Bên trong biệt thự 500 tỷ đồng của Lady Gaga

Nữ ca sĩ 28 tuổi vừa tậu villa rộng hơn 24.000m2 bên bờ biển Malibu, California (Mỹ) với giá 24 triệu USD (khoảng 500 tỷ đồng). Đặc biệt, trong căn biệt thự còn có hầm rượu vang 'khủng' phục vụ cho cô chủ sành ẩm thực như Lady Gaga.
Bên trong biệt thự 500 tỷ đồng của Lady Gaga ảnh 1

Lady Gaga bỏ ra 24 triệu USD (500 tỷ đồng) để sở hữu biệt thự siêu sang ở Malibu, California. Đây chủ yếu là nơi nghỉ dưỡng của "bà mẹ quái vật" bởi hầu hết thời gian cô sống ở New York.

Bên trong biệt thự 500 tỷ đồng của Lady Gaga ảnh 2

Riêng diện tích tòa nhà rộng 900m2 gồm 5 phòng ngủ, 12 phòng tắm và vô số phòng ốc khác.

Bên trong biệt thự 500 tỷ đồng của Lady Gaga ảnh 3
Bên trong biệt thự 500 tỷ đồng của Lady Gaga ảnh 4

Phòng khách kiểu cổ điển với tông màu kem chủ đạo.

Bên trong biệt thự 500 tỷ đồng của Lady Gaga ảnh 5

Một trong các phòng ngủ có view ấn tượng nhìn ra biển.

Bên trong biệt thự 500 tỷ đồng của Lady Gaga ảnh 6

Căn bếp tiện nghi, rộng rãi.

Bên trong biệt thự 500 tỷ đồng của Lady Gaga ảnh 7

Ngoài các gian phòng chính, biệt thự còn có một loạt phòng giải trí.

Bên trong biệt thự 500 tỷ đồng của Lady Gaga ảnh 8
Bên trong biệt thự 500 tỷ đồng của Lady Gaga ảnh 9
Bên trong biệt thự 500 tỷ đồng của Lady Gaga ảnh 10

Hầm rượu vang phục vụ cho cô chủ sành ẩm thực như Lady Gaga.

Bên trong biệt thự 500 tỷ đồng của Lady Gaga ảnh 11
Bên trong biệt thự 500 tỷ đồng của Lady Gaga ảnh 12

Rời New York sầm uất và chật chội, giọng ca "Born This Way" thoải mái tận hưởng không gian bình yên thơ mộng ở Malibu. Villa mới của cô có sân vườn ngút tầm mắt, thậm chí có cả chuồng ngựa lớn để nữ ca sĩ tập làm kỵ sĩ.

Bên trong biệt thự 500 tỷ đồng của Lady Gaga ảnh 13

Malibu là sự lựa chọn lý tưởng của nhiều nghệ sĩ giàu có khi muốn tìm nơi nghỉ dưỡng bởi bãi biển này vừa đẹp vừa gần với kinh đô điện ảnh Hollywood.

Theo Hoài Vũ

Theo Ngoisao.net
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.