Nhiều hoạt động kỷ niệm 125 năm Ngày sinh nhật Bác

Nhiều hoạt động kỷ niệm 125 năm Ngày sinh nhật Bác

TPO - Sáng 18/5, tại Bảo tàng Tổng hợp tỉnh, Sở VH–TT&DL Bình Định tổ chức khai mạc bổ sung, nâng cấp trưng bày phòng "Bác Hồ với nhân dân Bình Định, nhân dân Bình Định với Bác Hồ” và triển lãm ảnh “Chủ tịch Hồ Chí Minh sống mãi trong lòng nhân dân Việt Nam và bạn bè quốc tế”, nhân kỷ niệm 125 ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2015). 
Người dân đội mưa xếp hàng vào lăng viếng Bác. Ảnh: Xuân Tùng.

Từng dòng người đi trong thương nhớ…

TP - Nhân kỷ niệm 125 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, dù mưa hay nắng, hàng vạn người dân từ khắp mọi miền Tổ quốc đã về Thủ đô Hà Nội xếp hàng chờ được vào lăng viếng Bác cũng như thăm nơi ở và nơi làm việc của Bác.
Thứ trưởng Bùi Văn Nam phát biểu.

Nhân dân cội nguồn sức mạnh bảo vệ an ninh Tổ quốc

Chiều 18/5, tại Hà Nội, Cục Xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc - Bộ Công an phối hợp với Nhà xuất bản CAND giới thiệu và xuất bản 02 cuốn sách “Nhân dân cội nguồn sức mạnh bảo vệ an ninh Tổ quốc” và “Tỏa sáng giữa đời thường”. Tới dự có Thượng tướng Bùi Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an.
Bà H’Yiêng (hàng đầu, người nữ thứ hai, từ trái sang) vinh dự được chụp ảnh cùng Bác Hồ.

Báu vật của nữ giao liên M’Nông ngày ấy

TP - Sinh ra, lớn lên giữa buôn làng Tây Nguyên hoang tàn vì đạn bom giặc Mỹ, bà H’Yiêng Đắk Chắt người M’ Nông đã cùng đồng bào vùng căn cứ H10 quyết theo cách mạng. Suốt những năm tháng kháng chiến gian khổ, niềm động viên lớn nhất đối với bà là cơ duyên được chụp ảnh kỷ niệm cùng Bác Hồ. Lời dạy của Người đã giúp bà giữ vững lòng tin, chiến đấu tới ngày nước nhà thống nhất.
Đội tuyên truyền ca khúc cách mạng BĐBP tỉnh Quảng Nam tham gia liên hoan.

Triển lãm Nhật ký thiếu nhi làm theo lời Bác

TP - Hội đồng Đội tỉnh Yên Bái tổ chức triển lãm Nhật ký “Thiếu nhi Yên Bái làm theo lời Bác”. Đây là một trong những hoạt động nằm trong khuôn khổ chương trình Đại hội cháu ngoan Bác Hồ tỉnh Yên Bái lần thứ V năm 2015.
Đồng chí Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, thường trực Ban Bí thư và đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương trao giải A cho các tác giả, nhóm tác giả đoạt giải. Ảnh: Duy Linh.

Tạo điều kiện để có nhiều hơn nữa tác phẩm giá trị

TP - Nhân kỷ niệm 125 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2015), tối 13/5, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Lễ trao Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đợt 2 năm 2015.
Các em thiếu nhi trao đổi tại diễn đàn.

Làm người tốt từ những việc nhỏ

TP - Trong khuôn khổ Đại hội cháu ngoan Bác Hồ TP Hà Nội năm 2015, tại diễn đàn “Em yêu Hà Nội”, những thiếu nhi xuất sắc của Thủ đô bày tỏ mong muốn, ngoài học giỏi, sẽ rèn mình làm người tốt từ những việc nhỏ nhất.
Trao giải thưởng tác phẩm văn học, báo chí về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Trao giải thưởng tác phẩm văn học, báo chí về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Nhân kỷ niệm 125 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19 /5/2015), tối 13/5, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Lễ trao Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đợt 2 năm 2015.
Ra mắt sách “Bác Hồ với báo chí Thủ đô: Ánh sáng soi đường”

Ra mắt sách “Bác Hồ với báo chí Thủ đô: Ánh sáng soi đường”

TP - Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội cho biết đã phát hành cuốn sách “Bác Hồ với báo chí Thủ đô: Ánh sáng soi đường” nhằm thiết thực kỷ niệm 125 ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và kỷ niệm 90 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam. Đây là ấn phẩm viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ vĩ đại của dân tộc ta, đồng thời là người sáng lập và rèn luyện báo chí cách mạng Việt Nam. 
Cao Văn Thịnh (thứ 3 từ trái sang) trong Đại hội Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác.

Học Bác từng ngày

TP - Ba năm qua, tăng sinh Cao Văn Thịnh, sinh năm 1992, Ủy viên BCH Đoàn Trường Bổ túc văn hóa Pali, Trung cấp Nam Bộ, đăng ký học tập, làm theo lời Bác và đều đặn viết sổ nhật ký “Làm theo lời Bác”.
Kể chuyện vào vai Bác trong “Nhà tiên tri”

Kể chuyện vào vai Bác trong “Nhà tiên tri”

TP - Nhà tiên tri, phim điện ảnh mới nhất về lãnh tụ Hồ Chí Minh đang ở giai đoạn hậu kỳ. Khó khăn lắm phóng viên mới hẹn được NSND Bùi Bài Bình, người được tin tưởng giao vai Bác Hồ. Theo lời đạo diễn, lựa chọn này ban đầu khiến “cả ngành điện ảnh lo ngại”.
Quan điểm của Hồ Chí Minh về một số vấn đề quốc tế

Quan điểm của Hồ Chí Minh về một số vấn đề quốc tế

Tư tưởng Hồ Chí Minh về đối ngoại là một hệ thống quan điểm về các vấn đề quốc tế, về chiến lược, sách lược cách mạng Việt Nam trong quan hệ với thế giới. Thực tế cách mạng nước ta chứng tỏ rằng, trên lĩnh vực đối ngoại, tư tưởng Hồ Chí Minh soi sáng cho nhận thức và hành động của chúng ta, từ việc đánh giá cục diện thế giới, quan hệ với các nước lớn, đến lợi ích dân tộc, tập hợp lực lượng quốc tế, dự báo thời cơ và nắm đúng thời cơ, phương châm, phương pháp đối ngoại...