Vì sao lãnh đạo Bắc Trà My không muốn tiếp thêm đoàn công tác?

Vì sao lãnh đạo Bắc Trà My không muốn tiếp thêm đoàn công tác?

TP - Ngày 20-11, UBND tỉnh Quảng Nam tổ chức họp nghe báo cáo các vấn đề liên quan đến tái định cư các dự án thủy điện trên địa bàn tỉnh. Lãnh đạo các huyện miền núi bức xúc trước tình trạng thiếu đất sản xuất cho người dân các khu tái định cư (TĐC) thủy điện. Còn lãnh đạo huyện Bắc Trà My khẳng định: Từ nay, các đoàn đến Bắc Trà My huyện sẽ không tiếp đón nữa, vì không giải quyết được vấn đề gì !
Chưa có phương án khả thi nhất

Chưa có phương án khả thi nhất

TP - Trao đổi với báo chí bên lề QH chiều 20-11, ông Lê Bộ Lĩnh, Phó chủ nhiệm UB KH, CN&MT của Quốc hội cho biết, hiện các nhà khoa học có những cách tiếp cận, phương pháp xử lý khác nhau đối với dự án Thủy điện Sông Tranh 2. Phương án nào là khả thi nhất thì chưa có.
Thân đập Thủy điện Sông Tranh 2 vẫn là ẩn số

Thân đập Thủy điện Sông Tranh 2 vẫn là ẩn số

TP - Một ý kiến khiến hơn 200 nhà khoa học có mặt tại hội thảo về địa chất công trình nền đập nhà máy thủy điện Sông Tranh 2 diễn ra hôm qua ở Hà Nội gần như lặng đi. “Lo lắng bây giờ là vấn đề kỹ thuật xây đập”, GS.TSKH Phan Trường Thị, nguyên giảng viên Khoa Địa chất, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, nói.
Thấp thỏm dưới “bom” nước

Thấp thỏm dưới “bom” nước

TP - Đập thủy điện Sông Tranh 2 (Quảng Nam) rò rỉ nước do nứt khe nhiệt, lại thêm động đất liên miên; thủy điện Đak Rông (Quảng Trị) vỡ đập… Hàng loạt hồ chứa thủy lợi ở miền Trung đang xuống cấp, hư hại.
Sớm hỗ trợ dân sửa chữa nhà

Sớm hỗ trợ dân sửa chữa nhà

TP - Sau khi Tiền Phong phản ánh việc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và Ban quản lý thủy điện 3 chưa đả động việc hỗ trợ người dân thiệt hại do động đất (xem bài Bắc Trà My thêm 2 trận động đất, ngày 25-10), EVN gửi văn bản, nói rằng, Tổ công tác (do huyện Bắc Trà My thành lập) thống kê tại các xã Trà Đốc, Trà Bui, Trà Tân, Trà Sơn, thị trấn Trà My, cho thấy số hộ thiệt hại (trước trận động đất ngày 22-10) là 553. Phần lớn nhà cửa, công trình bị nứt tường.
Bắc Trà My lại động đất 3,5 độ richter

Bắc Trà My lại động đất 3,5 độ richter

Theo Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần, vào hồi 2 giờ 29 phút 40 giây (giờ GMT) tức 9 giờ 29 phút 40 giây ngày 16/10, tại khu vực thuộc địa phận huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam đã xảy ra trận động đất có cường độ 3,5 độ richter.
BCH PCLB huyện Bắc Trà My túc trực kiểm tra theo dõi mực nước lên xuống ở lòng hồ thủy điện Sông Tranh 2 Ảnh: PV

Thủy điện Sông Tranh: 2 ngày 5 đợt rung chấn

TP - Ngày 8-10, tại huyện Bắc Trà My và khu vực thượng nguồn Sông Tranh tiếp tục có mưa từng đợt. Sau khi có mưa, nước ở lòng hồ thủy điện dâng lên, người dân khu vực xung quanh lòng hồ liên tục cảm nhận được những đợt rung chấn cả ngày lẫn đêm.
EVN nhận trách nhiệm

