‘Angelina Jolie’ Hoa ngữ lần đầu đưa con trai đáng yêu lên báo

TPO - Người đẹp được mệnh danh là Jolie Trung Quốc vừa cùng cậu con trai Tiểu Khoai Tây xuất hiện trong chùm ảnh vô cùng vui nhộn trên tạp chí Cosmopolitan.
‘Angelina Jolie’ Hoa ngữ lần đầu đưa con trai đáng yêu lên báo ảnh 1

Vừa sinh con thứ 2 là một bé gái hồi tháng 11 vừa qua, Diêu Thần đã nhanh chóng lấy lại dáng vóc thon thả.

‘Angelina Jolie’ Hoa ngữ lần đầu đưa con trai đáng yêu lên báo ảnh 2 Người đẹp phim "Bão lửa" tiết lộ cô về lại dáng nhanh có lẽ một phần bởi rất tích cực tập thể thao, ngay cả khi mang bầu ở những tháng cuối.
‘Angelina Jolie’ Hoa ngữ lần đầu đưa con trai đáng yêu lên báo ảnh 3

Không chỉ là một diễn viên nổi tiếng, mỹ nhân 37 tuổi còn được coi là nữ hoàng blog Trung Quốc, bởi cô sở hữu lượng fan khủng trên mạng xã hội.

‘Angelina Jolie’ Hoa ngữ lần đầu đưa con trai đáng yêu lên báo ảnh 4 Tuy mới 4 tuổi nhưng cậu bé Tiểu Khoai Tây rất tự tin diễn xuất cùng mẹ trước ống kính.
‘Angelina Jolie’ Hoa ngữ lần đầu đưa con trai đáng yêu lên báo ảnh 5
‘Angelina Jolie’ Hoa ngữ lần đầu đưa con trai đáng yêu lên báo ảnh 6
‘Angelina Jolie’ Hoa ngữ lần đầu đưa con trai đáng yêu lên báo ảnh 7
‘Angelina Jolie’ Hoa ngữ lần đầu đưa con trai đáng yêu lên báo ảnh 8

Năm 2014, Diêu Thần đứng thứ 83 trong danh sách những phụ nữ quyền lực nhất thế giới, do tạp chí Forbes bình chọn.

‘Angelina Jolie’ Hoa ngữ lần đầu đưa con trai đáng yêu lên báo ảnh 9

Vẻ đẹp hiện đại, phóng khoáng của Diêu Thần trên tạp chí Rayli.

‘Angelina Jolie’ Hoa ngữ lần đầu đưa con trai đáng yêu lên báo ảnh 10
‘Angelina Jolie’ Hoa ngữ lần đầu đưa con trai đáng yêu lên báo ảnh 11

Bộ phim mới nhất của Diêu Thần là "Journey to the West 2" sẽ ra mắt khán giả vào đầu năm sau.

‘Angelina Jolie’ Hoa ngữ lần đầu đưa con trai đáng yêu lên báo ảnh 12
‘Angelina Jolie’ Hoa ngữ lần đầu đưa con trai đáng yêu lên báo ảnh 13
MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.