Gương mặt sáng giá cho vương miện Hoa hậu Hoàn vũ

TPO - Chỉ còn ít giờ nữa, đêm chung kết Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015 sẽ diễn ra tại Diamond Bay, Nha Trang. Cùng điểm lại những gương mặt sáng giá nhất có khả năng ‘làm nên chuyện’ tối nay.
  1. Ngô Trà My (SBD 312)

Những người đẹp mới, ít tên tuổi thường vượt qua những gương mặt cũ để đăng quang tại các cuộc thi nhan sắc trong những năm gần đây. Nhất là đối với Hoa hậu Hoàn vũ năm nay khi có quá nhiều các gương mặt quen thuộc tham dự, thì khán giả cũng đang hồi hộp chờ đợi một ẩn số sẽ lộ diện vào phút cuối.

Gương mặt sáng giá cho vương miện Hoa hậu Hoàn vũ ảnh 1
Gương mặt sáng giá cho vương miện Hoa hậu Hoàn vũ ảnh 2

Ngô Trà My đến từ Hà Nội là một ‘luồng gió mới’ đối với cuộc thi năm nay khi cô sở hữu chiều cao ấn tượng 1m78 cùng một gương mặt ngọt ngào, ăn sân khấu. Người đẹp còn khá thiếu kỹ năng trình diễn, tuy nhiên với vóc dáng nổi bật của mình, chỉ cần một thời gian ngắn nữa chắc chắn cô sẽ có sự tiến bộ. Một ưu điểm khá nổi bật khác của Trà My đó là khả năng ngoại ngữ, giao tiếp tốt, gia thế khá giả. Có thể nói, cô gái này đang hội tụ rất nhiều yếu tố để giành vương miện Hoa hậu hoàn vũ Việt Nam.

  1. Nguyễn Thị Loan (SBD 337)

Nguyễn Thị Loan là một gương mặt cũ, tuy nhiên nếu so sánh cô với rất nhiều gương mặt cũ khác cũng đang tham gia Hoa hậu hoàn vũ thì cô lại có nhiều ưu thế và khả năng vượt trội nhất. Nguyễn Thị Loan từng tham dự Hoa hậu Việt Nam 2010, lọt vào top 5 và giành danh hiệu Hoa hậu biển. Còn nhớ khi đó, cô khá rụt rè trong giao tiếp, giọng nói địa phương còn khá nặng khiến Loan bị mất điểm nhiều. Tuy nhiên giờ đây, người đẹp đã khắc phục được những nhược điểm này, trở nên tự tin và duyên dáng hơn trong âm sắc mỗi khi giao tiếp. Hình thể của Nguyễn Thị Loan hiện nay cũng đã có sự thay đổi khá nhiều, trở nên săn chắc và quyến rũ hơn rất nhiều, phù hợp với tiêu chí hiện đại của Hoa hậu Hoàn vũ.

Gương mặt sáng giá cho vương miện Hoa hậu Hoàn vũ ảnh 3
Gương mặt sáng giá cho vương miện Hoa hậu Hoàn vũ ảnh 4

Nếu để dự đoán về một vị trí của Nguyễn Thị Loan tại cuộc thi năm nay, có lẽ ngôi vị Á hậu là nằm trong tầm với đối với cô.

  1. Đặng Thị Lệ Hằng (SBD 304)

Đặng Thị Lệ Hằng cũng là một gương mặt quen thuộc khi cô từng dự thi Hoa hậu Việt Nam 2012, Hoa hậu dân tộc 2013 và trở thành quán quân Elite Model Look 2014. Xét về kinh nghiệm biểu diễn, giao tiếp Lệ Hằng có rất nhiều lợi thế; tuy nhiên nếu xét về hình thể thì cô chưa có được vẻ đẹp đầy đặn, bốc lửa theo như tiêu chí của Hoa hậu hoàn vũ.

Gương mặt sáng giá cho vương miện Hoa hậu Hoàn vũ ảnh 5
Gương mặt sáng giá cho vương miện Hoa hậu Hoàn vũ ảnh 6

Một lợi thế khác của Lệ Hằng đó là sở hữu gương mặt thanh tú, sang trọng và thần thái quyến rũ. Không thu hút nhiều sự chú ý như Phạm Hương hay Nguyễn Thị Loan nhưng Lệ Hằng cũng được coi là một đối thủ ‘đáng gờm’ và có khả năng lọt vào top 5 trong đêm chung kết diễn ra tối nay.

