từng bước ổn định, phục hồi hoạt động".