Một thế giới cho tất cả

Một thế giới cho tất cả
Tối 22-10, tại hội trường Trường ĐH Mở TP.HCM đã diễn ra chương trình giao lưu “Một thế giới cho tất cả” thu hút sự tham gia của gần 400 sinh viên.

Một thế giới cho tất cả

Tối 22-10, tại hội trường Trường ĐH Mở TP.HCM đã diễn ra chương trình giao lưu “Một thế giới cho tất cả” thu hút sự tham gia của gần 400 sinh viên.

Nhóm nhạc DRD biểu diễn ca khúc Hãy yêu nhau đi. Ảnh: Khang Thái
Nhóm nhạc DRD biểu diễn ca khúc Hãy yêu nhau đi. Ảnh: Khang Thái .

Khách mời là các gương sáng trong cộng đồng người khuyết tật như ca sĩ Thủy Tiên - được biết đến qua việc thể hiện nhiều ca khúc nhạc Trịnh, Lê Minh Duy - người khuyết tật thành danh nhờ công nghệ thông tin, Hà Văn Đông - người khiếm thị đam mê nhạc rock.

Các khách mời chia sẻ về những khó khăn, bất tiện của người khuyết tật và nghị lực vượt qua khó khăn ấy. Hai ca sĩ Thủy Tiên và Hà Văn Đông đã biểu diễn nhiều ca khúc góp phần làm sôi động hội trường.

CLB kịch TFS của ĐH Mở TP.HCM góp mặt với một vở kịch về người khuyết tật với thông điệp: “Người khuyết tật nhưng trái tim không khuyết tật”.

Cuối chương trình, một bức tranh hình Trái đất có dán vài tờ giấy trắng được mang ra. Những tờ giấy trắng nhằm nói lên vẫn còn khoảng cách giữa người khuyết tật với cộng đồng.

Chương trình kết thúc với hình ảnh tất cả khán giả trong hội trường cùng đứng lên, nắm tay hô vang câu “Một thế giới cho tất cả” để thể hiện sự quan tâm với người khuyết tật.

Khách mời và khán giả cùng nắm tay hô vang câu “Một thế giới cho tất cả” để thể hiện sự quan tâm với người khuyết tật. Ảnh: Khang Thái
Khách mời và khán giả cùng nắm tay hô vang câu “Một thế giới cho tất cả” để thể hiện sự quan tâm với người khuyết tật. Ảnh: Khang Thái .

Thạc sĩ Võ Hoàng Yến - giám đốc Trung tâm Khuyết tật và phát triển DRD - chia sẻ: “Chương trình nhằm giúp sinh viên hiểu thêm về khó khăn để đồng cảm, cùng chung tay xây dựng thế giới thân thiện với người khuyết tật”.

Đây là số đầu tiên trong loạt chương trình giao lưu của DRD. “Một thế giới cho tất cả” sẽ đến với sinh viên nhiều trường khác tại TP.HCM, kịch bản chương trình tại mỗi điểm đến sẽ do chính sinh viên trường đó thực hiện, Trung tâm Khuyết tật và phát triển DRD đóng vai trò cố vấn và cung cấp ý tưởng.

Theo Khang Thái
Tuổi Trẻ

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Tỉnh ủy Tuyên Quang công bố quyết định về công tác cán bộ
Tỉnh ủy Tuyên Quang công bố quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Việt - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giữ chức vụ Giám đốc Sở Nội vụ và kiêm nhiệm Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; bổ nhiệm ông Nguyễn Mạnh Tiến - Ủy viên Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy giữ chức vụ Phó Trưởng ban Dân tộc tỉnh.
Con trai nhà văn Nguyễn Huy Tưởng từ nhỏ đã đọc nhật ký chuyện riêng tư của cha mẹ
Con trai nhà văn Nguyễn Huy Tưởng từ nhỏ đã đọc nhật ký chuyện riêng tư của cha mẹ
TPO - “Con đường văn sĩ” chuyển tải hàng trăm trang nhật ký của nhà văn Nguyễn Huy Tưởng trong giai đoạn 1938 đến 1945. Mộng văn chương, quá trình thai nghén tác phẩm và thêm cả những chuyện đời thường cũng được Nguyễn Huy Tưởng nêu trong nhật ký. Nhà nghiên cứu Nguyễn Huy Thắng - con trai nhà văn Nguyễn Huy Tưởng - tiết lộ từ bé đã đọc nhật ký của cha, trong đó có cả những chuyện riêng tư của cha mẹ.
Lý do giá vàng thế giới biến động mạnh
Lý do giá vàng thế giới biến động mạnh
TPO - Dù đang trên đà giảm, giá vàng thế giới có mức tăng nhẹ trong phiên giao dịch ngày 24/4. Khi tình hình chính trị ở Trung Đông chưa có thêm căng thẳng thì dữ liệu kinh tế Mỹ, lộ trình lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ lại tác động giá vàng.