  1. Phạm Thị Hương (SBD 120)

Phạm Hương là gương mặt thu hút nhiều sự chú ý nhất khi cô tham gia cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ năm nay. Top 10 Hoa hậu Việt Nam 2014 có bất lợi đó là tuổi tác hơi già so với sự trẻ trung của dàn thí sinh còn lại, tuy nhiên cô được đánh giá cao về gương mặt đẹp, thần thái chuyên nghiệp và phong cách biểu diễn nóng bỏng. Phạm Thị Hương sở hữu chiều cao 1,73 m cùng số đo ba vòng là 78-63-93. 

Gương mặt sáng giá cho vương miện Hoa hậu Hoàn vũ ảnh 7
Gương mặt sáng giá cho vương miện Hoa hậu Hoàn vũ ảnh 8

Nếu xét về tiêu chí của Hoa hậu hoàn vũ thì Phạm Thị Hương có vẻ khá hợp chuẩn tuy nhiên việc có vượt qua được những gương mặt khác để lọt vào top 5 và giành những vị trí cao hơn hay không còn phải chờ vào đêm chung kết tối nay.

Trương Thị Diệu Ngọc (SBD 317)

 Giống như Ngô Trà My, người đẹp đến từ Đà Nẵng là một gương mặt mới gây nhiều chú ý tại cuộc thi năm nay khi sở hữu chiều cao tới 1m81, và số đo ba vòng khá ổn 86-64-95. Ở thời điểm đầu cuộc thi, Diệu Ngọc không để lại nhiều ấn tượng khi còn để lộ nhiều nhược điểm trong phong cách trình diễn, ăn mặc khi bị chê là có phần hiền lành và quê mùa. Tuy nhiên, ở thời điểm này cô đã có sự bứt phá rất lớn về thần thái, trở nên sang trọng và quyến rũ hơn.

Gương mặt sáng giá cho vương miện Hoa hậu Hoàn vũ ảnh 9
Gương mặt sáng giá cho vương miện Hoa hậu Hoàn vũ ảnh 10

Diệu Ngọc sở hữu khuôn mặt bầu bĩnh và phúc hậu, khá gây thiện cảm với khán giả, tuy nhiên lại không được phù hợp lắm với tiêu chí hiện đại và bốc lửa của Hoa hậu hoàn vũ. Mặc dù vậy, nếu xét về tổng thể cô cũng có rất nhiều tiềm năng so với các đối thủ còn lại và nhiều khả năng gây bất ngờ để lọt vào top 5.

Những gương mặt có khả năng lọt vào top 10

Ngô Thị Trúc Linh (SBD 121): Cô gái đến từ Sóc Trăng sở hữu chỉ số nhân trắc học ấn tượng với chiều cao 1m70, số đo ba vòng là 81-61-91, đặc biệt là một làn da nâu ấn tượng cùng gương mặt đẹp lạ, hiện đại và quyến rũ. Ngoài ra cô cũng rất tự tin trong giao tiếp và có trình độ ngoại ngữ tốt.

Gương mặt sáng giá cho vương miện Hoa hậu Hoàn vũ ảnh 11

Nguyễn Thị Lệ Nam Em (SBD 206)

Hoa khôi đồng bằng sông Cửu Long là một trong hai thí sinh được đặc cách vào thẳng vòng chung kết của cuộc thi năm nay. Cô sở hữu chỉ số hình thể 1m71, 82-61-89. Nam Em có khả năng thanh nhạc tốt cùng kỹ năng thuyết trình trước đám đông, cũng được coi là lợi thế của cô khi tham gia Hoa hậu hoàn vũ.

Gương mặt sáng giá cho vương miện Hoa hậu Hoàn vũ ảnh 12

Nguyễn Trần Khánh Vân (SBD 125)

Cô sở hữu chiều cao khá ấn tượng 1m74 cùng chỉ số hình thể 80-60-89 và khả năng trình diễn catwalk tốt.

Gương mặt sáng giá cho vương miện Hoa hậu Hoàn vũ ảnh 13

Ngô Thị Quỳnh Mai (SBD 803)

Cô sở hữu những nét đẹp lạ và nóng bỏng đúng với tiêu chí của cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ đó là làn da nâu và gương mặt lạ cùng khả năng ‘đốt cháy’ sân khấu với số đo ba vòng đầy đặn 88-66-101 và chiều cao 1m71.

Gương mặt sáng giá cho vương miện Hoa hậu Hoàn vũ ảnh 14

H’Ăng Niê (SBD 131)

Từng tham dự Hoa hậu Việt Nam 2014 nhưng không đoạt giải cao, vẻ đẹp lạ của H’Ăng Niê được đánh giá là khá phù hợp với Hoa hậu Hoàn vũ khi cô sở hữu chiều cao 1m71 cùng số đo ba vòng là 84-59-90.

Gương mặt sáng giá cho vương miện Hoa hậu Hoàn vũ ảnh 15
MỚI - NÓNG