Những tòa nhà chọc trời 'độc nhất vô nhị' trên thế giới

Những tòa nhà chọc trời 'độc nhất vô nhị' trên thế giới
Tạp chí eVolo mới đây công bố ba thiết kế sáng tạo, độc đáo nhất cuộc thi Nhà chọc trời 2012 và hy vọng chúng sẽ trở thành hiện thực.

Ban giám khảo cuộc thi công bố ba người giành chiến thắng với phong cách thiết kế ấn tượng và 22 giải khuyến khích. Ban tổ chức nhận được 714 dự án từ đến từ 95 quốc gia và vùng lãnh thổ của cả 5 châu lục.

Dưới đây là những thiết kế ấn tượng nhất cuộc thi Nhà chọc trời 2012:

Thiết kế tòa nhà
Thiết kế tòa nhà "Himalaya Water Tower" được kiến trúc sư Trung Quốc lên ý tưởng xây dựng trên một trong những ngon núi cao nhất thế giới. Ảnh: Daily Mail. .
Tòa nhà
Tòa nhà "Mountain Band-Aid" được thiết kế xây dựng ở tỉnh Vân Nam, Trung Quốc nhằm bảo vệ hệ sinh thái nơi đây. Ảnh: Daily Mail.
Toà nhà
Toà nhà "Vertical Landfill" được kiến trúc sư lấy ý tưởng thiết kế nhằm kêu gọi mọi người về việc phân loại rác thải và nhà máy điện có thể sử dụng loại nguyên liệu này. Ảnh: Daily Mail.
Dự án
Dự án "Citadel Skyscraper" do kiến trúc sư người Nhật thiết kế nhằm chống lại các thảm họa thiên nhiên liên tục xảy ra trong những năm gần đây. Ảnh: Daily Mail.
Tòa nhà được thiết kế với những sợi dây làm từ chất liệu đặc biệt có thể giữ được trọng lượng lớn. Ảnh: Daily Mail.
Tòa nhà được thiết kế với những sợi dây làm từ chất liệu đặc biệt có thể giữ được trọng lượng lớn. Ảnh: Daily Mail.
Tòa nhà này được thiết để đón nhận lượng mưa lớn, sau đó đem đóng băng lại và dùng trong tương lai. Ảnh: Daily Mail.
Tòa nhà này được thiết để đón nhận lượng mưa lớn, sau đó đem đóng băng lại và dùng trong tương lai. Ảnh: Daily Mail.
Tòa nhà
Tòa nhà "Plastic Fish Tower" được thiết kế xây dựng dưới đáy đại dương và kêu gọi mọi người chung tay giữ sạch biển cả. Ảnh: Daily Mail.
Thiết kế tòa nhà
Thiết kế tòa nhà "Noah Ark" trên mặt nước nhằm cung cấp chỗ ở cho con người, động thực vật có thể sinh tồn khi xảy ra thiên tai. Ảnh: Daily Mail.

Theo Báo Đất Việt

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.