‘Chàng trai bán bún bò’ gây sốt tại Vietnam Idol 2016

Bá Duy là thí sinh gây chú ý ngay từ vòng loại.
Bá Duy là thí sinh gây chú ý ngay từ vòng loại.
TPO - Hát bằng sự chân thành, chàng trai bán bún bò Bá Duy đã nhận được nhiều lời khen ngợi của ban giám khảo. Thậm chí, đạo diễn Quang Dũng nhận sai khi ở vòng loại đã không chọn thí sinh này.

Tối 8/7 chương trình Vietnam Idol 2016 diễn ra vòng Studio đầu tiên với phần trình diễn của 6 thí sinh nam: Tùng Dương, Quang Đạt, Việt Thắng, Bá Duy, Minh Trị và Tuấn Phong. Hầu hết các phần thi đều không khiến bộ ba giám khảo hài lòng. 

Nhận xét tổng thể, nữ ca sĩ Thu Minh nói: "Ở các vòng trước, các em hát tốt hơn nhiều. Đêm nay, các em xuống phong độ rất nhiều. Những gì các em thể hiện chỉ mới 60% năng lượng thật sự đang có, chị thấy rất tiếc".

Tuy nhiên, trong top 6 thí sinh nam, màn trình diễn của Bá Duy tạo hiệu ứng tốt hơn cả. Đạo diễn Quang Dũng nhận xét: “Trong khi một số thí sinh hát dưới phong độ thì Bá Duy làm tốt hơn và tôi nhận ra cái gì hay không cần làm quá mà chỉ cần sự chân thành. Cho tôi sửa lại người mà tôi chọn hôm nay là bạn”.

‘Chàng trai bán bún bò’ gây sốt tại Vietnam Idol 2016 ảnh 1

Hình ảnh Bá Duy trong vòng loại Vietnam Idol 2016.

Giám khảo Bằng Kiều đồng tình với nhận xét của Quang Dũng cho rằng Bá Duy là thí sinh truyền tải nội dung bài hát tốt nhất so với các thí sinh còn lại. Bên cạnh đó, nam ca sĩ khẳng định tràng pháo tay của khán giả đã nói lên tất cả và dành lời khen Bá Duy đã có một sự lựa chọn thông minh khi thể hiện ca khúc “Mùa yêu đầu”.

Kết thúc đêm thi đầu tiên của Vòng Studio, bốn thí sinh được bộ ba giám khảo lựa chọn bước tiếp vào vòng Gala là Việt Thắng, Quang Đạt, Bá Duy, Minh Trị. Trong khi đó, Tùng Dương là thí sinh được hội đồng giám khảo khách mời bình chọn cao hơn để giành cơ hội đi tiếp.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.