Phương Thanh 'vồ ếch', Hoàng My dừng cuộc chơi

Phương Thanh 'vồ ếch', Hoàng My dừng cuộc chơi
TPO - Sau 2 đêm liveshow, là người nhận số điểm thấp nhất của ban giám khảo, cộng với việc nhận được ít số lượng tin nhắn bình chọn, Á hậu Hoàng My đã phải dừng cuộc chơi trong nước mắt.
Hoàng My ngậm ngùi dừng cuộc chơi
Hoàng My ngậm ngùi dừng cuộc chơi.

Đêm liveshow thứ 3 của Bước Nhảy Hoàn Vũ diễn ra tối qua, đã chứng kiến sự lột xác ngoạn mục của rất nhiều thí sinh cùng với những tiết mục đã để lại cho khán giả rất nhiều cảm xúc, từ sự thú vị, hào hứng cho đến những giây phút phải thót tim lo lắng...

Là người nhận số điểm thấp nhất sau đêm liveshow thứ 2, Hoàng My gặp phải rất nhiều áp lực căng thẳng, tuy nhiên cô đã bỏ ra rất nhiều công sức luyện tập trong 2 tuần qua để có thể bứt phá về mặt điểm số.

Nhưng dường như may mắn đã không đến với nàng Á hậu xinh đẹp khi sau 2 lần bốc thăm, cô đều bắt được vị trí số 1. Ngay từ khi Hoàng My bước ra sân khấu để mở màn đêm diễn, sự căng thẳng, hồi hộp đã hiện rõ trên khuôn mặt cô.

Sự chậm trễ khó hiểu của ban nhạc khiến cho người đẹp mặc dù đã sẵn sàng với bộ váy xanh xẻ tà tuyệt đẹp khoe đường cong mĩ miều vẫn phải chờ đợi tới vài phút sau đó. Vốn đã sẵn tâm lý hồi hộp, sự gián đoạn này càng khiến cho Hoàng My gặp thêm nhiều áp lực và căng thẳng hơn.

Chính sự căng thẳng này đã khiến cô thực hiện bài nhảy Rumba không được hoàn hảo như ý muốn. Giám khảo Khánh Thi nhận thấy sự hồi hộp của Hoàng My khiến chân cô không vững, gót chân không tì được xuống sàn nhảy nên cột sống không thể thẳng được lên, nét mặt của Hoàng My cũng không toát lên được sự khao khát, cháy bỏng như những gì mà một điệu Rumba phải thể hiện được.

Sau 2 đêm diễn với tổng số điểm của ban giám khảo là 61, quy ra điểm chuẩn là 1, Hoàng My lọt vào top nguy hiểm và rốt cuộc phải ngậm ngùi chia tay cuộc chơi khi còn quá sớm.

Nghẹn ngào không nói nên lời khi chia tay chương trình, Hoàng My cho biết những gì cô thể hiện hôm nay mới chỉ đạt 30% thực lực của mình, nhưng người đẹp khả ái cũng không quên nói lời cảm ơn tới giám khảo và những khán giả đã yêu mến cô.

Chị Chanh bị "đánh hội đồng" vì sở thích mạo hiểm

Là một người ưa mạo hiểm, hành động, Phương Thanh đã đem những động tác nhào lộn cực nguy hiểm vào bài nhảy Rumba của mình tối qua.

Ngay từ đầu bài nhảy, sau khi mới bắt đầu được vài bước cơ bản, Phương Thanh cùng bạn nhảy của mình thực hiện một cú xoay đẹp mắt. Tuy nhiên, có thể do bạn dẫn của cô bị mất trụ nên 2 người đã ngã sõng xoài trên sàn khiến khán giả một phen thót tim.

Với bản lĩnh xử lý sự cố sau nhiều năm đứng trên sân khấu, cú ngã trời giáng này đã không thể hạ gục được chị Chanh và ngay lập tức 2 người tiếp tục thực hiện bài nhảy của mình trong sự khâm phục của mọi người. Thậm chí, trong những phút tiếp theo của bài nhảy cô và bạn diễn của mình còn thực hiện thêm rất nhiều pha bê, đỡ, nhào lộn có độ khó còn "nặng đô" hơn.

Phương Thanh gặp nguy hiểm do những động tác khó
Phương Thanh gặp nguy hiểm do những động tác khó.

Sau bài nhảy mạo hiểm này, các vị giám khảo đã thi nhau phê bình sự liều lĩnh của Phương Thanh. Nhạc sĩ Quốc Bảo cho rằng Phương Thanh đã chủ động đưa mình vào thế nguy hiểm và anh còn khuyên cô rằng "em nên bớt lại những cái trò đó đi", trong khi đó đạo diễn Nguyễn Quang Dũng thẳng thắn nói rằng sẽ trừ Phương Thanh 2 điểm vì sự mạo hiểm - "Phương Thanh là diễn viên của tôi và tôi không đồng ý để cho diễn viên của mình mạo hiểm như vậy" - anh nói.

Riêng Khánh Thi không buông lời chê trách mà bày tỏ sự khâm phục của mình: "Chị muốn chứng tỏ cho mọi người thấy mình không bao giờ làm những cái dễ mà muốn thử thách với những cái khó. Chị vẫn là đàn chị".

Theo Viết
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.