TPO - Lãnh đạo Hà Nội yêu cầu xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật trong hoạt động khai thác cát lòng sông. Công bố công khai các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động khai thác cát lòng sông.
TP - “Khi cấp phép nạo vét luồng dòng sông thì các doanh nghiệp khai thác lợi dụng việc đó, nạo vét ngay sát bờ. Đây là vấn đề nóng nhất, các địa phương đang phản ứng nhất. Đề nghị Bộ Giao thông vận tải (GTVT) không cấp phép, dừng toàn bộ việc này lại để xem xét, để địa phương quản lý, cấp phép”, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ (VPCP) Mai Tiến Dũng nói khi kiểm tra Bộ GTVT về tình hình thực hiện nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng giao.
TP - Có nhiều điều được hé lộ từ kết luận thanh tra của Bộ GTVT cho thấy những dấu hiệu bảo kê, buông lỏng từ Cục Đường thủy nội địa với những dự án nạo vét tận thu cát trên sông.
TP - Theo ông Lại Hồng Thanh, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Địa chất và Khoáng sản, Bộ Tài nguyên và Môi trường, để chấn chỉnh nạn khai thác cát sỏi nhức nhối hiện nay, Bộ Tài nguyên và Môi trường đang dự thảo thông tư về khai thác cát sỏi lòng sông.
TP - Đà Nẵng một lần nữa lại ầm ĩ với chuyện các công trình hoành tráng xây dựng không phép hoặc sai giấy phép. Chuyện đang nóng ở thành phố này là công trình tổ hợp khách sạn và căn hộ Central Coast thiết kế 33 tầng tuy chưa có giấy phép xây dựng đã xây tới tầng thứ 10.
TP - Ngày 20/3, ông Trần Văn Thọ, Phó Cục trưởng Đường thủy nội địa cho hay, 3 cán bộ thanh tra thuộc Đội Thanh tra an toàn phụ trách địa bàn sông Cầu tiếp tục bị đình chỉ công tác, thêm 10 ngày (đến ngày 29/3). Nguyên do, thời gian 5 ngày đình chỉ công tác ba thanh tra này chưa đủ để làm rõ các nội dung liên quan đến việc buông lỏng để cát tặc hoành hành trên sông Cầu.
TP - Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai chương trình phòng, chống tội phạm đến năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2017.
TP - Có lẽ việc lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh cầu cứu vì bị đe dọa liên quan dự án nạo vét gắn với tận thu cát trên sông Cầu là hy hữu. Nhưng nhóm lợi ích lớn cỡ nào mà khiến bộ máy công quyền cấp tỉnh bất lực? Tiền Phong có cuộc đối thoại với Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Nhật.
TP - Cuộc giành và giữ cát trên phạm vi cả nước những ngày qua đã mang dáng dấp của một cuộc “chiến tranh tài nguyên”. Chỉ vì ngăn chặn dự án hút cát trên sông Cầu, Chủ tịch tỉnh Bắc Ninh cùng nhiều cán bộ lãnh đạo bị nhắn tin đe dọa phải kêu cứu Thủ tướng. Đã có những ngôi làng tự dựng “trận địa” giữ cát một cách tuyệt vọng với vũ khí thời tiền sử.
TPO - “Cơ quan công an cần điều tra, làm rõ sau lưng nhóm khai thác trái phép là những tổ chức tội phạm nào? Sao lại có chuyện nạo vét luồng lạch mà cát thì cho lên tàu còn bùn và rác để lại”, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình nói.
TP - Người dân bức xúc về tình trạng khai thác cát trái phép, cũng như việc “núp bóng” dự án nạo vét để trục lợi. Ông Đỗ Văn Đương, Phó trưởng Ban Dân nguyện - Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị điều tra, làm rõ cơ quan, tổ chức, cá nhân nào đã “chống lưng” cho cát tặc lộng hành.
TP - Phóng viên Tiền Phong về tận nơi vài hôm trước xảy ra cuộc hỗn chiến giữa người dân và “cát tặc” trên dòng sông Cầu bên phía Bắc Giang. Nơi đây vẫn ngổn ngang những cây nỏ tự chế, mảnh gạch vỡ, sỏi cuội… được người dân dùng để chống lại “cát tặc” khi chính quyền bất lực trước nạn khai thác cát trái phép.
TPO - Lãnh đạo đội thanh tra giao thông phụ trách luồng sông Cầu qua Bắc Giang – Bắc Ninh vừa bị định chỉ công tác để làm rõ những nội dung liên quan đến nạn cát tặc.
TPO - Liên quan dự án nạo vét, khơi thông luồng đường thủy nội địa kết hợp tận thu sản phẩm trên sông Cầu, trao đổi với phóng viên Tiền Phong, người dân xã Quế Tân (Quế Võ, Bắc Ninh) cho biết, có thời điểm hàng chục tàu hút cát cả ngày lẫn đêm khiến người dân không thể ngủ được.
TP - “Đến nay, chúng tôi đã lập chuyên án, thành lập ban chỉ đạo để chỉ đạo đấu tranh, làm rõ các hành vi vi phạm pháp luật này. Tinh thần là sẽ xử lý nghiêm minh khi làm rõ được các đối tượng”, Thượng tá Nguyễn Văn Long, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết.