EVN nhận trách nhiệm

TP - Ngày 30-9, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Nam có buổi tiếp xúc cử tri tại huyện Bắc Trà My (Quảng Nam). Động đất và an toàn đập Sông Tranh 2 trở thành vấn đề nổi cộm. Đại diện EVN cũng đã nhận trách nhiệm về những xáo trộn của người dân thời gian qua.
Xúc phạm sự hy sinh

Xúc phạm sự hy sinh

TP - “Chúng tôi không thể hy sinh thêm nữa”. Người dân Bắc Trà My – Quảng Nam đã kêu lên như vậy khi ông chủ đầu tư thủy điện Sông Tranh 2 phát ngôn trên báo “Dân nên chia sẻ và hy sinh cho thủy điện”.
Ngồi chờ động đất...

Ngồi chờ động đất...

TP - Hôm nay làm chi? Đó là câu hỏi của đám phóng viên trú tại Quảng Nam. Câu trả lời, là chờ xem có động đất xách ba lô chạy. Ngồi chờ động đất Bắc Trà My như chờ tình nhân.
Ngỡ ngàng T.Đ Sông Tranh chịu được động đất cấp 9?!

Ngỡ ngàng T.Đ Sông Tranh chịu được động đất cấp 9?!

TP - Tuyên bố đập thủy điện Sông Tranh 2 có thể chịu được động đất tới cấp 9 với gia tốc nền lên tới 350cm/s2 của ông Nguyễn Tài Sơn - TGĐ Cty Tư vấn xây dựng điện 1 - đơn vị tư vấn thiết kế công trình khiến những người tham dự cuộc họp báo chiều 28-9 tại TP Tam Kỳ (Quảng Nam) ngỡ ngàng.
Báo cáo về động đất sơ sài và trùng lặp

Báo cáo về động đất sơ sài và trùng lặp

TP - Ngoài báo cáo của thủy điện Sông Tranh 2, ít nhất có thêm 2 bản báo cáo đánh giá tác động môi trường của thủy điện A Vương 1 và Đak Mi 4 đều đề cập rất ít về nguy cơ động đất. Sự trùng lặp trong đánh giá về động đất cũng khiến dấy lên nghi ngờ có sự “sao chép” lẫn nhau?
Vì sao có hai số liệu?

Vì sao có hai số liệu?

TP - Cả hai số liệu trận động đất hôm 23-9 lúc đầu thông tin mạnh 4,8 độ richter sau đó lại bảo chỉ mạnh 4,1 độ richter đều thấy có ở Viện Vật lý Địa cầu (VLĐC). Vì sao vậy? Số liệu nào là chính thức, số liệu nào đúng?
“Dân hãy yên tâm sống!”

“Dân hãy yên tâm sống!”

TP - Sau loạt trận động đất ở Bắc Trà My ngày 23-9, hàng trăm nhà dân bị nứt nẻ nghiêm trọng. Mặc dù thừa nhận chính mình và 145 người của BQL dự án Thủy điện 3 cũng “hoảng sợ”, nhưng Trưởng ban, ông Trần Văn Hải vẫn khuyến cáo dân “hãy cứ an tâm sống”!
Chưa tích nước Thủy điện Sông Tranh 2

Chưa tích nước Thủy điện Sông Tranh 2

TP - Sau xử lý thấm, đập Sông Tranh 2 đảm bảo an toàn và ổn định nhưng, tạm thời vẫn chưa tích nước lại hồ chứa của công trình, cho đến khi có những kết quả nghiên cứu, đánh giá sâu và chắc chắn hơn nữa, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải chỉ đạo ngày 21-9.
Cần thiết lên phương án ứng phó động đất

Cần thiết lên phương án ứng phó động đất

TP - Ngày 15-9, đại diện cho đảng bộ chính quyền địa phương, ông Nguyễn Đức Hải Bí thư tỉnh ủy Quảng Nam đã có buổi thăm, động viên và khảo sát tình hình của các hộ dân trong khu vực bị ảnh hưởng bị động đất ở Bắc Trà My, khảo sát lại đường hầm tại đập thủy điện sông Tranh 2 nhằm nắm rõ hơn tình hình khắc phục sự cố đến thời điểm hiện tại.