Sheraton Ðà Nẵng chạy đua tiến độ cho APEC 2017

Chủ tịch nước kiểm tra tiến độ công trình Sheraton Ðà Nẵng.
Chủ tịch nước kiểm tra tiến độ công trình Sheraton Ðà Nẵng.
TP - Nằm trong số những công trình trọng điểm phục vụ sự kiện Tuần lễ Cấp cao APEC 2017 (6 - 11/11) tại Ðà Nẵng, chủ đầu tư dự án khách sạn Sheraton Ðà Nẵng đang nỗ lực tăng cường nhân lực, vật lực, đẩy nhanh tiến độ thi công hướng đến mục tiêu hoàn thành trước ngày 30/6, trước khi các đoàn kiểm tra quốc tế đến kiểm tra công tác chuẩn bị cho Tuần lễ Cấp cao APEC 2017 của nước chủ nhà .

“Ðại dự án” phục vụ Tuần lễ Cấp cao APEC lộ diện hình hài

Sheraton Ðà Nẵng là thương hiệu khách sạn được lựa chọn làm địa điểm phục vụ Tuần lễ Cấp cao APEC 2017 tổ chức tại Ðà Nẵng. Không giống như những đơn vị khác, Sheraton Ðà Nẵng là tổ hợp khách sạn được xây mới hoàn toàn, với chuẩn chất lượng cao cấp 6 sao của thế giới đảm bảo đủ tiêu chuẩn phục vụ các sự kiện thuộc Tuần lễ Cấp cao APEC 2017.

Ðặc biệt, toà nhà hội nghị cao 2 tầng trên tổng diện tích mặt bằng 3.200m2 với phòng Ballroom có kích thước lên tới 1.400m2, không kể các hạng mục phụ trợ khác, sẽ là nơi phục vụ sự kiện Gala Dinner cho 21 nguyên thủ và hơn 800 đại biểu tham dự sự kiện này. Ðây là một công trình trọng điểm của toàn bộ dự án vì đây là nơi thể hiện rõ nét nhất bản sắc quốc gia tới tất cả các đại biểu tham dự đến từ các quốc gia APEC.

Ðược khởi công từ tháng 3/2015, dự án Sheraton Ðà Nẵng chỉ có quỹ thời gian 27 tháng để thi công và hoàn thiện một tổ hợp khách sạn 6 sao với 258 phòng, 45 biệt thự cao cấp thấp tầng có khuôn viên từ 600 - 950 m2/căn, cùng các hạng mục hỗ trợ như trung tâm hội nghị, nhà hàng và dịch vụ tiện ích..., toạ lạc trên diện tích 11,5ha, mặt tiền 200m trên đường Trường Sa (quận Ngũ Hành Sơn, TP Ðà Nẵng). Ðể hoàn thành tiến độ dự án phục vụ sự kiện Tuần lễ Cấp cao APEC, chủ đầu tư dự án, Tập đoàn BRG đã huy động nguồn nhân lực gần 1.600 người/ ngày với các máy móc trang thiết bị hiện đại và tổ chức thi công liên tục 3 ca.

Không chỉ chạy đua về mặt thời gian, trong năm 2016, các đơn vị thi công còn đối mặt với khó khăn đến từ yếu tố thời tiết khi Ðà Nẵng mưa triền miên suốt 3 tháng. Tuy nhiên, với quyết tâm cao nhất, chủ đầu tư và nhà thầu thi công đã đưa ra nhiều biện pháp khắc phục khó khăn phù hợp với điều kiện thực tiễn để hoàn thành đúng tiến độ đã đưa ra với lãnh đao Thành ủy - UBND TP Ðà Nẵng và Ủy ban Quốc gia APEC 2017.

Nhờ áp dụng đồng thời nhiều biện pháp khắc phục khó khăn, cho đến nay “đại dự án” Sheraton Ðà Nẵng đã hình thành một tổ hợp khách sạn cấp cao, cùng nhiều công trình hỗ trợ đạt tiêu chuẩn 6 sao. Cụ thể, 2 khu nhà chính cao 6 tầng là công trình “lõi” của dự án là địa điểm nghỉ ngơi của các nguyên thủ, là địa điểm được lựa chọn tổ chức các sự kiện lớn trong Tuần lễ Cấp cao APEC đã được hoàn thành và đang bước vào giai đoạn hoàn thiện phần mỹ quan bên ngoài. Xung quanh 2 toà nhà “lõi”, 45 biệt thự và các công trình phụ trợ đã thi công xong phần thô, bắt đầu chuyển qua giai đoạn hoàn thiện nước rút.

Sheraton Ðà Nẵng chạy đua tiến độ cho APEC 2017 ảnh 1 Ảnh phối cảnh Ballroom Khách sạn Sheraton Ðà Nẵng, nơi sẽ đón tiếp và phục vụ các đại biểu tham dự Tuần lễ Cấp cao APEC 2017.

Tăng tốc vì “cột mốc” 30/6

Ghi nhận tại công trường khách sạn Sheraton Ðà Nẵng trong những ngày nắng gắt giữa tháng 4 cho thấy, hơn 1.500 công nhân và nhiều phương tiện máy móc bất chấp thời tiết ngày đêm lăn lộn ở công trình, nỗ lực thi công hối hả miễn sao đẩy nhanh được tiến độ công trình. Nhờ tinh thần vượt khó của từng người thợ, hình hài khu tổ hợp khách sạn Sheraton đã “thay da đổi thịt” qua từng ngày ở khu vực bờ biển đẹp nhất Việt Nam.

Trong chuyến thăm và kiểm tra công tác chuẩn bị cho Tuần lễ Cấp cao APEC tại Ðà Nẵng ngày 18/4, Chủ tịch nước Trần Ðại Quang đã đến thăm và động viên các đơn vị đang thi công dự án khách sạn Sheraton Ðà Nẵng. Phát biểu tại công trường, Chủ tịch nước Trần Ðại Quang đánh giá cao sự cố gắng nỗ lực của chủ đầu tư và các nhà thầu đang triển khai dự án Sheraton Ðà Nẵng. 

Báo cáo Chủ tịch nước, đại diện chủ đầu tư cho biết đơn vị thi công đang tập trung nhân lực để hoàn thành trong tháng 6, trước khi các đoàn quốc tế đến kiểm tra công tác chuẩn bị của chủ nhà cho Tuần lễ APEC 2017. Trong đó,  khu hội nghị, đón tiếp và phụ trợ dự kiến vận hành chạy thử và bàn giao vào 30/6. Khu khách sạn, CLB biển và hồ bơi vận hành chạy thử và sẽ bàn giao vào 30/8…

Trao đổi với PV, bà Nguyễn Thị Nga, Chủ tịch tập đoàn BRG, cho biết: “Nhận thức được tầm quan trọng của dự án đối với sự thành công chung của Tuần lễ Cấp cao APEC, chúng tôi luôn coi đây không phải là dự án khách sạn thông thường mà là một dự án mang tầm quan trọng quốc gia, chính vì vậy chúng tôi đã và đang nỗ lực hết sức mình để dự án tiếp tục hoàn thành đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng đã cam kết đối với một sự kiện quan trọng nhất trong năm 2017 của Việt Nam".

MỚI - NÓNG