Thêm 14.000 m2 đất dự án bãi đỗ xe bị 'xẻ thịt' làm nhà hàng

TPO - Tại quận Cầu Giấy (Hà Nội), khu đất rộng 14.000m2 thuộc dự án Cống hóa mương thoát nước Nghĩa Đô kết hợp làm bãi đỗ xe và công trình dịch vụ phụ trợ ở mặt đường Nguyễn Khánh Toàn đang bị sử dụng sai mục đích.

Thời gian qua, báo Tiền Phong đã liên tục phản ánh về những dự án cống hoá mương thoát nước rồi đem cho các nhà hàng, quán ăn “xẻ thịt” trái phép. Mới nhất là 6.000 m2 đất công bị cho thuê tại đường Phan Kế Bính (quận Ba Đình). Cách đó không xa là Dự án cống hóa mương thoát nước Nghĩa Đô được Công ty Cổ phần Đầu tư xây lắp thương mại và dịch vụ (Cty ĐTXLTM & DV) thuê, rộng hơn 14.000m2 để thực hiện kết hợp làm bãi đồ xe và công trình dịch vụ phụ trợ.

Theo mục tiêu dự án, nơi đây sẽ trông giữ trung bình gần 200 xe ô tô và khoảng 200 xe máy cho người dân. Tuy nhiên, hiện nay phần “phụ trợ” là các nhà hàng, quán ăn lại đang vây kín trên đất cống hoá. Hầu như còn rất ít phần đất cho trông giữ xe. Bên cạnh đó, những phần đất để trồng cây xanh, tạo cảnh quan cũng bị đổ bê tông cứng hoá phục vụ các quán lẩu.

Thêm 14.000 m2 đất dự án bãi đỗ xe bị 'xẻ thịt' làm nhà hàng ảnh 1 Dự án cống hoá phục vụ lợi ích cộng đồng nhanh chóng thành nơi buôn bán kinh doanh

Chiều 20/4, trao đổi với PV Tiền Phong, lãnh đạo UBND phường Quan Hoa cho rằng: Ở đây, mật độ xây dựng đảm bảo ở mức cho phép là dưới 20%, tuy nhiên đúng là việc bê tông cứng hoá cây xanh là sai phạm của chủ đầu tư. Hiện nay, phần đất đáng lẽ ra để trồng cây xanh đang làm điểm kinh doanh cho 3 quán lẩu.

Trước đó, trao đổi với Tiền Phong, ông Đặng Hùng Võ - nguyên Thứ trưởng Bộ TN&MT khuyến cáo thành phố Hà Nội cần phải lập một Quy hoạch mới ở các khu vực còn quỹ đất để làm bãi đỗ xe. Đối với các dự án bãi đỗ xe đang được sử dụng không đúng mục đích, UBND thành phố cần chỉ đạo phá dỡ các công trình sai mục đích, trả lại đúng mục đích cho dự án như dự án đỗ xe sau cống hoá mương Nguyễn Khánh Toàn (Cầu Giấy), Phan Kế Bính (Ba Đình), đừng để mục tiêu làm bãi đỗ xe chỉ là “nhãn mác để doanh nghiệp làm sai và thu lợi…”, ông Võ nói.

Thêm 14.000 m2 đất dự án bãi đỗ xe bị 'xẻ thịt' làm nhà hàng ảnh 2

 Mương Nghĩa Đô đã được cống hoá, nằm trên mặt đường Nguyễn Khánh Toàn

Thêm 14.000 m2 đất dự án bãi đỗ xe bị 'xẻ thịt' làm nhà hàng ảnh 3

Tất cả đều được chia lô và cho thuê

Thêm 14.000 m2 đất dự án bãi đỗ xe bị 'xẻ thịt' làm nhà hàng ảnh 4

Ở đây kinh doanh rất nhiều mặt hàng: Từ nhôm kính, nội thất, sách đến các nhà hàng, quán nhậu

Thêm 14.000 m2 đất dự án bãi đỗ xe bị 'xẻ thịt' làm nhà hàng ảnh 5
Thêm 14.000 m2 đất dự án bãi đỗ xe bị 'xẻ thịt' làm nhà hàng ảnh 6

Với địa thế đẹp, dự án Cống hóa mương thoát nước Nghĩa Đô kết hợp làm bãi đỗ xe và công trình dịch vụ phụ trợ đã nhanh chóng trở thành khu thương mại tấp nập

Thêm 14.000 m2 đất dự án bãi đỗ xe bị 'xẻ thịt' làm nhà hàng ảnh 7
Thêm 14.000 m2 đất dự án bãi đỗ xe bị 'xẻ thịt' làm nhà hàng ảnh 8 Mục tiêu trông 170 xe ô tô và hàng trăm xe máy bị "phá sản"
Thêm 14.000 m2 đất dự án bãi đỗ xe bị 'xẻ thịt' làm nhà hàng ảnh 9 Diện tích dành cho cây xanh quang cảnh cũng bị tận dụng làm lẩu nướng
Thêm 14.000 m2 đất dự án bãi đỗ xe bị 'xẻ thịt' làm nhà hàng ảnh 10 Sự biến tướng các dự án bãi đỗ xe đã khiến cho người dân "khát" điểm đỗ
Thêm 14.000 m2 đất dự án bãi đỗ xe bị 'xẻ thịt' làm nhà hàng ảnh 11
Thêm 14.000 m2 đất dự án bãi đỗ xe bị 'xẻ thịt' làm nhà hàng ảnh 12
MỚI - NÓNG
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
TPO - Trao đổi với PV báo Tiền Phong, Đại tá Nguyễn Khoẻ - Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên, cho biết: "Tất cả các lực lượng Công an tỉnh Phú Yên đã sẵn sàng làm nhiệm vụ nhằm đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ an toàn cho các du khách đến địa phương và vận động viên tham gia Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 65 - năm 2024".