Helen Thanh Đào - người tạo sóng dư luận là ai?

TPO - Những ngày qua, truyền thông và dư luận Đài Loan xôn xao thông tin liên quan tới nữ diễn viên Helen Thanh Đào. Với giới showbiz Việt, Helen Thanh Đào cũng không phải là một cái tên quá xa lạ qua các bộ phim Hai mảnh đời (2006),  Giá mua một thượng đế (2006)...

Mới đây, nữ diễn viên Helen Thanh Đào vừa tổ chức họp báo thừa nhận toàn bộ thông tin về đời tư, học vấn, hôn nhân, tuổi tác của cô trước đây đều là dối trá. Thông tin này đã khiến dư luận Đài Loan không khỏi choáng váng.

Helen Thanh Đào - người tạo sóng dư luận là ai? ảnh 1

Helen Thanh Đào khóc ròng trong buổi họp báo hôm 8/1 thừa nhận mình dối trá suốt nhiều năm qua.

Helen Thanh Đào từng nói gì về bản thân?

Trên trang thông tin Baike, Helen Thanh Đào được giới thiệu tên thật là Nguyễn Thanh Đào, sinh ngày 23/9/1983 tại thành phố Hoa Liên, Đài Loan, là nữ diễn viên truyền hình của làng giải trí xứ Đài.

Helen Thanh Đào từng nói cô tốt nghiệp trường nữ sinh danh tiếng Taipei Municipal Jingmei Girls' Senior High School và trường Đại học California.

Về nhân thân, Helen Thanh Đào cho biết, cô là người gốc Việt. Trước đây, cô từng chia sẻ với truyền thông rằng, mẹ cô đã chết trong một vụ tai nạn, còn em trai tự tử. Cô cũng đã kết hôn 18 năm với một người đàn ông Đài Loan tên là Đới Phát Khuê. Để che giấu chuyện kết hôn, cô thường gọi chồng là anh trai và không đeo nhẫn cưới.

Trong buổi họp báo ngày 8/1, Helen Thanh Đào khóc lóc giải thích lý do quyết định công khai tất cả sự thật vì bị mẹ ruột đe dọa vạch trần nói dối. Tại buổi họp báo, cô gửi lời cảm ơn chồng vì đã ở bên cô suốt những năm qua, động viên và tạo điều kiện cho cô gây dựng sự nghiệp.

Nhưng chỉ một ngày sau, Helen Thanh Đào tiếp tục gây sốc khi tố cáo chồng bạo hành suốt 18 năm qua, đồng thời vạch trần chính Đới Phát Khuê là người ép cô tổ chức họp báo vào ngày 8/1 và buộc cô phải thừa nhận mình nói dối.

Theo Helen Thanh Đào, chồng mình là người đã bịa ra chuyện mẹ ruột cô tống tiền để buộc cô phải tổ chức họp báo thừa nhận nói dối. Helen cho biết thêm, chính chồng cô đã ép cô cắt đứt quan hệ với mẹ ruột suốt 6 năm qua.

Sự thật về Helen Thanh Đào

Helen Thanh Đào sinh năm 1978 tại khu người Hoa ở Sài Gòn. Cô theo học Trường đại học dân lập Hồng Bàng (TP.HCM) trước khi được mai mối, kết hôn và nhập cư sang Đài Loan.

Helen Thanh Đào - người tạo sóng dư luận là ai? ảnh 2

Hình ảnh Helen Thanh Đào khi ở Việt Nam.

Tại Việt Nam, Helen Thanh Đào từng tham gia các phim như: Hai mảnh đời (2006),  Giá mua một thượng đế (2006), Ván cờ tình yêu (2007), Luật giang hồ (2007), Cuộc chiến hoa hồng (2008), Sóng gió thương trường (2008), Tiếng dương cầm trên biển (2009) và Định mệnh (2009)…

Với bộ phim “Đô la trắng” của đạo diễn Trần Cảnh Đôn, Helen Thanh Đào đã gây ấn tượng bằng khả năng diễn xuất của mình. Dù chỉ vào vai thứ Khánh Băng trong bộ phim nhưng Helen Thanh Đào hoàn toàn nổi bật so với vai nữ chính do siêu mẫu Ngọc Thúy đảm nhiệm. Vì vậy, Helen giành được giải thưởng "Nữ diễn viên phụ được yêu thích nhất" của HTV Awards 2006.

Helen Thanh Đào - người tạo sóng dư luận là ai? ảnh 3

Helen Thanh Đào thường vào các vai phụ và không được chú ý nhiều ở Đài Loan.

Tại Đài Loan, cô đóng các phim như: Nhớ mùi hương đu đủ, Chia tay với anh. Với hai tác phẩm truyền hình này, Helen Thanh Đào bắt đầu được khán giả Đài Loan biết đến và trở thành một trong những gương mặt mới được báo chí săn đón khi tham gia bộ phim điện ảnh Dạ liên hương (My Little Honey Moon) của đạo diễn Trịnh Hữu Kiệt. Ngoài ra, Helen Thanh Đào còn là một MC, được chọn làm Đại sứ du lịch Việt - Đài, đưa nhiều đoàn khách Đài Loan về Việt Nam làm ăn.

Những năm gần đây, Helen Thanh Đào gần như không có vai diễn. Để tiếp tục có chỗ đứng trong nền giải trí Đài Loan, Helen Thanh Đào đã phải tạo nhiều scandal, thậm chí là tung ảnh nóng. Tuy nhiên, hình ảnh của Helen Thanh Đào không “nóng” lên mà chỉ xấu xí thêm.

Hiện tại vẫn còn rất nhiều ý kiến trái chiều trước những thông tin mà Helen Thanh Đào tung ra. Rất nhiều người hâm mộ bày tỏ sự phẫn nộ, thất vọng về nữ diễn viên này. Dù Helen Thanh Đào cho rằng mình đang nói thật nhưng những người còn niềm tin ở cô rất ít. Dư luận đặt câu hỏi, liệu Helen Thanh Đào đã nói đúng sự thật hay đang tiếp tục dùng chiêu trò, scandal để nổi tiếng?

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG