BẢN TIN Giải trí: Minh Hằng chia sẻ về lần đầu diễn cảnh nóng

BẢN TIN Giải trí: Minh Hằng chia sẻ về lần đầu diễn cảnh nóng
TPO - Minh Hằng chia sẻ về lần đầu diễn cảnh nóng; Giả mạo Cường Đô La viết tâm thư cầu hôn Hồ Ngọc Hà; Cuộc đời của Whitney Houston lên phim… là những tin giải trí đáng chú ý ngày 29/4.

Minh Hằng chia sẻ về lần đầu diễn cảnh nóng

Bộ phim “Bao giờ có yêu nhau” đánh dấu sự trở lại màn ảnh rộng của Minh Hằng sau gần 5 năm vắng bóng. Đây cũng là bộ phim đầu tiên Minh Hằng phải diễn cảnh nóng.

BẢN TIN Giải trí: Minh Hằng chia sẻ về lần đầu diễn cảnh nóng ảnh 1

Minh Hằng thấy bối rối khi lần đầu đóng cảnh nóng.

Minh Hằng chia sẻ, cô luôn lo lắng, trăn trở vì trước đó cô chưa  có kinh nghiệm diễn những cảnh như thế.

Bên cạnh đó, cảnh nóng giữa hai diễn viên chính còn diễn ra trước mặt gần 100 nhân viên của đoàn phim. Vì hiểu cho tâm lý ngại ngùng của Minh Hằng, đạo diễn Dustin Nguyễn cho biết, anh đã phải bàn bạc rất kỹ với êkip, từ việc quay thử, chọn góc máy và quay những gì để cảnh nóng không dung tục mà vẫn chân thực và đẹp nhất.

Thậm chí đạo diễn Dustin Nguyễn và vợ mình phải diễn thị phạm, chỉ cho Minh Hằng từng chút một để diễn cảnh “yêu” theo cách nhẹ nhàng nhất.

Ngoài ra, để xóa tan sự xấu hổ và diễn nhập tâm hơn trong cảnh nóng với Quý Bình, Minh Hằng phải uống 5 lon bia. Nữ diễn viên cũng khẳng định, đây là những cảnh nóng rất nghệ thuật mà cả hai đã đặt trọn tâm huyết vào nó.

Bên cạnh đó, trước nghi án “phim giả tình thật”, Minh Hằng thẳng thắn trả lời tình yêu đó chỉ tồn tại trong phim, ở ngoài đời, trong mắt Minh Hằng thì Quý Bình là một người anh, người đồng nghiệp thân thiết.

Cuộc đời của Whitney Houston lên phim

Theo thông tin được đưa bởi Rolling Stone, sẽ có một bộ phim tài liệu về cuộc đời của danh ca Whitney Houston. Bộ phim sẽ cung cấp về mọi góc cạnh đời sống của nữ danh ca – từ khi cô còn hát trong ca đoàn của nhà thờ đến khi trở thành một ngôi sao nhạc Pop nổi danh toàn cầu với loạt chiến thắng liên tiếp lọt vào Billboard Hot 100 Number Ones.

BẢN TIN Giải trí: Minh Hằng chia sẻ về lần đầu diễn cảnh nóng ảnh 2

Whitney Houston qua đời năm 2012.

Điều đặc biệt, bộ phim sẽ còn có những thước phim chưa từng được thấy trước đây về Whitney Houston.

Khán giả sẽ cảm thấy yên tâm hơn khi biết đạo diễn bộ phim về Whitney Houston chính là đạo diễn từng giành giải Oscar Kevin Macdonald.

Theo Kevin, bộ phim cũng sẽ không né tránh những mảng tối trong cuộc đời của Whitney, bao gồm cả cuộc hôn nhân đầy ồn ào với Bobby Brown và việc lạm dụng ma túy, nghiện ngập.

Whitney Houston qua đời năm 2012 và theo báo cáo khám nghiệm tử thi, cô qua đời do chết đuối trong bồn tắm. Tuy nhiên, cũng có những thông tin không chính thức nói về việc cô sử dụng ma túy và bệnh tim là yếu tố góp phần vào sự ra đi của cô.

