TPO - Giải phân cách dưới gầm cầu đường sắt trên cao Cát Linh-Hà Đông trên phố Hào Nam, Hà Nội lâu nay được tận dụng triệt để từng mét vuông để làm bãi đỗ xe tự phát. Từ ngày 4/3, bãi trông giữ xe trái phép bị giải tỏa. Tuy nhiên, khi giải phóng được ở giải phân cách thì ô tô lại lấn lên vỉa hè chiếm lối người đi bộ.
TP - Trao đổi với PV Tiền Phong về ý kiến của ông Nguyễn Đức Chung, trước tình trạng một bộ phận công an “chống lưng” cho bãi trông giữ xe lấn chiếm vỉa hè, ông Lê Như Tiến, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội cho rằng, cần làm kiên quyết.
TP - Sau phát biểu của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung về việc Hà Nội đã bao lần ra quân xử lý lấn chiếm vỉa hè nhưng đều thất bại, nhóm PV Tiền Phong đã khảo sát thực tế tại nhiều quận, phường. Điều đáng nói, hàng loạt nhà hàng quán bia lớn tên tuổi trên nhiều tuyến phố vẫn thản nhiên chiếm dụng vỉa hè của người đi bộ.
TPO - Nằm trên bãi đất trống cạnh bến xe Mỹ Đình, không có cơ sở vật chất gì đáng kể, xung quanh cỏ dại mọc um tùm nhưng bãi gửi xe tự phát trông giữ hàng trăm chiếc xe máy, với mức giá cao gấp nhiều lần bãi xe có phép.
TPO - "Tôi chia sẻ với bà con nghèo buôn bán hàng rong trên địa bàn quận 1. Cha mẹ tôi cũng có gần 20 năm buôn bán hàng rong trên vỉa hè Lê Duẩn – Mạc Đĩnh Chi. Thế nên tôi rất hiểu và chia sẻ với bà con cô bác. Thế nhưng vì bộ mặt đô thị, tôi mong người dân thông cảm và chung tay với chính quyền", Phó Chủ tịch UBND quận 1, TP.HCM Đoàn Ngọc Hải nói.
TP - Chỉ tính riêng tại quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) trong tuần đầu ra quân thực hiện Nghị định 155 của Chính phủ, lực lượng chức năng đã xử phạt 386 vi phạm trật tự an toàn giao thông, gây mất vệ sinh, lấn chiếm vỉa hè lòng đường trên phố.
TPO - Mấy ngày nay, đồng loạt nhiều quận, huyện ở Hà Nội ra quân xử lý các hành vi lấn chiếm vỉa hè, trả lại không gian cho nguời đi bộ. Trong chiến dịch dẹp loạn vỉa hè này, người ta không khỏi ấn tượng với cách xử lý có tình, có lý nhưng kiên quyết của Thượng tá Bùi Văn Đang, Phó Trưởng công an quận Hoàn Kiếm.
TPO - Việc ra quân đòi lại vỉa hè của ông Phó chủ tịch quận 1 Đoàn Ngọc Hải đang nhận được những ý kiến trái chiều trong thời gian qua. Người đồng tình ủng hộ nhiều, người phản đối cho rằng làm như thế là vi phạm điều này, luật kia.
TP - Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ (VPCP) Mai Tiến Dũng cho biết, tại phiên họp Chính phủ ngày 1/3, Thủ tướng hoan nghênh, đánh giá rất cao chỉ đạo của TPHCM về việc lập lại trật tự vỉa hè.
TP - Nhìn nhận “cuộc chiến” giành lại vỉa hè tại một số quận, huyện được dư luận đồng thuận, song Chủ tịch UBND TPHCM yêu cầu lãnh đạo một số địa phương xử lý vi phạm “thấu tình đạt lý”, đúng quy định.
TPO - “Chủ tịch UBND, trưởng công an phường, thị trấn nếu để tái diễn tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường thì bố trí làm việc khác”, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong yêu cầu.
TPO - Đường xá thông thoáng, không còn cảnh xe cộ đậu trên vỉa hè chiếm lối đi ở nhiều tuyến đường được “giải cứu”. Nhiều hộ gia đình tự giác tháo dỡ các công trình lấn chiếm vỉa hè. Tuy nhiên tình trạng vi phạm vẫn còn xảy ra ở một số tuyến đường.
TPO - Theo báo cáo của Phòng Quản lý đô thị quận Hoàn Kiếm, quận huy động 1.562 người tham gia vào lập lại trật tự đô thị, lấy lại vỉa hè. Trong 2 ngày 27,28/2, đã xử lý gần 297 trường hợp vi phạm, phạt hơn 242 triệu đồng.