TPO - Ông Đỗ Văn Đương, Phó trưởng Ban Dân nguyện, thuộc Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đề nghị kiểm tra, rà soát toàn bộ các dự án nạo vét, khơi thông luồng lạch theo hình thức xã hội hoá. Qua đó làm rõ dấu hiệu "núp bóng", chống lưng” , "lợi ích nhóm" trong thực hiện dự án.
TP - Từ việc lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh bị đe dọa, cho thấy lợi ích nhóm trên sông thật khủng khiếp. Đây cũng là nơi có thể tạo ra siêu lợi nhuận. Vậy đơn vị cấp phép nói gì về điều này, Tiền Phong trao đổi với Cục trưởng Đường thủy Hoàng Hồng Giang xung quanh những vấn đề liên quan.
TP - Nạn cát tặc, bảo kê, núp bóng cải tạo luồng lạch nhức nhối bấy lâu nay, ai cũng biết. Nhưng táo tợn đến mức đe dọa cả hệ thống chính quyền cả một tỉnh như Bắc Ninh, từ chủ tịch tỉnh trở xuống, khiến tỉnh này phải gửi công văn “kêu cứu” Thủ tướng thì ít ai tưởng tượng nổi.
TP - Thời gian vừa qua, Chính phủ cùng nhiều bộ ngành đã đồng loạt vào cuộc chỉ đạo, xử lý nhiều đối tượng tội phạm hoạt động trên sông nước. Tuy nhiên, dưới lòng sông vẫn là một thế giới ngầm của cát tặc,“xã hội đen” lộng hành.
TPO - Nhằm quản lý tốt hơn việc nạo vét luồng lạch, tận thu sản phẩm tại các tuyến đường thủy nội địa trên địa bàn, thành phố Hà Nội đã có văn bản chỉ đạo Sở GTVT Hà Nội chủ trì, phối hợp với các đơn vị tiến hành rà tất cả các dự án.
TPO - Liên quan đến việc Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh phải cầu cứu Chính phủ vì bị đe doạ, Đại biểu Quốc hội Ngọ Duy Hiểu cho rằng, cần điều tra làm rõ người “chống lưng” cho cát tặc.
TPO - Thủ tướng yêu cầu Bộ GTVT xử lý gấp một số vấn đề nóng, trong đó phải trực tiếp bàn với Bộ Tài chính xung quanh vấn đề phạt vi phạm giao thông, có biện pháp mạnh mẽ hơn trong chống “cát tặc”, xử lý vấn đề đường ngang dân sinh qua đường sắt.
TP - Trao đổi với Tiền Phong chiều 15/3, ông Nguyễn Tử Quỳnh, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh, xác nhận UBND tỉnh vừa gửi công văn lên Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng Bộ GTVT kiến nghị Chính phủ chỉ đạo Bộ Công an vào cuộc điều tra các cá nhân từ T.Ư đến địa phương đứng sau bảo kê, đe dọa cá nhân ông và các lãnh đạo sở, ngành tỉnh Bắc Ninh.
TP - Việc Bộ GTVT và các địa phương triển khai các dự án nạo vét, khơi thông các lòng sông, tuyến hàng hải, bảo đảm dòng chảy, an toàn giao thông cho tàu thuyền qua lại là một chủ trương đúng đắn.
TP - Trước tình trạng “cát tặc” lộng hành, làm cạn kiệt tài nguyên khoáng sản, gây nhức nhối dư luận, chiều ngày 7/3, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình đã chủ trì cuộc họp với hơn 20 bộ, ngành, chính quyền địa phương để làm rõ thực trạng và bàn giải pháp ngăn chặn.
TP - Theo PGS.TS Vũ Thanh Ca, Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế và Khoa học công nghệ, Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam, hút bùn cát ven bờ biển để bán là tự bán công thổ quốc gia. Do tác động tổng hợp, trong đó có lòng tham của con người, nhiều bãi biển ở Việt Nam đã, đang và sẽ tiếp tục đối mặt với nguy cơ mất đi.
TP - Trao đổi với PV Tiền Phong, ông Ngọ Duy Hiểu, Phó trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) thành phố Hà Nội cho biết, trong các phiên tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 2 QH khóa XIV, Đoàn ĐBQH thành phố tổ chức luân phiên ĐBQH về các đơn vị tiếp xúc với cử tri ngoài đơn vị mình ứng cử để lắng nghe được nhiều hơn tâm tư, nguyện vọng của cử tri trên địa bàn toàn thành phố.
TPO - Ngày 25/11, TAND huyện Lạng Giang mở phiên tòa sơ thẩm xét xử đối với Nguyễn Văn Đoài và đồng bọn gây nên cái chết của thiếu úy Nguyễn Văn Hoan, nguyên cán bộ thuộc Phòng CSGT, Công an tỉnh Bắc Giang.
Nhận định có sai phạm trong việc xử lý hình sự gây oan sai đối với người phụ nữ chống "cát tặc", hai lãnh đạo Công an huyện Nhơn Trạch (Đồng Nai) bị cách chức.