"Họ làm án, làm sai lệch vụ án đến bây giờ mới phát hiện được. Một mình tôi không phải là thánh. Tôi xử theo luật, làm theo bổn phận", ông Phạm Tuấn Chiêm, nguyên thẩm phán chủ tọa phiên phúc thẩm xử oan ông Nguyễn Thanh Chấn, vừa bị khởi tố, chia sẻ.
Ông Phạm Tuấn Chiêm, cựu thẩm phán Toà Phúc thẩm TAND Tối cao, người từng ngồi ghế chủ tọa phiên toà phúc thẩm xem xét đơn kêu oan của ông Chấn, đã sử dụng các chứng cứ được thu thập trái quy định để kết tội oan ông Chấn.
TPO - Đại diện Tòa Phúc thẩm Tòa án nhân dân (TAND) tối cao đã hướng dẫn ông Chấn hoàn chỉnh về mặt hình thức của Đơn yêu cầu bồi thường để Tòa thụ lý.
Sáng 22/5, đối tượng Lý Nguyễn Chung, nghi phạm sát hại chị Nguyễn Thị Hoan khiến ông Nguyễn Thanh Chấn bị tù oan 10 năm, bị công an dẫn giải về nơi xảy ra án mạng để thực nghiệm hiện trường.
Sáng nay, 22/5, biết tin đối tượng Lý Nguyễn Chung, nghi phạm giết chị Nguyễn Thị Hoan vào năm 2003 được cơ quan công an đưa về nhà nạn nhân để thực nghiệm hiện trường, cả trăm người dân địa phương đã tới "xem mặt" nghi phạm.
TP - Ngày 9/5, Cơ quan điều tra – Viện KSND Tối cao đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam hai cán bộ thụ lý, kiểm sát điều tra vụ án Nguyễn Thanh Chấn về hành vi cố ý làm sai lệch hồ sơ vụ án, theo Điều 300 Bộ luật Hình sự.
TPO - Ông Nguyễn Thanh Chấn-người bị tù oan 10 năm, đã chính thức gửi đơn và hồ sơ đến Tòa phúc thẩm Tòa án Nhân dân Tối cao tại Hà Nội yêu cầu bồi thường oan sai.
TPO - “Ông Chấn chưa có đơn yêu cầu bồi thường kèm các tài liệu, căn cứ chứng minh thực tế thiệt hại…Do vậy, Cục Bồi thường Nhà nước đã trực tiếp liên hệ để hướng dẫn ông làm hồ sơ, thực hiện quyền yêu cầu bồi thường”.
Dù ông Nguyễn Thanh Chấn (người bị tù oan ở Bắc Giang) và gia đình khẳng định chưa có đơn yêu cầu bồi thường việc đi tù oan 10 năm với mức 1 tỷ đồng, nhưng lại có đơn nặc danh xung quanh chuyện yêu cầu bồi thường.