Trụ sở cũ Bộ Nội vụ được giao cho Bộ LĐ-TB&XH sử dụng

Trụ sở cũ của Bộ Nội vụ tại số 37 Nguyễn Bỉnh Khiêm sẽ chuyển cho Bộ LĐ-TB&XH sử dụng.
Trụ sở cũ của Bộ Nội vụ tại số 37 Nguyễn Bỉnh Khiêm sẽ chuyển cho Bộ LĐ-TB&XH sử dụng.
TPO - Sau khi rà soát, Bộ Tài chính đã thu hồi và sắp xếp trụ sở cũ của Bộ Nội vụ tại số 37 Nguyễn Bỉnh Khiêm (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) cho cơ quan khác sử dụng.

Trả lời báo chí về việc sắp xếp trụ sở cũ của các bộ ngành đã được di dời, đầu tư xây mới ở vị trí khác, ông Nguyễn Tân Thịnh, Phó cục Quản lý công sản (Bộ Tài chính) cho biết: Bộ Tài chính đã thực hiện rà soát, kiểm tra và báo cáo Thủ tướng xin ý kiến chỉ đạo.

Theo đó, bước đầu đã thực hiện sắp xếp trụ sở cũ của Bộ Nội vụ (số 37 Nguyễn Bỉnh Khiêm) và bố trí cho cơ quan đơn vị khác sử dụng. Hiện Bộ Nội vụ đã chuyển về trụ sở mới tại số 8 tôn Thất Thuyết (quận Cầu Giấy, Hà Nội).

Được biết, trụ sở cũ của Bộ Nội vụ sẽ được chuyển giao cho Bộ LĐ-TB&XH sử dụng, sắp xếp một số cơ quan về đây, như Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, Cục Người có công… Hiện những bước chuyển giao cuối cùng đang được hoàn tất.

Về việc một số bộ ngành dù di dời tới trụ sở mới dẫn giữ lại trụ sở cũ vì lý do trụ sở mới thiếu diện tích, ông Thịnh lý giải: “Trong quá trình thực hiện di dời, có thể khi xây dựng dự án trụ sở mới số lượng cán bộ, công chức còn ít, nhưng khi xây xong số lượng cán bộ nhiều lên. Tùy thực tế từng trụ sở làm việc, từng cơ quan đơn vị mới đánh giá được, Bộ Tài chính đã rà soát kỹ”.

Theo UBND TP Hà Nội, hiện có 9 cơ quan được bố trí đất để chuyển trụ sở ra nội đô, gồm: Bộ Công an, Ngoại giao, Nội vụ, TN&MT, KH&CN; Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; Tòa án nhân dân tối cao; Thanh tra Chính phủ; Ủy ban Dân tộc.

Trong đó, 7 đơn vị tiếp tục giữ trụ sở cũ (như Bộ TN&MT, KH&CN…) hoặc bàn giao cơ quan trung ương quản lý; 2 cơ quan được chấp thuận chuyển đổi mục đích sang đầu tư xây dựng nhà ở, văn phòng cho thuê.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.