Bành Vu Yến - Tài tử thay thế Lý Liên Kiệt

Từ một cậu bé béo tròn không được để mắt thành ngôi sao thần tượng rồi bị vùi dập, sự nghiệp Bành Vu Yến bước sang trang mới khi tiến vào Đại lục.

Không hề quá lời khi nói 2016 là năm của Bành Vu Yến. Từ đầu năm, tài tử 34 tuổi tham gia tới 7 bộ phim điện ảnh. Trong số đó có thể kể đến những phim tiêu biểu như Bôn ái, Hành động sông MekongTrường Thành do Trương Nghệ Mưu đạo diễn, Matt Damon đóng chính. 

Bành Vu Yến có ngoại hình ăn ảnh khá giống các nam diễn viên thần tượng hiện nay. Hơn thế, anh còn được đánh giá là ông hoàng phòng vé.Hành động sông Mekong vốn không được kỳ vọng đã mang về doanh thu hơn 600 triệu NDT.

Bành Vu Yến - Tài tử thay thế Lý Liên Kiệt ảnh 1

Bành Vu Yến trong phim Hành động sông Mekong (phát hành tại Việt Nam với tên Điệp vụ Tam giác vàng). Ảnh: Sina.

Sina đánh giá Bành Vu Yến một bước từ diễn viên thần tượng thành ngôi sao điện ảnh, thường hợp tác với các tên tuổi lớn như Lâm Siêu Hiền, Hồng Kim Bảo, Trương Nghệ Mưu. Tại Đài Loan, Bành Vu Yến được o bế hơn Tô Hữu Bằng hay Hoắc Kiến Hoa.

Đây là con đường không hề dễ dàng sau 12 năm diễn xuất của tài tử 34 tuổi.

Diễn viên thần tượng bị xem nhẹ

Bành Vu Yến cao 1,82 m, vóc dáng cân đối với cơ bụng 6 múi. Những người quen biết anh bất ngờ với hình ảnh hiện tại vì khi bé, anh chỉ là một anh chàng béo ú. Bành Vu Yến khi đó cao 1,5 m nhưng nặng hơn 70 kg.

"Thời tiểu học, tôi rất thích ăn uống. Trong nhà, cơm thừa hay đồ ăn bỏ phí, tôi đều ăn bằng hết", anh chia sẻ. Bành Vu Yến ý thức về ngoại hình khi bước vào giai đoạn trung học.

Bành Vu Yến - Tài tử thay thế Lý Liên Kiệt ảnh 2

Bành Vu Yến giảm cân trước khi tiến vào nghệ thuật. Ảnh: QQ.

"Mỗi tuần tập luyện 6 ngày. Tổng cộng 12 tiếng đồng hồ một tuần, tôi giam mình ở phòng tập. Tôi lấy tiêu chuẩn của vận động viên Olympic để rèn luyện bản thân", tài tử nói.

Có được vóc dáng như ý, anh mới bắt đầu tham gia đóng phim. 

Năm 2004, anh được chú ý nhờ Tiên kiếm kỳ hiệp truyện. Gương mặt điển trai, cách diễn dễ thương giúp anh có thêm nhiều vai diễn mới. Giai đoạn này, Bành Vu Yến ghi điểm nhờ các phim như Anh chỉ cần em, Gen quyết định anh yêu em.

Bành Vu Yến - Tài tử thay thế Lý Liên Kiệt ảnh 3

Thời kỳ anh còn là tên tuổi nhỏ bên cạnh Hà Nhuận Đông. Ảnh: Tungstar.

Mặc dù vậy, anh vẫn chỉ là diễn viên hạng B. Những đạo diễn lớn thiếu mặn mà với ngôi sao xuất phát từ phim thần tượng không đòi hỏi kỹ thuật diễn, chú trọng ngoại hình.

Tính giải nghệ về bán hàng

7 năm trở lại chứng kiến sự thoái trào của phim thần tượng Đài Loan. Bành Vu Yến vì thế cũng gặp khó khăn khi không có vai diễn mới. 

Anh tìm đường sang Đại lục phát triển nhưng các công ty sản xuất không chú ý đến Bành Vu Yến. Những bộ phim anh góp mặt cũng không đạt tỷ lệ người xem lý tưởng. 

Khó khăn dồn dập khi anh vướng tranh cãi về hợp đồng thời điểm tham gia một dự án phim cổ trang. "Tôi từng có thời gian bị đóng băng sự nghiệp. Tôi nản lòng đến mức nghĩ giải nghệ, về nhà giúp mẹ bán hàng ăn", anh nhớ lại.

