Angelina Jolie - Brad Pitt từng dùng hình xăm để ràng buộc nhau

TPO - Những bức hình chưa từng công khai của Angelina mới đây vừa được đăng tải, cho thấy nữ minh tinh và chồng cũ Brad Pitt đã “ràng buộc” nhau bằng những hình xăm mực vài tháng trước khi đường ai nấy đi.
Angelina Jolie - Brad Pitt từng dùng hình xăm để ràng buộc nhau ảnh 1

Nữ diễn viên phim “Bí mật ngôi mộ cổ” vốn nổi tiếng yêu thích những tác phẩm nghệ thuật trên cơ thể, cô có đến hơn 15 hình xăm kể từ hồi tuổi teen đến nay.

Angelina Jolie - Brad Pitt từng dùng hình xăm để ràng buộc nhau ảnh 2

Mới đây, những bức ảnh mới nhất của Angie cho thấy một nghệ nhân người Thái Lan tên Ajarn Noo Kanpai đã xăm cho vợ chồng cô hồi tháng 2/2016. Nữ minh tinh lựa chọn phương pháp xăm cổ xưa gây đau đớn hơn những cách thông thường. 

Angelina Jolie - Brad Pitt từng dùng hình xăm để ràng buộc nhau ảnh 3
Angelina Jolie - Brad Pitt từng dùng hình xăm để ràng buộc nhau ảnh 4 Brad và Angie đều có hình xăm mang ý nghĩa ràng buộc nhau.
Angelina Jolie - Brad Pitt từng dùng hình xăm để ràng buộc nhau ảnh 5
Angelina Jolie - Brad Pitt từng dùng hình xăm để ràng buộc nhau ảnh 6

Trớ trêu thay, những hình xăm cho Brangelina mang ý nghĩa biểu tượng  họ là vợ chồng, nhưng cuối cùng hôn nhân của cặp đôi nổi tiếng nhất Hollywood cũng tan vỡ khi Angelina đệ đơn ly dị chồng hồi tháng 9 năm ngoái, chỉ 7 tháng sau khi họ cùng nhau xăm hình "ràng buộc".

Angelina Jolie - Brad Pitt từng dùng hình xăm để ràng buộc nhau ảnh 7

Đây không phải lần đầu ông Kanpai xăm hình cho Jolie. Trước đó, ông đã xăm trên bả vai cô vào năm 2003 và 2004.

Được biết, để được nghệ nhân nổi tiếng này xăm hình, các nghệ sĩ phải chi trả khá nhiều tiền, có thể lên đến hàng ngàn Bảng Anh, siêu mẫu cá tính Cara Delevingne và nữ diễn viên Michelle Rodriguez cũng từng là khách hàng của ông.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.