Góc tối giới showbiz Việt - Kỳ 1: Trong thế giới chân dài

Góc tối giới showbiz Việt - Kỳ 1: Trong thế giới chân dài
TP - Bên cạnh những hào nhoáng với xe sang, hàng hiệu là những góc tối mà ít ai ngờ tới của “sao” trong giới showbiz Việt. Có tiền để sống kiểu “thượng lưu”, nhiều “sao” phải bán thân hoặc rơi vào vòng lao lý.

Hiền Lê, cô gái 17 tuổi, sở hữu chiều cao 1m74 đến từ Vĩnh Long, vừa trò chuyện với phóng viên vừa mân mê chiếc mũi tẹt của mình. “Sắp tới em sẽ đi sửa mũi và tắm trắng. Thần tượng của em là chị Ngọc Trinh. 

Em quyết tâm trở thành người mẫu để có thể nổi tiếng như chị ấy, có nhiều tiền, luôn được mặc đồ đẹp và đi chơi khắp nơi” - Lê tâm sự. “Làm người mẫu phải cố gắng rất nhiều, đi diễn rất vất vả và không có được nhiều tiền như em nghĩ đâu”- tôi nói. “Không sao. Xinh đẹp và nổi tiếng là sẽ có bạn trai đại gia lo cho mình. Ông bầu bảo đảm với em như vậy”.

Cơn lốc trở thành người mẫu để đổi đời như Hiền Lê hút không ít cô gái trẻ tham gia. Các trung tâm đào tạo người mẫu tại TPHCM, Đà Nẵng, Hải Phòng, Cần Thơ, Nha Trang... dập dìu người ra kẻ vào với mong muốn được đổi đời từ công việc này. Tuy nhiên, khác với hình ảnh đổ xô đi luyện người mẫu, những show diễn cần người mẫu cứ giảm dần.

Đủ chiêu để... nổi tiếng

Người đẹp dãi nắng, dầm mưa lăn lộn với nghề mẫu ngày càng giảm khi một buổi biểu diễn thời trang người mẫu chỉ nhận được cát-sê vài trăm nghìn đồng. Một buổi chụp hình cho các báo mức thu nhập cũng chưa đến tiền triệu... nên không ít người mẫu có xu hướng đổi đời bằng nhiều “nghề” khác.

Thanh Hoa, người mẫu vừa vào nghề được 2 năm, vẫn cọc cạch chạy chiếc xe máy Attila màu trắng. Hoa nói vẫn hài lòng với mức thu nhập khoảng 25 triệu đồng mỗi tháng. Với Hoa đây không phải là thu nhập từ nghề làm người mẫu. Số tiền cô thu được hằng tháng từ đi diễn sàn catwalk, vào quán bar đi nhảy trên bục cho khách xem. 

Hỏi Hoa tại sao không chọn những cách khác để sống sung túc hơn, an nhàn hơn như cô bạn Lan Khanh của mình, Hoa thẳng thắn: “Cái gì cũng có giá của nó. Để được an nhàn, sung túc thì phải chấp nhận cặp đại gia. Mà tôi thì không muốn vậy. Tôi hạnh phúc với tình yêu và bằng lòng với mức sống của mình”.

Trái với Hoa, cô bạn đồng nghiệp Lan Khanh kiếm được nhiều tiền. Bạn trai Khanh là một đại gia thủy sản miền Tây, chi vài tỷ để mua xe mua nhà, mua túi hàng hiệu cho Khanh mà không hề đắn đo. Đổi lại, Khanh phải sống lén lút, vì đại gia của cô đã có gia đình với 3 con. Hoa kể, Khanh và người yêu của mình dăm bữa nửa tháng gặp nhau vài lần. Thời gian trống vắng cô cặp người khác, vì lắm khi cũng phải “lấy tiền miền xuôi nuôi thằng miền ngược”.

 Linh Trang, người mẫu 22 tuổi từ Hải Phòng vào TPHCM lập nghiệp. Trang cũng mới đổi đời khi được cậu bạn trai sắm cho vài chiếc túi hiệu Hermes, con Porsche mới cáu gần 5 tỷ đồng. Trang bảo đang kiếm nhà cao cấp, người yêu đã hứa sẽ lo tiền. “Bí quyết làm sao để có thể đổi đời nhanh chóng?”, tôi hỏi Trang. Cô nói thẳng: “Đầu tiên phải có một ông bầu “xịn”, vì họ luôn có quan hệ với rất nhiều đại gia. Sau đó, làm nghề này mà không có danh hiệu thì coi như đi tong. Đó là lý do sống chết gì cô cũng phải kiếm giải thưởng lận lưng”. 

Trang kể, lúc mới bước chân vào nghề nhờ cô bạn giới thiệu nên đã đầu quân về công ty của một ông bầu. Hai năm sau, cô đã có vài danh hiệu để làm ăn. “Lúc đầu cũng vất vả lắm, công ty thì nhiều người, muốn lấy lòng sếp cũng không dễ đâu. Phải biết nói ngọt, sếp bảo đi đâu thì phải đi đó. Thời gian đầu sếp bảo tiếp khách với ai mình cũng chiều lòng. Tiếp khách xong đưa bao nhiêu tiền thì cầm bấy nhiêu, dẫu biết sếp đã “cắn” bớt 80% nhưng cắn răng chịu, vì sợ sếp cắt show, điều đứa khác như chơi”- Trang tâm sự.

