Siêu đô thị trăm tỷ USD nguy cơ hóa “thành phố ma“

Gần đây, Chính phủ Trung Quốc kiểm soát rất chặt dòng tiền ra nước ngoài khiến cho siêu đô thị đang được xây dựng của nhà đầu tư quốc gia này tại Malaysia khó có thể thu hút dân cư.
Siêu đô thị trăm tỷ USD nguy cơ hóa “thành phố ma“ ảnh 1

Siêu đô thị Forest City trị giá 100 tỷ USD đang được xây dựng trên bốn hòn đảo nhân tạo tại Malaysia bởi nhà đầu tư Country Garden của Trung Quốc. 

Siêu đô thị trăm tỷ USD nguy cơ hóa “thành phố ma“ ảnh 2

Siêu đô thị này bắt đầu được xây dựng từ năm 2016 và là dự án lớn nhất của một nhà đầu tư Trung Quốc tại nước ngoài.

Siêu đô thị trăm tỷ USD nguy cơ hóa “thành phố ma“ ảnh 3

Forest City dự kiến được hoàn thành vào năm 2040 với sức chứa 700.000 cư dân cùng hàng loạt chung cư cao cấp, văn phòng, công viên, trung tâm thương mại, khách sạn, nhà hàng, trường học,...

Siêu đô thị trăm tỷ USD nguy cơ hóa “thành phố ma“ ảnh 4

Toàn bộ dự án sẽ tạo ra khoảng 250.000 căn hộ. Giá một căn hộ cao cấp với 2 phòng ngủ từ 180.000 USD trở lên.

Siêu đô thị trăm tỷ USD nguy cơ hóa “thành phố ma“ ảnh 5

Họ coi Forest City như là "thiên đường mơ ước của nhân loại".

Siêu đô thị trăm tỷ USD nguy cơ hóa “thành phố ma“ ảnh 6

Tuy nhiên, nhiều chuyên gia về nhà ở lo ngại, tổ hợp đô thị công nghệ cao và sang trọng này có thể trở thành thành phố ma vì không thu hút được dân cư. Từ những năm 70 đến nay, Trung Quốc xuất hiện khoảng 500 "thành phố ma".

Siêu đô thị trăm tỷ USD nguy cơ hóa “thành phố ma“ ảnh 7

Khi các nhà đầu tư xây dựng các đô thị ở Trung Quốc, họ thường hy vọng cư dân sẽ di chuyển từ các thành phố đông đúc gần đó như Bắc Kinh hay Thượng Hải tới để sinh sống. Tuy nhiên, tầng lớp trung lưu của Trung Quốc thường không có đủ điều kiện để ở đó.

Siêu đô thị trăm tỷ USD nguy cơ hóa “thành phố ma“ ảnh 8

Trong khi đó, gần 60 người, trong đó 70% là người Trung Quốc đã huỷ hợp đồng mua nhà tại Forest City. Nguyên nhân là Chính phủ Trung Quốc ngày càng hạn chế để tiền ra khỏi đất nước

Siêu đô thị trăm tỷ USD nguy cơ hóa “thành phố ma“ ảnh 9

Theo The New York Times, cuối tháng trước, Trung Quốc đã đưa ra những quy định để kiểm soát hoạt động của nhà đầu tư và việc sử dụng thẻ tín dụng ở nước ngoài.

Siêu đô thị trăm tỷ USD nguy cơ hóa “thành phố ma“ ảnh 10

Nhà đầu tư của Forest City là người Trung Quốc nhưng khách hàng sẽ phải trả tiền mua nhà tại Malaysia. Hệ quả là nhiều người khách mua nhà Trung Quốc sẽ gặp khó khăn trong việc thanh toán bằng thẻ tín dụng cho giao dịch tại siêu đô thị này vì những biện pháp mới của Chính phủ.

Siêu đô thị trăm tỷ USD nguy cơ hóa “thành phố ma“ ảnh 11

Hôm 7/4, Người phát ngôn của nhà đầu tư Country Garden cho biết, nhiều khách mua hàng có thể phá vỡ hợp đồng để giải quyết những khó khăn trong quá trình thanh toán. Tuy nhiên, Country Garden vẫn hoàn phí cho những người không mua nhà nữa.

Siêu đô thị trăm tỷ USD nguy cơ hóa “thành phố ma“ ảnh 12

Theo Yu Runze - Giám đốc chiến lược của Country Garden, tính đến nay, nguồn cung nhà ở đang vượt quá nhu cầu. Năm 2016, Country Garden chỉ bán được 15.000 trong số 250.000 căn hộ ở Forest City, với tổng doanh thu khoảng 2,6 tỷ USD.

Siêu đô thị trăm tỷ USD nguy cơ hóa “thành phố ma“ ảnh 13

Năm 2017, Runze cho biết, họ sẽ tìm cách bán căn hộ cho các thị trường quốc tế như Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ, Trung Đông, Châu Âu và Mỹ,... 

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).