Châu Nhuận Phát bất ngờ tuyên bố giải nghệ

Châu Nhuận Phát giải nghệ. Ảnh: Sina.
Châu Nhuận Phát giải nghệ. Ảnh: Sina.
Ở tuổi 61, nam diễn viên "Thần bài" tự thấy bản thân không còn đủ sức dẻo dai như thế hệ sau. Ông khẳng định "Hàn chiến 2" là dự án điện ảnh cuối cùng.

Trong buổi họp báo phim Hàn chiến 2 được tổ chức tại Bắc Kinh (Trung Quốc), Châu Nhuận Phát bất ngờ nói về kế hoạch giã từ màn ảnh.

Nam diễn viên 61 tuổi chia sẻ: “Tôi đã già rồi, sau phim này, tôi giải nghệ được rồi”.

Nam diễn viên nói thêm: “Tôi già rồi, điện ảnh Hong Kong cần những người trẻ, cần phải thay máu. Tôi rất mong có những người bạn trẻ đứng trước mặt tôi nói rằng: ‘Lão già à, ông già rồi, nhanh về nhà đi’. 50 năm hay 100 năm tới, điện ảnh Hong Kong phải nhờ cậy vào họ cả”.

Châu Nhuận Phát cho biết ông may mắn khi nhiều năm qua, mặc dù tuổi cao nhưng vẫn được các đạo diễn o bế giao vai chính.

Trong Hàn chiến 2, ông đảm nhận vai quan trọng - luật sư kiêm ông trùm khét tiếng. Nhân vật Châu Nhuận Phát sẽ đối đầu trực tiếp với hai cảnh sát tài ba do Lương Gia Huy, Quách Phú Thành đóng.

Sao nam gạo cội tiết lộ, lý do khiến ông chủ động gật đầu tham gia dự án vì Quách Phú Thành, Lương Gia Huy. Ông còn trực tiếp hỗ trợ đoàn phim bằng việc “cống hiến” toàn bộ thiết bị quay phim hiện đại sưu tập nhiều năm.

Châu Nhuận Phát bất ngờ tuyên bố giải nghệ ảnh 1

Châu Nhuận Phát bên Quách Phú Thành và Lương Gia Huy. Ảnh:Sina.

“Sau khi xem phim của họ, tôi thần tượng Quách Phú Thành, Lương Gia Huy. Ngay từ thời đểm dự án khởi động, tôi đã xác định chắc chắn phải tham gia phim này. Dù được vai chính hay không, thù lao có thể thấp nhưng chỉ cần đóng chung với hai diễn viên này, tôi rất hào hứng”.

Châu Nhuận Phát sinh năm 1955 tại Hong Kong trong một gia đình nghèo khó. Ông từng làm nhiều nghề để sinh sống như bán máy ảnh, tài xế taxi.

Nhờ ngoại hình cao ráo và ăn ảnh, năm 1980, ông được TVB chú ý và mời đóng chính phim Bến Thượng Hải. Đây cũng là tác phẩm để đời giúp Châu Nhuận Phát vươn tầm sao hạng A.

Những bộ phim gắn liền với tên tuổi của ông có Tiếu ngạo giang hồ, Dương gia tướng, Nữ nhân tâm, Đắng đãi lê minh, Long hổ phong vân, Ngọa hổ tàng long

Trong sự nghiệp, ông đã 3 lần được vinh danh tại giải Kim Tượng.

Theo Theo Zing
MỚI - NÓNG