Angelina Jolie thuê biệt thự, đưa các con ra ở riêng

Minh tinh chi 95.000 USD mỗi tháng cho biệt thự bên bờ biển Malibu (California, Mỹ) để cô và sáu con sống kín đáo.
Angelina Jolie thuê biệt thự, đưa các con ra ở riêng ảnh 1

Theo Radar Online, Angelina Jolie vừa đưa các con đến ngôi biệt thự ở Malibu để bảo đảm sự kín đáo, an toàn. Nơi này cách nhà cũ của cô ở Los Angeles khoảng một giờ chạy xe hơi. Trước đó, tờ USMagazine cho rằng sau khi đệ đơn ly hôn chồng vào ngày 19/9,Angelina Jolie chặn số điện thoại liên lạc của Brad Pitt. Kể từ đó, tài tử chưa gặp lại các con hay nói chuyện với vợ.

Angelina Jolie thuê biệt thự, đưa các con ra ở riêng ảnh 2

Tin trên Us Weekly cho biết nữ diễn viên đã âm thầm thuê nhà trước khi nộp đơn ly dị.

Angelina Jolie thuê biệt thự, đưa các con ra ở riêng ảnh 3

Các vệ sĩ canh gác quanh khu nhà. Giá của biệt thự bên bờ biển này là 12 triệu USD và giá thuê mỗi tháng mất 95.000 USD (khoảng hơn hai tỷ đồng).

Angelina Jolie thuê biệt thự, đưa các con ra ở riêng ảnh 4

Nữ trợ lý của Angelina Jolie giúp minh tinh mua sắm, làm các công việc vặt. Người này liên tục ra vào khu nhà để tiếp tế đồ dùng cần thiết.

Angelina Jolie thuê biệt thự, đưa các con ra ở riêng ảnh 5

Bể bơi phía sau nhà.

Angelina Jolie thuê biệt thự, đưa các con ra ở riêng ảnh 6

Phòng khách có hướng nhìn ra biển.

Angelina Jolie thuê biệt thự, đưa các con ra ở riêng ảnh 7

Căn biệt thự có 5 phòng ngủ và 5 phòng tắm.

Angelina Jolie thuê biệt thự, đưa các con ra ở riêng ảnh 8

Diện tích của ngôi nhà là 400 m2.

Angelina Jolie thuê biệt thự, đưa các con ra ở riêng ảnh 9
Angelina Jolie thuê biệt thự, đưa các con ra ở riêng ảnh 10

Nơi ở mới của Angelina Jolie nằm cạnh nhà của diễn viên Julia Roberts và Sean Penn.

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.