Xuất thân từ gái phục vụ karaoke, nhưng qua tay những ông bầu chuyên nghiệp Mai Khánh cũng được “mông má”, lăng- xê trên trang mạng và trở thành một model có hạng. Tuy nhiên, trong các show diễn nghiêm túc, Khánh ít khi lộ diện, khán giả thấy cô thường xuyên hiện diện trên các trang báo giải trí với những bộ ảnh thiếu vải, cong mông khoe vòng một. Tuy nhiên, giờ Khánh đã trở thành người mẫu mà những cô gái mới bước vào nghề mẫu mơ ước, bởi hiện cô sở hữu đến 2 biệt thự và nhiều xe xịn.

Góc tối giới showbiz Việt - Kỳ 1: Trong thế giới chân dài ảnh 1 Những show diễn như Thời trang Cuộc sống để đảm bảo thu nhập cho người mẫu ngày càng hiếm hoi.

Khó cưỡng cám dỗ

Trên mạng xã hội mấy ngày nay xôn xao về hai trang mạng chuyên đề cập những mảng tối trong thế giới chân dài. Những ông bầu có số có má, nhiều người đẹp có danh hiệu đều bị đưa lên đây. Độ thật đến đâu chưa biết nhưng chắc chắn thông tin ở đây làm cho những nhân vật liên quan nóng gáy.   

Siêu mẫu Hà Anh từng chia sẻ: “Ở nước ngoài, khi đang tham gia người mẫu tôi phải đi phục vụ ở các nhà hàng, quán ăn. Các bạn model thế giới khác cũng thế. Tuy nhiên, tư duy của một số người mẫu Việt đưa cho là làm người mẫu là công việc hoành tráng, sang trọng nên không thể tham gia các công việc làm thêm khác như bưng bê, phục vụ trong các nhà hàng, đi làm thêm... Ngược lại, khi đã là người mẫu họ thường cho rằng phải ăn mặc lộng lẫy, kiếm nhiều tiền và phải sang trọng. Chính cách suy nghĩ này đã khiến không ít bạn phải sa chân”.

M.S, quản lý của nhiều chân dài cũng chia sẻ với báo chí: “Tôi nghĩ cám dỗ lớn nhất vẫn là sức mạnh của đồng tiền. Chân dài cũng vậy, người mẫu cũng vậy, quản lý cũng vậy. Khi không thể cưỡng lại sự hấp dẫn của đồng tiền, họ sẽ dễ dàng đánh đổi”. Một người mẫu lâu năm trong nghề đã gây mất lòng rất nhiều chân dài khi lên tiếng tố rằng cát-sê mà cô và nhiều người mẫu chân chính kiếm được không đủ để trang trải cho việc ăn chơi xa xỉ, tiêu tiền như nước vào việc dùng hàng hiệu hay đi bar thường xuyên. Để được sống trong nhung lụa như vậy, nhiều cô gái khác đã chấp nhận “bán thân” cho các đại gia. Ngay cả người mẫu N.T, được danh xưng “Nữ hoàng…” cũng không ngần ngại chia sẻ về người tình đại gia của mình, kể cả chấp nhận làm người thứ ba.

Đại gia là mục tiêu theo đuổi của các chân dài nên không ít những cặp bạn thân trong thế giới model đã từng tan vỡ. Đôi bạn thân cùng tiến Thu. Tr và Thanh. T. từng coi nhau như chị em ruột thịt. Tuy nhiên, Thu. Tr đã quay ngoắt 180 độ khi T. cướp tay trên người tình đại gia của Tr. Đến giờ, mỗi khi nhắc đến nỗi đau kia là người mẫu Tr. vẫn còn hậm hực.

Anh Khoa - một đạo diễn thời trang lâu năm ở TPHCM, nói rằng người mẫu vẫn là nghề có thể sống tốt. Nhưng để làm giàu bằng nghề này là không dễ, nên không ít người “đá” thêm ở nhiều lĩnh vực như MC, diễn viên, PG cho các chương trình... “Mỗi show diễn thời trang hiện nay chỉ từ 500 đến 1 triệu đồng cho những người mẫu không phải là vedette, và con số show diễn cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay trong 1 tháng. Không có chuyện lấy tiền tươi thóc thật sau mỗi show diễn đâu, trừ khi, đó là show quảng cáo cho khách hàng”- Anh Khoa chua chát. 

(Còn nữa)

MỚI - NÓNG
Chi tiết gói viện trợ Mỹ sắp chuyển cho Ukraine
Chi tiết gói viện trợ Mỹ sắp chuyển cho Ukraine
TPO - Bộ Quốc phòng Mỹ ngày 24/4 đã công bố gói hỗ trợ an ninh mới cho Ukraine, trị giá ước tính khoảng 1 tỷ USD. Động thái này diễn ra ngay sau khi Thượng viện Mỹ thông qua dự luật viện trợ nước ngoài trị giá 95 tỷ USD, bao gồm gần 61 tỷ USD dành cho Ukraine.