Bị vợ trẻ tố bạo hành, Johnny Depp được con gái bênh vực

TPO - Cô con gái Lily-Rose Depp mới đây đã lên tiếng bảo vệ cha khi Johnny Depp bị vợ trẻ Amber Heard tố dùng vũ lực với cô.

Lily-Rose vừa đón sinh nhật 17 tuổi hôm thứ 6 vừa qua, đúng ngày mẹ kế của cô Amber Heard nộp đơn tố cáo Johnny Depp bạo hành. Bà nội của Lily, mẹ ruột của Johnny cũng vừa qua đời cách đây một tuần.

Bị vợ trẻ tố bạo hành, Johnny Depp được con gái bênh vực ảnh 1

Lily-Rose cùng cha và mẹ kế hồi tháng 1 vừa qua

Nữ diễn viên/ người mẫu trẻ Lily-Rose cũng thường xuyên đăng những hình ảnh tình cảm của hai cha con cô lên trang cá nhân. Mới đây, cô viết: “Cha tôi là người ngọt ngào nhất tôi từng biết, là người cha tuyệt vời của hai chị em tôi. Và tất cả những ai biết cha tôi cũng đều nói như vậy.”

Bị vợ trẻ tố bạo hành, Johnny Depp được con gái bênh vực ảnh 2

Johnny Depp và con gái Lily-Rose khi còn nhỏ

Người tình cũ của Johnny – nữ ca sĩ người Pháp Vanessa Paradis cũng lên tiếng bênh vực cha của con mình. Cô cho biết Johnny là người sống có trách nhiệm và luôn hết lòng yêu thương những người xung quanh. Cặp đôi đã chung sống suốt 14 năm nhưng không làm đám cưới.

Nam diễn viên 52 tuổi làm đám cưới với cô đào lưỡng tính 30 tuổi Amber Heard vào năm ngoái. Chị gái Christi Dembroski của Johnny Depp mới đây đã tiết lộ rằng Amber Heard không được lòng mẹ chồng và các chị em gái của Johnny.

Bị vợ trẻ tố bạo hành, Johnny Depp được con gái bênh vực ảnh 3

Nam diễn viên và vợ trẻ Amber Heard khi còn mặn nồng

Bị vợ trẻ tố bạo hành, Johnny Depp được con gái bênh vực ảnh 4

Theo luật ly hôn bang California, rất có thể Amber Heard sẽ nhận được 15 triệu đô là từ cuộc chia tay với Johnny Depp.

Luật sư của Johnny cho biết: “Anh ấy hy vọng cuộc hôn nhân ngắn ngủi này sẽ được giải quyết nhanh chóng.”

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.