Với tấm lòng ngưỡng mộ vị lãnh tụ vĩ đại của nhân dân Việt Nam, các giáo sư Lee Keun Yeop và Bang Hyun Suk đã say mê nghiên cứu về Chủ tịch Hồ Chí Minh trong suốt nhiều năm.
Những bức ảnh quý về Bác Hồ từ ngày Người cùng chính phủ cách mạng về tiếp quản thủ đô đến khi Người qua đời, đã được cựu phóng viên ảnh báo Tiền Phong Mai Nam lần đầu tiên giới thiệu.
Trong hồi ký kể về sứ mệnh đặc biệt của mình ở Đông Dương, Pônmút - phái viên đặc biệt của Thủ tướng Pháp Ramađiê - đã ca ngợi Chủ tịch Hồ Chí Minh là "một nhà kiến thiết lớn nhất của thời đại ngày nay, một vĩ nhân lỗi lạc đã đem lại cho cả lục địa này niềm kiêu hãnh và sự hùng mạnh của nó".
Theo tờ Phuchatcan (Thái Lan), số ra ngày 7/5, tỉnh Udon Thani của Thái Lan đã có kế hoạch xây dựng địa điểm nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh từng sống và làm việc tại làng Nong Han, xã Chieng Poen, huyện Muong, thành một địa chỉ du lịch lịch sử.
Tối qua (15/5) tại TP.Vinh, tỉnh Nghệ An, Bộ VHTT phối hợp với UBND tỉnh Nghệ An đã khai mạc “Tuần lễ văn hoá - du lịch và Lễ hội làng Sen”.Đây là hoạt động gắn với Lễ kỷ niệm 115 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Sáng 14/5, Bảo tàng Hồ Chí Minh đã khai mạc triển lãm "Chủ tịch Hồ Chí Minh với sự nghiệp chấn hưng đất nước" và tiếp nhận tài liệu hiện vật quý về Bác Hồ do nhiều cá nhân và tổ chức đoàn thể gửi tặng Bảo tàng.
Sáng 14/5/2005, tại di tích 48 Hàng Ngang (Hà Nội), nơi 60 năm trước Chủ tịch Hồ Chí Minh khởi thảo Bản Tuyên ngôn Độc lập, Sở VHTT và Bảo tàng Hà Nội đã khai mạc trưng bày với chủ đề "Bác Hồ và nền độc lập dân tộc".
“... Qua những ngày đi cùng với gia đình luật sư Loseby, tôi càng thấy một nhân cách cao quý ở Người...", bà Nguyễn Thị Cúc xúc động khi nhớ lại ngày làm phiên dịch giúp Bác Hồ đón tiếp gia đình luật sư Loseby.
(TPO) Từ ngày 15/5 tới 21/5, tại Nghệ An, Tuần văn hóa- Du lịch và lễ hội làng Sen sẽ được long trọng tổ chức. Dự kiến sẽ có khoảng 300.000 lượt người về tham dự.
Nhân dịp kỷ niệm 115 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (1890 – 2005), nhà thơ Dương Kỳ Anh - Tổng biên tập báo Tiền Phong đã về dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại tại Khu di tích Kim Liên (huyện Nam Đàn) và trao sổ tiết kiệm tình nghĩa cho 5 cựu TNXP trên quê hương của Người.
Có một hiện vật độc nhất vô nhị đã gây xúc động cho mọi người đến xem đó là " Tóc của Bác Hồ qua các thời kỳ" do cán bộ chiến sĩ cảnh vệ phục vụ Bác từ năm 1954 đến khi Bác qua đời (1969) còn lưu giữ lại.