Lê Hoàng: Thích nhạc teen, thích xí muội

Lê Hoàng: Thích nhạc teen, thích xí muội
TP - Trước câu hỏi: “Đâu là “bản chất” Lê Hoàng?”, vị đạo diễn lâu lâu không làm phim trả lời: “Hồn nhiên, ngây thơ, trong sáng, thích màu tím, thích chó mèo, thích nhạc teen, thích xí muội, thích bánh kẹo có nhuộm xanh, đỏ”.

> Lê Hoàng: Sính “ngu”

Với cách trả lời này không ít người cho rằng Lê Hoàng có vấn đề về… giới tính: “Từ lâu nghe giọng nói Lê Hoàng thật khác lạ. Những âm thanh chẳng thanh, chẳng trầm, thật khó mô tả. Hôm nay lại nghe anh nói thích xí muội, thích màu xanh, màu đỏ, thích chó, thích mèo…Thôi đích thị rồi!”.

Nhưng kẻ sắc sảo hơn lại bình: “Lê Hoàng càng ngày càng nói nhảm, nói cho vui cái miệng”.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG