Hoài Linh tiết lộ về 'người vợ bí ẩn' gần 20 năm trước

Theo lời kể của Hoài Linh, vợ anh là một người phụ nữ có cái tên rất đẹp - Thanh Hương. Tuy nhiên, sau 14 năm chung sống, Hoài Linh và vợ đã đường ai nấy đi.

Cuối tháng 12/2014, ca sĩ Dương Triệu Vũ - em trai Hoài Linh đăng tải một bức ảnh anh đang nói chuyện với bố anh ở Mỹ bằng ứng dụng facetime.

Vô tình bức ảnh làm lộ ảnh cưới của danh hài Hoài Linh với vợ treo trên tường. Đây cũng là lần đầu tiên người vợ "bí ẩn" có tên Thanh Hương của danh hài Hoài Linh được tiết lộ với công chúng.

Hoài Linh tiết lộ về 'người vợ bí ẩn' gần 20 năm trước ảnh 1

Hoài Linh là một trong những danh hài được yêu thích nhất hiện nay. Dường như mọi khía cạnh riêng tư của anh đều đã được chia sẻ ít nhiều với công chúng.

Tuy nhiên, hiếm khi nào thấy danh hài Hoài Linh nói đến chuyện gia đình riêng, chỉ có một lần duy nhất anh chia sẻ về chuyện riêng tư này với báo chí.

Theo lời kể của Hoài Linh, vào tháng 8/1996, anh về Việt Nam thăm gia đình thì tình cờ gặp lại cô gái có cái tên rất đẹp Thanh Hương.

Đây là người phụ nữ anh đã quen một thời gian trước khi rời Việt Nam sang Mỹ định cư. Sau đó, lấy cớ để gặp lại cô gái đó nên anh thường đến địa điểm trên để hát karaoke.

Lúc đó, vợ tương lai của anh không hề biết anh đang là một diễn viên hài. Để kỷ niệm cho mối tình này, anh đã đặt tựa đề “Tình Karaoke” cho một CD do trung tâm Tú Quỳnh phát hành.

Hoài Linh tiết lộ về 'người vợ bí ẩn' gần 20 năm trước ảnh 2

Ngày cưới của anh, nghệ sỹ Ngọc Giàu làm chủ hôn, nghệ sỹ Nguyễn Dương làm rể phụ. Vợ của Hoài Linh được anh xem là người rất chịu thương, chịu khó, đã hy sinh cho anh rất nhiều.

"Đó là năm 1998, tôi về cưới một người vợ ở Bến Tre, cô ấy thương tôi hết mực. Ngày cưới của tôi má Ngọc Giàu làm chủ hôn, anh Nguyễn Dương làm rể phụ.

Cô ấy hy sinh cho tôi rất nhiều, hiện nay vẫn ở Mỹ, khoảng cách đi về của tôi và cô ấy cách xa quá, có khi đến 6 tháng mới gặp nhau.

Nhiều người cứ bảo chuyện tôi cưới vợ là tin đồn, nhưng đó lại là thật và người vợ đó lại rất chịu thương, chịu khó với tôi", Hoài Linh tâm sự.

Còn về cuộc sống của mình với vợ, Hoài Linh cho biết: “Vợ tôi không làm nghệ thuật nhưng cô ấy có sự thông cảm lớn với chồng. Tôi đi hoài nhưng cô ấy không ghen vì cô ấy biết tôi từ trước đến giờ không có tính trăng hoa.

Vợ tôi quán xuyến là chủ yếu chứ tôi không có thời gian chăm sóc gia đình. Cô ấy quyết định theo tôi về Việt Nam để được gần nhau dù phải phải làm lại từ đầu.

Trong cuộc sống gia đình, cứ thương nhau, yêu nhau là sẽ vượt qua tất cả sóng gió. Tôi may mắn có đời sống tình cảm tương đối bình ổn, nhẹ nhàng“.


Tuy nhiên, sau 14 năm chung sống, Hoài Linh và vợ đã đường ai nấy đi. Cũng như lúc hai người đến với nhau và chung sống, Hoài Linh không chia sẻ quá nhiều điều về vợ thì đến lúc hai người chia tay, anh cũng không muốn tiết lộ lý do.

Theo Theo Trí Thức Trẻ
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.