Sáng nay cựu Chủ tịch Vinashin hầu tòa

Sáng nay cựu Chủ tịch Vinashin hầu tòa

TPO -  8h15 sáng nay (27-3), thẩm phán Trần Văn Nghiên, chánh tòa kinh tế TAND TP Hải Phòng tuyên bố khai mạc phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án “cố ý làm trái các quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”, xảy ra tại Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam (Vinashin).
Bắt một Phó TGĐ Cty tài chính Vinashin

Bắt một Phó TGĐ Cty tài chính Vinashin

TP - Mở rộng điều tra vụ án cố ý làm trái xảy ra tại Tập đoàn Vinashin, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, khám xét nơi ở, nơi làm việc của ông Hồ Ngọc Tùng (SN 1958), ủy viên HĐQT Tập đoàn Vinashin và bà Trịnh Thị Hậu (SN 1964), nguyên Phó Tổng giám đốc Cty TNHH Một thành viên Tài chính công nghiệp tàu thủy Việt Nam (VFC) về tội danh trên.
Cty TNHH Nhà nước một thành viên công nghiệp tàu thủy Sài Gòn (SSIC) thuộc Vinashin đã bàn giao tàu hàng ký hiệu SSIC 12 cho chủ tàu FRANBOLINE (Đài Loan) vào tháng 10 - 2010

Đã làm rõ sai phạm của Vinashin

TP - Bên hành lang kỳ họp QH, hôm qua (12-11), Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Văn Truyền đã trả lời báo chí xung quanh việc vừa kết thúc thanh tra toàn diện tại tập đoàn Vinashin.
Bắt phó tổng giám đốc liên quan vụ Vinashin

Bắt phó tổng giám đốc liên quan vụ Vinashin

TP - Ngày 2-11, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an tống đạt quyết định khởi tố, bắt tạm giam ông Đỗ Đình Côn (trú huyện Giao Thủy, Nam Định), Phó tổng giám đốc Cty Cổ phần công nghiệp tàu thủy Hoàng Anh thuộc Tập đoàn Công nghiệp Tầu thủy (Vinashin) về hành vi cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.
Cùng lắm tôi 'nhập kho'!

Cùng lắm tôi 'nhập kho'!

TP - Cựu Tổng Giám đốc điều hành Vinashin Trần Quang Vũ đã nói như vậy với PV báo Tiền Phong. Đúng như dự đoán, chỉ bốn ngày sau ông Vũ bị bắt.
Sau ông Trần Quang Vũ là ai?

Sau ông Trần Quang Vũ là ai?

TP - Khi ông Trần Quang Vũ được chọn làm Tổng Giám đốc điều hành Vinashin, để rồi sau đó ông rầm rộ xuất hiện trên các báo, nói lời xin lỗi nhân dân, tuyên bố sau vài năm sẽ giải quyết được nợ nần, làm ăn có lãi... đã khiến nhiều người giật mình. Nhưng khi ngồi chưa ấm chỗ, ông Vũ bị đình chỉ công tác, bị bắt tạm giam khiến nhiều người lại giật mình lần nữa.
Cựu Tổng giám đốc Vinashin trần tình trước ngày bị bắt

Cựu Tổng giám đốc Vinashin trần tình trước ngày bị bắt

TP - Buổi sáng 29-8, ông Trần Quang Vũ nhận thông báo của Chính phủ đình chỉ chức Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam (Vinashin); buổi chiều, chúng tôi gặp ông tại căn hộ nhà riêng. Thời điểm ấy, ông Vũ đã linh cảm mình sẽ phải theo chân ông Phạm Thanh Bình vào trại, nhưng chắc ông không thể nghĩ rằng nó đến nhanh như vậy.
Đóng tàu ở Vinashin

Vì một Vinashin mới

TP - Toàn bộ cuộc họp báo ngày 4-8, sau khi Chính phủ họp, là về chuyện “tái cơ cấu Vinashin” và có một thông báo riêng của Chính phủ về Vinashin. Thứ bảy, 7-8, Phó Thủ tướng Thường trực, Trưởng ban Chỉ đạo “tái cơ cấu Vinashin”, dẫn đầu đoàn công tác của chính phủ gồm các bộ trưởng (Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Bộ trưởng Tài chính) và nhiều thứ trưởng đại diện các bộ khác, đã có buổi làm việc với các cán bộ chủ chốt của Vinashin.
Tàu Hoa Sen của Vinashin

Kỳ 1: Tàu cũ, giá cao: Chắc chắn lỗ

TP - Trao đổi với PV Tiền Phong về việc tiếp nhận các dự án, đội tàu từ Vinashin, Phó Tổng Giám đốc Tổng Cty Hàng Hải Việt Nam (Vinalines) Trần Hữu Chiều cho rằng, điều lo nhất là bên bàn giao Vinashin sẽ không nói hết sự thật từ tổng thể doanh nghiệp cho đến từng con tàu mà đơn vị này sẽ bàn giao cho Vinalines theo quyết định tái cơ cấu Vinashin của Thủ tướng Chính phủ.
Vinashin, kết quả thí điểm

Vinashin, kết quả thí điểm

TP - Dư luận đang đặc biệt quan tâm đến Tập đoàn Vinashin không chỉ vì kết quả kinh doanh. Nhớ lại, ngày 15-5-2006, Thủ tướng Chính phủ có Quyết định số 103/QĐ-TTg phê duyệt Đề án thí điểm hình thành Tập đoàn Kinh tế Vinashin, trên cơ sở tổ chức lại Tổng Công ty Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam. Trong năm 2006 còn ra đời nhiều tập đoàn kinh tế nhà nước khác.
Trách nhiệm đã rõ

Trách nhiệm đã rõ

TP - Đây là cơ hội tốt để Vinashin lấy lại hình ảnh của mình. Phải trả hết các khoản nợ. Phải hối hận sâu sắc thì mới có thể đi lên được. Niềm tin đã mất thì không còn gì để nói, có bao nhiêu tiền cũng chết. Chúng ta không thể như ông trọc phú, chỉ biết tiêu tiền. Đây là điều đáng xấu hổ.
Bao giờ con tàu Vinashin về đích an toàn?

Cận cảnh con tàu Vinashin: Quyết trả món nợ trên 4 tỷ USD

TP - Lần đầu tiên, Tổng Giám đốc Tập đoàn Vinashin Trần Quang Vũ đã thẳng thắn thừa nhận trước phóng viên rằng, khoản nợ của Vinashin lên đến trên 4 tỷ đô la, tương đương khoảng 90.000 tỷ đồng. Với việc tái cơ cấu, sự quan tâm của Chính phủ, sự nỗ lực của Vinashin, Tập đoàn sẽ cố gắng trả hết món nợ này.
Chúng tôi muốn nói lời xin lỗi nhân dân - Bài 2

Chúng tôi muốn nói lời xin lỗi nhân dân - Bài 2

TP - Đơn hàng tới tấp đổ về đã kích thích chúng tôi. Dẫn đến, Tập đoàn tập trung quá nhiều vào các đơn hàng và ký hợp đồng mà chưa quan tâm đúng mức đến công tác quản lý. Đây là một bài học đau đớn, dẫn đến tình cảnh Vinashin như hiện nay - Ông Trần Quang Vũ, Tổng Giám đốc điều hành Tập đoàn Vinashin cay đắng.