TP - Phòng thu của nhạc sĩ An Hiếu tại khu tập thể K80D, ngõ 376, đường Bưởi kẹp giữa hai cột điện có mắc loa phường, cách mỗi cột chỉ trong khoảng 20m. Dân ở đây nghe đài phường Vĩnh Phúc. Từ 7h sáng 15/2, đài này phát qua loa trong vòng 15 phút nội dung nhắc nhở người dân về an toàn giao thông (như đội mũ bảo hiểm nhớ cài quai) và phòng cháy chữa cháy.
TP - Góc nhìn tư pháp, cụ thể là quan điểm của luật sư Trần Anh Dũng (công ty Luật BKL Việt Nam) về loa phường, nhất là tác động của nó đối với môi trường.
TPO - Lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) Hà Nội cho rằng, cần cân nhắc bỏ loa phường ở những điểm nào, duy trì ở những điểm nào chứ không thể "xoá trắng" trên địa bàn thủ đô.
TP - Mật độ loa phường ở phố cổ Hội An có lẽ chưa sánh được với điểm nóng - Thủ đô Hà Nội: Nửa cây số vuông có 16 loa phường và 60 loa thùng. Nhưng Hội An là đô thị nhạy cảm với lượng du khách tham quan, lưu trú lớn.
TPO - Phát biểu tại cuộc làm việc của Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải với Quận ủy Ba Đình sáng nay, 14/2, Thiếu tướng Bạch Thành Định, Phó giám đốc Công an TP Hà Nội cho rằng, không nên xóa bỏ loa phường.
TP - Loa phường không phải tự dưng sinh ra và vì thế cũng không thể tự mất đi. Nó từng là một loại hình thông tin không thể thiếu trong đời sống của người dân đô thị. Nhưng theo nhận định của các chuyên gia, ngày nay bộ mặt đô thị và nhu cầu của người dân đã thay đổi nhiều, loa phường không còn thể hiện được vai trò tích cực như trước.
TP - Đầu tháng 3 tới, số phận loa phường sẽ được định đoạt sau một thời gian cơ quan chức năng tổng hợp ý kiến của người dân trên địa bàn thủ đô về vai trò của nó. Báo Tiền Phong trở lại đề tài loa phường sau loạt bài rải rác gần đây.
TP - Trong khi nhiều huyện ngoại thành, người dân vẫn thấy cần chiếc loa phường thì ở những quận nội thành, khu phố cũ của Thủ đô, loa phường từ lâu đã trở thành nỗi ám ảnh phải chịu đựng.
TPO - Ông Khúc Đình Hoàng, người có thâm niên hơn 22 năm làm phát thanh cơ sở phường Hàng Gai, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội khẳng định: Tác dụng của loa phường đã giảm dần.
TPO - Ngày 6/2, tại cuộc họp giao ban với các sở ngành, lãnh đạo UBND TP Hà Nội tiếp tục có chỉ đạo liên quan đến hệ thống truyền thanh cơ sở trên địa bàn Hà Nội.
TPO - Từ hôm nay, người dân có thể truy cập đường dẫn: https://hanoi.gov.vn/tham-do-y-kien để cho ý kiến về việc nên giữ hay bỏ hệ thống truyền thanh cơ sở (loa phường, xã). Dự kiến đợt lấy ý kiến diễn ra đến hết ngày 10/3.
TP - Ông Nguyễn Minh Khánh, Phó Giám đốc Sở Thông tin và truyền thông (TT&TT) Hà Nội cho biết, Sở đã trao đổi với 30 quận, huyện, thị xã để triển khai việc đánh giá tổng thể hệ thống truyền thanh cơ sở. Bên cạnh đó, Sở cũng sẽ lấy ý kiến nhân dân để đánh giá tính hiệu quả của hệ thống loa truyền thanh.
TP - Mới đây trong Hội nghị Tổng kết năm của Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung yêu cầu rà soát hệ thống loa phường, nếu không phù hợp thì loại bỏ. Đây là vấn đề đã được nói đến từ lâu nhưng là lần đầu tiên lãnh đạo thành phố trực tiếp đề cập. Chỉ đạo của Chủ tịch Chung đã nhận được sự hưởng ứng mạnh mẽ của cộng đồng.
TP - Loa phường sẽ được dẹp bỏ là thông tin làm nức lòng dân Hà Nội mấy ngày nay. Chuyện tất lẽ dĩ ngẫu, thế mà cứ như vừa được ai tặng cho món quà bất ngờ. Nhưng thôi, muộn còn hơn không.
TPO - Trung bình hệ thống loa mỗi phường trên địa bàn quận Hoàn Kiếm, Hà Nội tiêu tốn khoảng 50 triệu đồng/năm cho chi phí kiểm tra, bảo dưỡng. Đó là chưa tính đến các khoản chi cho lương, phụ cấp cho trưởng đài, phát thanh viên...
TPO - Ông Nguyễn Đức Chung cho rằng “loa phường đã hoàn thành sứ mệnh lịch sử”, nơi nào không còn hiệu quả thì cơ quan chức năng mạnh dạn đề xuất xóa bỏ.