Chồng Xuân Nhị rơi nước mắt khi kể về khủng hoảng của vợ

Nhạc sĩ Quốc Bình ngồi bên vợ trong buổi họp báo.
Nhạc sĩ Quốc Bình ngồi bên vợ trong buổi họp báo.
Tay trống của ban nhạc Anh Em không kiềm chế được sự xúc động khi nhắc đến thời gian phải chứng kiến vợ khổ sở vì căn bệnh nhược dây thanh đới.

Chiều 8/12, nhóm nhạc Con Gái tổ chức họp báo giới thiệu album Lời chim đỗ quyên và liveshow Điều ngọt ngào sau nhiều năm vắng bóng. Nhạc sĩ Quốc Bình – chồng ca sĩ Xuân Nhị, một thành viên nhóm Con Gái cũng tham gia chương trình. Anh chính là người đảm nhiệm vai trò tổ chức sản xuất, biên tập album cho các sản phẩm âm nhạc lần này của nhóm. Quốc Bình cũng là một thành viên của ban nhạc Anh Em cùng với nhạc sĩ Anh Quân, Huy Tuấn...

Suốt buổi trò chuyện, anh thể hiện sự hài hước, tếu táo khi nói về bà xã. Anh gọi vợ là "bạn ấy", là "đồng chí" như những người cùng chiến tuyến trong cuộc sống. Nhưng khi được hỏi về quãng thời gian bà xã bị nhược dây thanh đới cách đây hơn 10 năm, giọng của nhạc sĩ Quốc Bình chùng hẳn xuống và trở nên run run. Anh không kìm được xúc động khi rơi nước mắt, đập tay vào ngực trái rồi xin lỗi những người xung quanh. "Khoảng thập niên 1990, Xuân Nhị là một trong những giọng ca rất đẹp tại Hà Nội nhưng đến khoảng những năm 2004 - 2006, cô ấy bị nhược dây thanh đới, không thể hát như trước được nữa. Tôi thương nhất là mỗi lúc đưa vợ đi hát và chứng kiến cô ấy bất lực trước những nốt cao mà trước đây có thể xử lý dễ dàng. Thực sự lúc đó tôi cảm thấy rất khó chịu, dằn vặt và tự trách bản thân không thể làm gì giúp cô ấy", nhạc sĩ Quốc Bình tâm sự.

Chồng Xuân Nhị rơi nước mắt khi kể về khủng hoảng của vợ ảnh 1

Ba thành viên nhóm Con gái trong buổi họp báo chiều 8/12.

Ca sĩ Xuân Nhị kể thêm, quãng thời gian hơn một năm bị mắc bệnh nhược dây thanh đới đối với chị là một cuộc khủng hoảng lớn. Thời điểm ấy, chị cảm thấy như mất đi nguồn sinh khí, lúc nào cũng luẩn quẩn trong suy nghĩ nếu không đi hát thì sẽ làm gì. Tuy vậy, nữ ca sĩ vẫn cố gắng kìm nén cảm xúc để không khí gia đình không trở nên nặng nề. Khi chỉ có một mình, chị nhiều lần thầm khóc vì áp lực và sự mệt mỏi bị dồn nén quá lớn. Cuộc khủng hoảng của Xuân Nhị lên đến đỉnh điểm khi cô con gái đầu lòng bị ốm, phải vào bệnh viện trong lúc kinh tế gia đình đang rất khó khăn vì chị không thể đi hát, còn anh cũng chưa có nhiều show diễn. "Lúc ấy, tôi còn trẻ nên bối rối kinh khủng, đưa con vào viện mà lúng túng không biết làm gì tiếp theo. Kinh tế gia đình lúc đó cũng khủng hoảng nặng nề. Tôi mệt mỏi và thương con quá, chỉ biết ngồi thụp xuống và khóc. Chồng thấy thế cũng đến ôm tôi vừa khóc vừa nói lời động viên. Mỗi lúc như thế, anh ấy khiến tôi có cảm giác luôn có người ở bên cạnh, xốc mình lên để cùng nhau đi tiếp con đường phía trước".

Sau khi xác định không thể chữa bệnh nhược dây thanh đới trong một sớm một chiều, Xuân Nhị quyết định chuyển hướng sang kinh doanh thời trang từ năm 2007. Trên con đường mới, nữ ca sĩ gặt hái được nhiều thành công, giúp kinh tế gia đình cải thiện rõ rệt. Xuân Nhị chia sẻ, hiện tại cô không còn phải lo lắng nhiều đến chuyện tiền bạc nên có thể thoải mái làm những việc mình thích như ra album và tổ chức liveshow với những người bạn tâm giao cả trong âm nhạc lẫn cuộc sống. Nhạc sĩ Quốc Bình cũng thừa nhận, nhờ việc kinh doanh thành công của bà xã, anh không còn vướng bận nỗi lo cơm áo khi làm nhạc và có nhiều thăng hoa trên con đường nghệ thuật.

Chồng Xuân Nhị rơi nước mắt khi kể về khủng hoảng của vợ ảnh 2

Gia đình hạnh phúc của nhạc sĩ Quốc Bình và ca sĩ Xuân Nhị.

Theo lời kể của nhạc sĩ Quốc Bình, anh và vợ chính thức yêu nhau từ tháng 10/1993 khi "một buổi tối nào đó, tôi không làm chủ được bản thân nên cầm tay bạn ấy còn bạn ấy thì cứ để nguyên vậy. Thế là yêu nhau, chẳng cần ngỏ lời gì cả". Trước đó, nhạc sĩ Quốc Bình và ca sĩ Xuân Nhị từng hoạt động chung trong nhóm nhạc Sao Mai và nữ ca sĩ thường gọi anh là "ông", xưng "tôi". Quốc Bình nửa đùa nửa thật nói rằng, anh từng hối hận vì không kiềm chế được bản thân trong buổi tối tháng 10 năm đó. Tuy nhiên "những lúc không hối hận nhiều hơn hối hận nên vẫn ở với nhau đến bây giờ và chắc chắn là sẽ bên nhau nhiều chục năm nữa".

Cặp đôi kết hôn năm 2001 và hiện đã có hai con gái, lần lượt 11 tuổi và 6 tuổi. Gần 15 năm sống bên nhau, nhạc sĩ Quốc Bình luôn khó chịu với Xuân Nhị vì vợ luôn che giấu cảm xúc, "giận cũng im lặng, vui cũng im lặng, thích cũng im lặng mà không thích cũng im lặng nốt". Tuy nhiên, nhạc sĩ khẳng định: "Vì sự khó chịu ấy mà chúng tôi sẽ ở bên nhau mãi mãi".

Liveshow Điều ngọt ngào của nhóm nhạc Con Gái sẽ được tổ chức tối 8/1/2017 tại Nhà hát Lớn Hà Nội.

Theo Theo Ngôi Sao
MỚI - NÓNG