Cá chết dạt đầy các bãi biển miền Trung. (Ảnh: Đăng Đức)

Chiều nay công bố nguyên nhân cá chết hàng loạt?

Chiều nay 27/4, sau cuộc họp với các cơ quan chức năng, Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ tổ chức họp báo công bố nguyên nhân về tình trạng cá chết hàng loạt trong thời gian vừa qua tại các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên-Huế.
TT-Huế: Nước biển bị nhiễm kim loại nặng

TT-Huế: Nước biển bị nhiễm kim loại nặng

TP - Sở TN&MT tỉnh TT-Huế ngày 26/4 cho biết, qua phân tích mẫu nước tại vùng biển xảy ra hiện tượng cá chết hàng loạt thời gian vừa qua, kết quả cho thấy, nước biển bị nhiễm kim loại nặng, tổng hàm lượng Nitơ vượt giới hạn cho phép.
Ban lãnh đạo Công ty FHS cúi đầu xin lỗi Chính phủ và người dân Việt Nam về phát ngôn gây sốc của ông Chu Xuân Phàm. Ảnh: Minh Thùy.

Formosa xin lỗi Chính phủ và nhân dân Việt Nam

TP - “Những phát ngôn của ông Chu Xuân Phàm đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới mối quan hệ tốt đẹp giữa Formosa (FHS) với chính quyền Hà Tĩnh, Chính phủ Việt Nam. Làm tổn hại về tình cảm của hai bên, FHS xin được xin lỗi chân thành nhất tới toàn thể người dân Việt Nam”, ông Trương Phục Ninh - Phó tổng GĐ điều hành FHS nói.
Hình ảnh cá chết tại biển ở tỉnh Thừa Thiên Huế hôm 21/4. Ảnh: AFP

Cá chết hàng loạt ở Việt Nam lên báo nước ngoài

TPO - Hàng tấn cá chết dạt vào các bãi biển dọc miền Trung Việt Nam đang gây hoang mang dư luận và khiến đời sống ngư dân đảo lộn, gặp nhiều khó khăn. Hãng tin AFP của Pháp đưa tin và đề cập tới một nhà máy thép tại Hà Tĩnh bị nghi ngờ xả chất thải gây ô nhiễm.
Đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Kha.

Vụ cá chết hàng loạt: Chậm vào cuộc, kết quả có thể bị thay đổi

TP - “Sự chậm trễ vào cuộc có thể khiến người ta thay đổi kết quả, còn thay đổi tới mức độ nào thì phải cơ quan có chuyên môn kiểm định. Nhưng nếu người ta đã gian dối thì chắc chắn có sự thay đổi”, đại biểu (ĐB) Quốc hội (QH) Nguyễn Thị Kha, Ủy viên Thường trực Ủy ban về các vấn đề xã hội trao đổi với phóng viên Tiền Phong trước tình trạng cá chết hàng loạt ở miền Trung những ngày qua.
Ông Chu Xuân Phàm cùng với chuyên viên của Formosa. Ảnh: Tuổi Trẻ

Không trách ông Phàm

TP - Đúng là nổi da gà khi hôm qua ông Chu Xuân Phàm, trưởng văn phòng đại diện Formosa tại Hà Nội, tuôn những câu xanh rờn “Phải chọn hoặc nhà máy thép hoặc cá tôm” hay “Nếu chọn cả hai thì làm thủ tướng cũng không giải quyết được”.
Ông Hoàng Dật Thuyên đang giới thiệu hệ thống quan trắc tự động của FHS.

Hóa chất dùng súc rửa đường ống cực kỳ nguy hiểm

TP - Nghi vấn số một được các chuyên gia xử lý chất thải hướng tới chính là số lượng hóa chất cực độc mà Công ty Formosa đã nhập về để súc rửa đường ống nước vì các hóa chất này thuộc nhóm cực kỳ nguy hiểm trong khi việc súc rửa đường ống lại cần hàm lượng hóa chất lớn.
Đê chắn sóng cảng Sơn Dương của Formosa, nơi đội thợ lặn của Nibelc gặp vấn đề về sức khoẻ. Ảnh: Vnexpress

Thợ lặn tử vong nghi nhiễm độc tại biển Vũng Áng

TP - Ngày 25/4, Đại tá Phan Thanh Sơn, Trưởng Công an huyện Quảng Trạch (Quảng Bình) cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Trung tâm Giám định Y khoa, Pháp y Quảng Bình khám nghiệm tử thi thợ lặn Lê Văn Ngầy, quê ở Khánh Hòa, công nhân của Công ty Nibelc, nghi bị nhiễm độc sau khi làm việc dưới đáy biển công trường Formosa.
Một góc nhà máy Formosa (ảnh lớn). Ngư dân hoang mang trước việc cá biển chết bất thường (ảnh nhỏ). Ảnh: PV.

Khuất tất việc xả thải ở Formosa

TP - Thứ trưởng Bộ TN&MT cho rằng, Sở TN&MT Hà Tĩnh chịu trách nhiệm giám sát việc xả thải của Cty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh (FHS). Tuy nhiên, đại diện Sở này cho biết chưa lắp thiết bị giám sát. Và cứ ba tháng Sở TN&MT mới vào lấy mẫu một lần.
Thủ tướng yêu cầu khẩn trương điều tra nguyên nhân

Thủ tướng yêu cầu khẩn trương điều tra nguyên nhân

TP - Trước tình trạng hải sản chết bất thường tại các tỉnh ven biển từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên – Huế, ngày 25/4, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc giao UBND các tỉnh thống kê các hộ nuôi trồng, khai thác thủy, hải sản bị thiệt hại, mức độ thiệt hại và đề xuất biện pháp hỗ trợ cho bà con ngư dân, nhất là các hộ gia đình chính sách, hộ nghèo, khó khăn.
Hiện tượng cá chết hàng loạt có thể tiếp diễn

Hiện tượng cá chết hàng loạt có thể tiếp diễn

TPO - Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa có văn bản gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương về việc thực hiện một số biện pháp khẩn cấp, giảm thiểu tác hại của hiện tượng cá chết hàng loạt. Bộ cũng lưu ý, thời gian tới nắng nóng có thể tiếp tục gây ra cá chết hàng loạt.