Đổi tình lấy vai diễn: Quy luật ngầm hoành hành ngành giải trí châu Á?

Đổi tình lấy vai diễn: Quy luật ngầm hoành hành ngành giải trí châu Á?
Tình trạng hàng loạt nữ diễn viên, ca sĩ, người mẫu châu Á bị xâm phạm tình dục đang đặt ra câu hỏi: Phải chăng chuyện đổi tình lấy một cơ hội thăng tiến đang trở thành một quy luật ngầm?

Đổi tình lấy vai diễn: Quy luật ngầm hoành hành ngành giải trí châu Á?

> Thái Y Lâm bí mật kết hôn phi công trẻ

> Chung Hân Đồng kể vụ bị giật điện thoại ở Việt Nam

 

Tình trạng hàng loạt nữ diễn viên, ca sĩ, người mẫu châu Á bị xâm phạm tình dục đang đặt ra câu hỏi: Phải chăng chuyện đổi tình lấy một cơ hội thăng tiến đang trở thành một quy luật ngầm?

Nhân vật nữ ngoài cùng bên phải được cho là Trần Đình Gia
Nhân vật nữ ngoài cùng bên phải được cho là Trần Đình Gia.
 

Mới đây, dư luận rúng động trước tấm ảnh nhạy cảm chụp ông Vương Tử Ngọc ôm ấp hai cô gái xinh đẹp, lấy tay che ngực trần.

Chấn động hơn, một trong hai nhân vật nữ chính nói trên được cho là Trần Đình Gia - một trong những nữ diễn viên trẻ sáng giá nhất màn ảnh Hoa ngữ, nổi tiếng từ sau tác phẩm “Họa bì 2”.

Cô cũng đã được chọn là nữ chính trong dự án phim “Có thứ tình yêu gọi là buông tay” do chính ông Vương Tử Ngọc là nhà sản xuất. Từ đó, dư luận bắt đầu xôn xao nghi vấn: Phải chăng Trần Đình Gia đã phải đổi tình lấy vai diễn?

Và nếu giả thuyết trên là sự thật thì đây cũng chỉ là một trong vô số những vụ việc tương tự trong ngành giải trí châu Á ít năm trở lại đây.

Hồi năm 2011, ca sĩ, diễn viên Đài Loan (Trung Quốc) Từ Hoài Ngọc đã chỉ đích danh ông bầu Ngô Tố Vọng quấy rối cô trong suốt một thời gian dài. Từ Hoài Ngọc cho biết, khi bị kiên quyết cự tuyệt, ông Ngô đã tìm mọi cách gây trở ngại trong sự nghiệp của cô.

Cũng trong năm này, cô bạn Tiết Lệ Na cho biết, cô đã có thể giành được vai Hoàng Dung trong “Anh hùng xạ điêu” (vai diễn mà sau này được giao cho Châu Tấn) nếu đồng ý lên giường cùng một đạo diễn.

Không dừng lại ở những đồn đoán hay tố cáo suông, năm ngoái, showbiz châu Á được phen chao đảo trước thông tin Giám đốc Jang Seok Woo của Hãng đào tạo tài năng giải trí Open World Entertainment ở Hàn Quốc bị bắt vì cáo buộc lạm dụng tình dục hàng loạt sao nữ.

Còn nhớ, trong di thư tuyệt mệnh của Jang Ja Yeon hồi năm 2009, nữ diễn viên “Vườn sao băng” tiết lộ, cô bị từng bị đánh đập, bị ép uống rượu và lên giường cùng với các đạo diễn và chức sắc cấp cao nghệ thuật thứ bảy.

Ngoài ra, cô còn để lại 50 bức thư tay tố cáo rành rọt tên của 31 nhân vật máu mặt từng bắt cô “phục vụ chăn gối” hàng trăm lần để đổi lấy các vai diễn đóng đinh trong các bộ phim tiềm năng.

Hồi năm 2010, Ủy ban Nhân quyền Hàn Quốc công bố kết quả khảo sát, trong số 111 nữ diễn viên đã vào nghề và 240 người mới nổi được hỏi, có tới 60% thừa nhận đã phải hiến thân cho những nhân vật có quyền lực trong ngành giải trí.

Có tới hơn 45% nữ nghệ sỹ nói rằng, họ từng bị ép hầu rượu đại gia, 6,5% bị bạo dâm, 55% từng bị ông bầu xô ngã vào tay các ông lớn trong lưới tình một đêm đầy cay đắng.

Đó là những thông số khiến người ta giật mình thảng thốt, nhưng rất có thể, đó mới chỉ là phân nửa sự thật mà thôi. Ai mà biết được ở tận sâu nơi “thâm cung bí sử” ấy còn những bí mật động trời nào đang bị che giấu.

Chẳng cứ ở Trung Quốc, Hàn Quốc - hai “ông trùm” tên tuổi trong làng giải trí châu Á, ngay cả ở những nước khác, trong đó có Việt Nam, khái niệm “đổi tình lấy vai diễn” cũng chẳng còn xa lạ gì.

Bàn về chủ đề này, diễn viên Quỳnh Hoa từng gây xôn xao khi khẳng định: "Tôi may mắn sống nghiêm túc với nghề nên không gặp tình cảnh oái oăm như vậy. Nhưng tôi cũng không phủ nhận rằng, có chuyện 'đổi tình' lấy vai diễn vì những câu chuyện ấy trở thành đề tài được người trong nghề bàn tán khá sôi nổi".

Quỳnh Hoa chia sẻ, nếu diễn viên không có "năng khiếu và thực tài" mà muốn đến với phim ảnh bằng con đường nhanh nhất, thì việc "lên giường" và bị "gạ tình" là điều rất dễ xảy ra.

Theo Dân Việt

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.
Bản tin Hình sự: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ
Bản tin Hình sự: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ
TPO - TIN NÓNG ngày 25/4: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ; Tàng trữ 1 viên đạn súng quân dụng bị tuyên phạt 12 tháng tù; Ông Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù; Triệu tập hai đối tượng liên quan vụ hành hung phóng viên; Một cựu chủ tịch xã bị bắt; Lừa đảo cấp chứng chỉ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International...