TPO - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hoan nghênh việc TPHCM và Hà Nội ra quân lấy lại vỉa hè cho người đi bộ nhưng lưu ý không được làm theo kiểu “đầu voi đuôi chuột”.
TP - Quyết tâm trả lại vỉa hè cho người đi bộ là hành động hợp lòng người trong những ngày qua tại TPHCM. Nhưng vẫn còn đó vô số ưu tư của những kiếp người mưu sinh ở vỉa hè!
TP - Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải lưu ý về việc xử lý lấn chiếm vỉa hè, các đơn vị không làm theo phong trào mà cần phải làm thường xuyên, phải gắn với văn hóa người dân thành phố.
TP - Trong ngày 28/2, lực lượng chức năng của nhiều quận tại TPHCM đã đồng loạt kiểm tra, xử phạt các trường hợp lấn chiếm vỉa hè của người đi bộ. Trong khi lãnh đạo quận 1 cho rằng họ dẹp vỉa hè trước trụ sở Ngân hàng Nhà nước là không sai.
TPO - Chiều 28/2, ông Nguyễn Hoàng Minh, phó giám đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh TPHCM đã có cuộc trao đổi với Tiền Phong xung quanh vấn đề chốt công an được trả lại, hàng rào xích bị tháo dỡ.
TPO - "Chúng tôi không làm lấy lệ, hình thức. Không thể để người dân hạ xuống hai cái mà treo lên bốn cái. Việc kiểm tra sẽ thực hiện thường xuyên, liên tục. Hộ nào vi phạm lại phạt tiếp, nếu tiếp tục tái phạm sẽ cấm kinh doanh", Phó trưởng công an quận Hoàn Kiếm nói.
TPO - Phó Chủ tịch UBND quận 1, TPHCM khẳng định cuối tháng 3 này phải xử lý xong các công trình nhà dân lấn chiếm vỉa hè. Đồng thời cuối năm 2017 phải trả lại vỉa hè cho người đi bộ.
TPO - Hàng loạt ô tô đậu lấn chiếm vỉa hè trên địa bàn quận 1, TPHCM vừa bị đoàn công tác UBND quận do Phó Chủ tịch UBND quận 1, ông Đoàn Ngọc Hải dẫn đầu, kiểm tra xử phạt và cẩu về trụ sở công an phường.
Trong sáng nay tại Hà Nội, hai trường hợp bị phạt mỗi người hai triệu đồng vì tiểu tiện ở vỉa hè, một phụ nữ bị phạt 6 triệu đồng do vứt rác trái quy định.
TPO - Ông Đoàn Ngọc Hải, Phó Chủ tịch UBND quận 1, TP.HCM khẳng định ông không làm sai khi dỡ chốt công an ở Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP.HCM. Cũng theo ông Hải, sự việc đã được báo cáo với lãnh đạo thành phố.
TPO - Sáng 28/2, đoàn công tác công an quận Hoàn Kiếm do Phó Trưởng Công an quận, Thượng tá Bùi Văn Đang dẫn đầu, tiếp tục ra quân kiểm tra, nhắc nhở, xử lý các hành vi lấn chiếm vỉa hè lòng đường, nhằm lập lại trật tự đô thị.
TPO - Hai ngày qua, cơ quan chức năng tại TPHCM đã điều chỉnh thanh barie trên vỉa hè nhằm tạo thuận lợi cho người đi bộ, người khuyết tật nhưng người đi xe máy lại vô tư “cướp” đường người đi bộ, lao vun vút trên vỉa hè.
TP - Vấn đề đòi lại vỉa hè ở TPHCM đang ngày càng “nóng” lên khi lãnh đạo quận 1 quyết liệt xử lý kể cả xe biển xanh, phá dỡ nhiều công trình lấn chiếm của cơ quan nhà nước. “Cuộc chiến” nhằm trả lại vỉa hè cho người đi bộ vẫn diễn ra và ngày càng lan tỏa ra nhiều quận huyện khác.
TP - Trong khi TPHCM đang quyết liệt giành lại từng mét vuông vỉa hè thì tại Hà Nội, vỉa hè vẫn bị chiếm dụng tràn lan. Từ năm 2014 đến 2016, Hà Nội thực hiện “Năm trật tự và văn minh đô thị” nhưng “cuộc chiến” giành vỉa hè ở Thủ đô vẫn không mang lại kết quả.