Maya và BTC The Remix im lặng khi bị tố đạo nhạc

Mới đây, trên trang Youtube, tài khoản của Razihel đã để lại bình luận tại đoạn video trình diễn ca khúc "Dựa" của Maya tại cuộc thi The Remix với nội dung tố ca khúc này đạo nhạc. Razihel viết: “WHOEVER MADE THIS BEAT STOLE THE DROP FROM MY SONG "LEGENDS". CONGRATS!” (Tạm dịch: Chúc mừng người nào đó đã ăn cắp giai điệu từ ca khúc Legends của tôi).

Ngay sau sự việc, tài khoản Youtube của chương trình The Remix đã không còn hoạt động. Biết được điều này, Razihel còn tiếp tục đăng tải trên Twitter một đường link khác của phần trình diễn kèm theo lời chú thích: “They put the video on private but you guys can still listen to it here.” (Tạm dịch: Họ đã không công khai video đó nữa, tuy nhiên, các bạn vẫn có thể xem tại đây).

Hiện, ban tổ chức chương trình The Remix cũng như cá nhân ca sĩ Maya vẫn chưa có bất kì phản hồi gì xoay quanh vụ việc.

Tạ Đình Phong né tránh câu hỏi bị con trai từ mặt

Trong buổi họp báo mới nhất, Tạ Đình Phong kiên quyết từ chối trả lời câu hỏi của phóng viên đề cập đến tin đồn anh bị con trai từ mặt. Thậm chí Tạ Đình Phong tỏ thái độ không mấy dễ chịu.

BẢN TIN Giải trí: Minh Hằng chia sẻ về lần đầu diễn cảnh nóng ảnh 3

Tạ Đình Phong bị chỉ trích vì mải mê bên tình mới mà quên trách nhiệm làm cha.

Nhưng khi được hỏi về Vương Phi, anh lại mỉm cười cho biết mối quan hệ của hai người vẫn rất tốt đẹp, đồng thời anh cũng chúc mừng sản phẩm âm nhạc mới của bạn gái.

Thời gian gần đây, Tạ Đình Phong bị dư luận chỉ trích khi mải mê hẹn hò với Vương Phi mà quên đi trách nhiệm với hai cậu con trai. Tờ QQ đưa tin, Tạ Đình Phong rất hiếm khi gặp mặt con, một năm, anh gặp các con khoảng 2 lần, thậm chí vắng mặt cả trong những dịp quan trọng như sinh nhật của hai cậu bé. Chỉ có Trương Bá Chi là người luôn bên cạnh và chăm sóc cho các con. Vì vậy, cậu con trai thứ hai Quintus thậm chí còn không muốn gặp mặt bố đẻ.

Giả mạo Cường Đô La viết tâm thư cầu hôn Hồ Ngọc Hà

Ngày 29/4, cộng đồng mạng xôn xao khi trang fanpage tên "Quốc Cường Gia Lai" đăng tải dòng trạng thái với những lời lẽ ngọt ngào, nói về mối quan hệ với nữ ca sĩ Hồ Ngọc Hà. Cùng với đó là hình ảnh hạnh phúc của cặp đôi bên con trai.

BẢN TIN Giải trí: Minh Hằng chia sẻ về lần đầu diễn cảnh nóng ảnh 4

Trang facebook giả mạo Cường đô la cầu hôn Hồ Ngọc Hà?

Theo nội dung đăng trên Facebook, người viết lấy tên Cường Đô La mong Hà Hồ quay lại để gia đình được đoàn tụ. Đồng thời, anh cũng bày tỏ tình yêu dành cho cô với lời cầu hôn ngọt ngào.

"Nếu em có đọc được những dòng anh viết, thì xin em hãy trở lại với anh và con em nhé. Gia đình chúng ta không thể thiếu em. Con của chúng ta cần em hơn bao giờ hết và anh cần em. Ba và Henry yêu mẹ Hà rất nhiều. Anh yêu em. Will you marry me again" - trích nội dung chia sẻ từ trang "Quốc Cường Gia Lai".

Tuy nhiên, dễ nhận ra đây chỉ là một trang facebook giả mạo. Được biết, Cường đô la- chồng cũ của Hồ Ngọc Hà chỉ dùng duy nhất một trang facebook có tên “Nguyen Quoc Cuong” nhưng anh đã tạm dừng hoạt động trang cá nhân từ tối 25/4.

MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.