Chân Tử Đan phủ nhận liên quan bê bối gian lận doanh thu

Diễn viên Chân Tử Đan.
Diễn viên Chân Tử Đan.
Nam diễn viên chính của "Diệp Vấn 3" cho biết nhiệm vụ của anh là hoàn thành tốt vai diễn, còn vấn đề phát hành anh không thể can thiệp.

Giới làm phim Trung Quốc gần đây xôn xao vì bê bối làm giả doanh thu của phim Diệp Vấn 3. Cục Điện ảnh Trung Quốc điều tra và xác minh đơn vị phát hành cùng 73 rạp phim tạo ra các suất chiếu ảo, làm giả doanh thu 32 triệu nhân dân tệ (gần 5 triệu USD). 

Ngoài ra, công ty phát hành tự bỏ 56 triệu nhân dân tệ (8,6 triệu USD) để mua vé.

Tham gia sự kiện ở Hong Kong hôm 20/3, Chân Tử Đan nói anh rất tiếc vì chuyện này xảy ra với phim mình đóng. "Là một diễn viên, trách nhiệm của tôi là tận tâm tận lực hoàn thành mỗi vai diễn. Còn việc phát hành, công chiếu, tôi chỉ là một diễn viên, không thể can thiệp. Tôi hy vọng sau này phía nhà sản xuất trao đổi, làm việc nhiều hơn với đơn vị phát hành, tránh sự việc tương tự".

Nam diễn viên kêu gọi khán giả không nên vì việc làm của công ty phát hành mà phủ nhận giá trị của tác phẩm. "Tôi mong có sự công bằng trong việc đánh giá một bộ phim. Doanh thu phòng vé chỉ là một yếu tố. Điều quan trọng nhất để nhận định thành tựu một tác phẩm là nó có sức bền thế nào với thời gian", anh nói.

Trước khi công chiếu ở Trung Quốc đại lục, Diệp Vấn 3 tạo cơn sốt ở Hong Kong và một số thị trường trong khu vực châu Á. Chân Tử Đan cho rằng việc ra mắt muộn ở Trung Quốc đại lục ảnh hưởng đến doanh thu của tác phẩm.

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.