Hoa hậu Thu Hoài nói gì khi bị dân mạng phản ứng chuyện xế hộp bị cẩu?

Hoa hậu Thu Hoài nói gì khi bị dân mạng phản ứng chuyện xế hộp bị cẩu?
TPO - Phản ứng trước việc bị cẩu xe, Thu Hoài đã đăng trên facebook bày tỏ ý kiến. Nhiều cư dân mạng đã phản ứng không hài lòng.

Sáng 28/2, chiếc xe hơi của Hoa hậu Quý bà Thu Hoài đậu trước thẩm mỹ viện ở quận 1 đã bị ông Đoàn Ngọc Hải yêu cầu cẩu về phường Bến Nghé do lấn chiếm lòng lề đường.

Trao đổi với phóng viên Tiền Phong, Thu Hoài cho biết: "Thẩm mỹ viện của tôi là nhà biệt thự kiểu Pháp, mỗi nhà đều có từng ô để đậu xe. Mỗi lần đô thị hay công an giao thông ngang qua khu vực này chỉ bắt những xe đậu ngoài khu vực, mình chưa bao giờ bị rắc rối về chuyện đậu xe nên nghĩ mặc nhiên được đậu. 

Mấy hôm nay có nghe thông tin về việc dẹp lề đường tôi đã yêu cầu nhân viên dọn dẹp gọn gàng, sạch sẽ để không bị ảnh hưởng. Đến khi xe bị bắt tôi rất ngạc nhiên.

Bản thân tôi sáng hôm đó đang ngồi trong văn phòng nhìn ra thấy cả trăm người ào ào đến, không hiểu chuyện gì nên mới bước ra không ngờ bị cả mấy chục ống kính chĩa vào chụp liên tục làm tôi hoang mang. Thật sự với tôi, việc xe bị bắt chỉ là việc nhỏ, tôi để cho nhân viên của mình xử lý và cũng không chống đối về việc đó. 

Việc tôi đăng facebook chỉ là kể lại câu chuyện và ghẹo em nhân viên tài xế của mình. Cả đoạn status của tôi có câu nào là chửi bới ai đâu. Vậy mà tôi không ngờ là rất nhiều người vào chửi mắng tôi thậm tệ.

Nhiều phóng viên tự chụp hình, tự giật tít câu view trong khi tôi không hề trả lời báo nào. Nhiều báo còn giật tít về khối tài sản của tôi sau sự kiện này và lấy hình của người khác tạo ra các clip ghép rất phản cảm trong khi người trong hình không phải là tôi. Tôi là người làm ăn và rất bận rộn, sự việc này cũng ảnh hưởng đến tên tuổi của tôi nhiều.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.