Những con số ấn tượng về APEC 2017 qua ảnh

Những con số ấn tượng về APEC 2017 qua ảnh

TPO - 2.800 nhân viên tham gia đảm bảo an ninh, 3.000 phóng viên tác nghiệp, 792 camera an ninh được lắp đặt khắp Đà Nẵng, 500 nhân viên y tế được huy động, bao gồm cả các giáo sư đầu ngành... là những thông tin ấn tượng về Tuần lề Cấp cao APEC 2017 diễn ra tại Việt Nam.
Khoảnh khắc đáng nhớ của lãnh đạo APEC bên lề Tuần lễ cấp cao

Khoảnh khắc đáng nhớ của lãnh đạo APEC bên lề Tuần lễ cấp cao

TPO - Thủ tướng Úc Malcolm Turnbull thưởng thức bánh mì Việt Nam, Quốc vương Brunei Hassanal Bolkiah ngồi trong buồng lái chuyên cơ đến Đà Nẵng, Tổng thống Mỹ Donald Trump hai lần chủ động bắt tay Tổng thống Nga Vladimir Putin, Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern bất ngờ khi được Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tặng tranh chân dung... là những khoảnh khắc khó quên của các nguyên thủ thế giới trong dịp đến Việt Nam dự Tuần lễ Cấp cao APEC 2017.
APEC vun đắp tương lai chung

APEC vun đắp tương lai chung

TPO - Hôm nay tại Đà Nẵng, các nhà lãnh đạo 21 nền kinh tế thành viên APEC tuyên bố nhất trí áp dụng các biện pháp cụ thể để vun đắp tương lai chung tới năm 2020 và giai đoạn tiếp theo.
Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long (giữa) và nhà thiết kế Thu Hà (trái), nghệ nhân cắt may Đỗ Mạnh Hùng tại buổi thử trang phục sáng 10/11.

Trang phục APEC được may từ tơ tằm Việt cao cấp nhất

TP - Các nhà lãnh đạo APEC xuất hiện trong trang phục APEC 2017 được thiết kế riêng và may từ lụa tơ tằm cao cấp nhất, dệt nhuộm thủ công. Trang phục đặc biệt này chính là món quà Chủ tịch nước Trần Đại Quang dành tặng các nhà lãnh đạo dự Hội nghị Cấp cao APEC 2017 tại Đà Nẵng.
Bài học đắt giá

Bài học đắt giá

TP - Nếu Trung Quốc thể hiện sức mạnh từ hợp đồng kỷ lục 250 tỷ USD chỉ trong hai ngày tổng thống Mỹ Donald Trump thăm Bắc Kinh, thì Brazil - một gã khổng lồ cũng thuộc khối các nền kinh tế mới nổi (BRICS) như Trung Quốc lại tỏ ra yếu ớt.
Cuộc họp của lãnh đạo TPP bị trì hoãn sau khi đại diện Canada không tham gia cuộc họp. Ảnh: Reuter.

Tiếp tục đàm phán TPP

TP - Các bộ trưởng các nước thành viên Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP), không có Mỹ, hôm qua tiếp tục họp bàn về thỏa thuận này nhân dịp Tuần lễ Cấp cao APEC tại Đà Nẵng, dù lãnh đạo các nước không gặp như dự kiến.
ASEAN-APEC lần đầu đối thoại không chính thức

ASEAN-APEC lần đầu đối thoại không chính thức

TP - Ngày 10/11, nhân dịp Hội nghị Cấp cao APEC lần thứ 25, Đối thoại không chính thức lần đầu tiên giữa APEC và ASEAN về chủ đề “Cùng tạo động lực mới vì một châu Á - Thái Bình Dương kết nối toàn diện” được tổ chức tại Đà Nẵng.
Lễ đón chính thức các nhà lãnh đạo APEC

Lễ đón chính thức các nhà lãnh đạo APEC

TPO - Chủ tịch nước Trần Đại Quang chào mừng các đại biểu tham dự Hội nghị Cấp cao APEC lần thứ 25 tại thành phố Đà Nẵng, tin rằng mọi người sẽ cảm nhận được tinh thần lạc quan, luôn hướng về phía trước của người dân Việt Nam.
Chủ tịch nước Trần Đại Quang tại phiên toàn thể Đối thoại với Hội đồng tư vấn kinh doanh APEC (ABAC 2017)

Chủ tịch nước Trần Đại Quang: 'Tìm hướng đi mới để duy trì vai trò APEC'

TPO - Theo Chủ tịch nước Trần Đại Quang, cuộc đối thoại giữa lãnh đạo các nền kinh tế thành viên APEC với các thành viên năm nay là thời điểm chúng ta cần tìm ra những hướng đi mới để duy trì vai trò của APEC. Đây cũng là thời điểm chúng ta cần xây dựng tầm nhìn mới cho diễn đàn khi APEC đang bước sang thập niên phát triển thứ tư. 
Úc, Nhật muốn TPP-11 sớm ra đời

Úc, Nhật muốn TPP-11 sớm ra đời

TP - Quan chức một số nền kinh tế thành viên APEC (Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương) hôm qua nói rằng, họ mong muốn Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) sớm ra đời dù Mỹ có trở lại hay không.