‘Đệ nhất mỹ nam Singapore’ từng đóng phim cấp ba kiếm sống

Tài tử Ngô Đại Dung - nổi tiếng cùng thời Lương Triều Vỹ, Lưu Đức Hoa - từng đóng phim khiêu dâm trước khi trở lại với các vai phụ trên truyền hình gần đây.
‘Đệ nhất mỹ nam Singapore’ từng đóng phim cấp ba kiếm sống ảnh 1

Sau thời gian dài vắng bóng, Ngô Đại Dung trở lại trong các phim truyền hình hút khách mấy năm gần đây như "Nữ nhân của vua", "Phong thần anh hùng" bản 2014, "Phong hỏa giai nhân", "Khuynh thành tuyết"... Trang QQ của Trung Quốc mới đây điểm lại những thăng trầm trong sự nghiệp tài tử 57 tuổi. Ngô Đại Dung cùng “Ngũ hổ tướng” gồm Lương Triều Vỹ, Lưu Đức Hoa, Huỳnh Nhật Hoa, Miêu Kiều Vỹ, Thang Chấn Nghiệp là những cái tên đắt giá của TVB thập niên 1980. Nam diễn viên một thời là “bạch mã hoàng tử” trong lòng các thiếu nữ.

‘Đệ nhất mỹ nam Singapore’ từng đóng phim cấp ba kiếm sống ảnh 2

Ngô Đại Dung sinh ngày 22/8/1959 tại Singapore. Anh nổi tiếng với vai diễn đầu tay trong phim “Đường đời” năm 1985 (ảnh), kể về khúc mắc tình cảm giữa những người trẻ và ân oán tình thù trong gia tộc. Sau thành công của các phim kiếm hiệp như “Nộ hải bình tung”, “Đáo nhật anh hùng truyện”... Ngô Đại Dung trở thành “Đệ nhất mỹ nam Singapore” trên màn ảnh. 

‘Đệ nhất mỹ nam Singapore’ từng đóng phim cấp ba kiếm sống ảnh 3

Năm 1987, Ngô Đại Dung tới Hong Kong phát triển sự nghiệp và đầu quân cho TVB. Chỉ trong vài năm, Đại Dung đã trở thành một trong những cái tên đình đám. Với thành công của nhiều bộ phim kiếm hiệp kinh điển, anh được khán giả gọi là “Đệ nhất mỹ nam phim cổ trang” Hong Kong.

‘Đệ nhất mỹ nam Singapore’ từng đóng phim cấp ba kiếm sống ảnh 4

Trong phim truyền hình “Song hùng kỳ hiệp” năm 1987 đóng cặp với Lương Triều Vỹ, Ngô Đại Dung khắc họa thành công hình tượng chàng quân tử bạch y Hoa Vô Khuyết.

‘Đệ nhất mỹ nam Singapore’ từng đóng phim cấp ba kiếm sống ảnh 5

Sau đó, tài năng diễn xuất của anh được khẳng định với vai Trác Bất Phàm trong “Ngọc diện phi hồ”.

‘Đệ nhất mỹ nam Singapore’ từng đóng phim cấp ba kiếm sống ảnh 6

Ngoài ra, Ngô Đại Dung nổi tiếng với vai hiệp sĩ Bạc Hồng Tuyết trong phim “Biên thành lãng tử” năm 1988 (ảnh). Anh cũng tham gia "Kiếm ma độc cô cầu bại” 1990, “Truyền thuyết Vạn gia”...

‘Đệ nhất mỹ nam Singapore’ từng đóng phim cấp ba kiếm sống ảnh 7

Năm 1994, Ngô Đại Dung quảng cáo album nhạc của mình trên ATV - đối thủ của TVB. Hành động khiến ông phải rời TVB, khởi đầu chuỗi ngày ảm đạm trong sự nghiệp. Để có tiền trang trải cuộc sống hàng ngày, một thời gian Ngô Đại Duy phải nhận đóng phim cấp ba.

‘Đệ nhất mỹ nam Singapore’ từng đóng phim cấp ba kiếm sống ảnh 8

Những năm gần đây, Ngô Đại Dung thường đóng phim ở Trung Quốc đại lục. Dù vậy, hình tượng mỹ nam trên màn ảnh năm nào không còn. Ông chủ yếu đóng các vai phụ. Ngô Đại Dung từng chia sẻ giờ đóng phim với ông chỉ còn là sở thích. Theo ông, bất kể vai nào, diễn xuất tốt mới là điều quan trọng. Ảnh: Ngô Đại Dung đóng Thường Hỉ công công trong “Khuynh thành tuyết” 2012.

‘Đệ nhất mỹ nam Singapore’ từng đóng phim cấp ba kiếm sống ảnh 9

Tạo hình nhân vật Phạm Tăng của Ngô Đại Dung trong “Nữ nhân của vua” năm 2013, đóng cùng Minh Đạo, Trần Kiều Ân.

‘Đệ nhất mỹ nam Singapore’ từng đóng phim cấp ba kiếm sống ảnh 10

Tài tử và người vợ hiện tại - Chung Thục Huệ - bén duyên khi đóng chung phim cấp ba “Thảm án diệt môn”. Năm 1995, họ kết hôn và sinh được một con trai. Ngô Đại Dung hiện có cuộc sống bình dị bên vợ con. Họ thường đi du lịch cùng nhau. Vợ không đóng phim nữa trong khi Ngô Đại Dung thi thoảng nhận một số vai diễn nhỏ cho đỡ nhớ nghề.

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.