"Thất bại là mẹ thành công, tôi cố gắng và may mắn đã mỉm cười".

Người thay thế Lý Liên Kiệt

Năm 2011, Bành Vu Yến được đề cử tại Kim Mã cho vai diễn trong Nhảy đi, A Tín. Sau đó, anh góp mặt trong Kích chiến đóng cùng Trương Gia Huy. Lúc này, Bành đã không còn hình bóng của diễn viên thần tượng. Anh lọt mắt xanh nhiều đạo diễn.

Bành Vu Yến - Tài tử thay thế Lý Liên Kiệt ảnh 4

Bành Vu Yến và Thành Long là quan hệ "cơm không lành, canh không ngọt". Ảnh: QQ.

Năm 2014, Bành Vu Yến trở thành diễn viên có cơ may đóng vai Hoàng Phi Hồng trên màn ảnh rộng. Vài trang điện ảnh còn đánh giá, sau Lý Liên Kiệt, Bành Vu Yến là người đóng võ sư Hoàng Phi Hồng chân thực nhất.

Khi đóng vai võ sư danh tiếng, Hồng Kim Bảo đích thân yêu cầu Bành Vu Yến nhảy từ tầng 3 xuống. Đeo dây cáp, anh nhảy không suy nghĩ. 

"Tôi không hề nghĩ gì, nói là nhảy. Sau đó, đạo diễn nói có thể nhờ diễn viên đóng thế. Con người tôi là như thế, ai cũng có thể nói không thể, tôi vẫn tuyên bố có thể", anh nói.

Thành công đến cũng là lúc Bành Vu Yến bị bủa vây bởi tin đồn không hay.

Yêu sách và mâu thuẫn với Thành Long

Hãng tin Phượng Hoàng cho hay năm 2012, Bành Vu Yến và Thành Long tay bắt mặt mừng chụp ảnh chung khi dự lễ trao giải Kim Mã 2012. Nhưng giờ họ không còn thân thiết.

Bành Vu Yến thẳng thắn nói: "Lý Liên Kiệt là kinh điển điện ảnh khi vào vai võ sư nổi tiếng. Tôi chỉ thần tượng anh ấy". Nam diễn viên còn tiết lộ Lý Liên Kiệt mới là bậc thầy của dòng phim võ thuật. Điều này khiến Thành Long không hài lòng.

Sina cho hay kể từ đó, ông hoàng Kung Fu luôn tránh mặt đàn em. Ngay tại sự kiện chung do Hồng Kim Bảo chủ trì, họ đứng về hai phía đối lập. Thành Long còn gạch tên Bành Vu Yến khỏi dự án mới do ông sản xuất.

Bành Vu Yến - Tài tử thay thế Lý Liên Kiệt ảnh 5

Tài tử đối diện nhiều thị phi sau khi nổi tiếng. Ảnh: Sina.

Một người trong ngành cho biết Bành không ngại việc bị đàn anh khó chịu. Thù lao của anh tăng lên 4 triệu NDT, gấp 20 lần so với trước. 

Phỏng vấn nhà sản xuất phim từng hợp tác với Vu Yến, người này cho biết nam diễn viên trẻ là người đòi hỏi trên phim trường sau khi nổi tiếng.

Trên phim trường, anh này đưa ra 5 yêu cầu: mỗi ngày chỉ đóng phim tối đa 12 tiếng đồng hồ, công ty phải thu xếp phi cơ riêng đưa đón, được quyền chỉ định nhân viên hóa trang, được sử dụng di động khi quay phim, duy trì khoảng cách tiếp xúc với ê-kíp.

Năm 2015, khi hợp tác với đạo diễn Đường Quý Lễ trong Nhạn hiệp hành, anh bị thương nhẹ và yêu cầu nghỉ đóng phim nửa năm khiến đoàn phim rơi cảnh khó xử. 

"Tôi luôn tâm niệm không có sự thất bại, chỉ thiếu nỗ lực. Vì thế, tôi chưa bao giờ chảnh hay khó chịu với ai", Bành Vu Yến nói về thị phi.

Nói về nghi vấn bị Thành Long tẩy chay, nam diễn viên chỉ cười. Anh cũng im lặng trước thông tin có thể đối đầu đàn anh trên màn ảnh rộng vào năm 2017.

"Mọi chuyện đều có thể xảy ra", anh bộc bạch.

Theo Theo Zing
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.