'Hoàng tử cổ trang' Hồ Ca và hành trình trên màn ảnh

Từ ngôi sao phim cổ trang, nam diễn viên gặt hái thành công khi thử thách với nhiều thể loại phim về chiến tranh, gián điệp...
'Hoàng tử cổ trang' Hồ Ca và hành trình trên màn ảnh ảnh 1

Tài tử Hồ Ca đón tuổi 34 hôm 20/9. Tờ China Daily đánh giá, từ khi gia nhập làng giải trí tới nay, trải qua nhiều khó khăn và thử thách, Hồ Ca vẫn kiên trì với đam mê diễn xuất. Anh đem lại cho khán giả nhiều tác phẩm hay, trong đó có những vai diễn trở thành kinh điển.

'Hoàng tử cổ trang' Hồ Ca và hành trình trên màn ảnh ảnh 2

Năm 2005, Hồ Ca tốt nghiệp khoa diễn xuất Học viện Hý kịch Thượng Hải, được chọn vào vai Lý Tiêu Dao trong “Tiên kiếm kỳ hiệp truyện”. Đây được coi là vai diễn đưa Hồ Ca thành một trong những sao hàng đầu Cbiz. Anh trở thành thần tượng trong lòng các thiếu nữ lúc bấy giờ. Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng, Hồ Ca mới chỉ thu hút khán giả với vẻ ngoài thanh thoát, tuấn tú, còn khả năng diễn xuất chưa có gì nổi bật.

'Hoàng tử cổ trang' Hồ Ca và hành trình trên màn ảnh ảnh 3

Sau thành công của “Tiên kiếm kỳ hiệp truyện”, Hồ Ca vào vai chàng thư sinh hiền lành Ninh Thái Thần (đóng cùng Dương Mịch) trong tác phẩm truyền hình “Liêu Trai chí dị: Tiểu Thiện".

'Hoàng tử cổ trang' Hồ Ca và hành trình trên màn ảnh ảnh 4

Đảm nhận vai chàng trai trẻ Đổng Vĩnh trong “Thiên ngoại phi tiên”, Hồ Ca lấy nước mắt nhiều khán giả với mối tình giữa người và tiên (Lâm Y Thần đóng). Anh dần khẳng định được khả năng diễn xuất với công chúng. Phim ra mắt khán giả Trung Quốc tháng 1/2006.

'Hoàng tử cổ trang' Hồ Ca và hành trình trên màn ảnh ảnh 5

Trong “Thiếu niên Dương gia tướng”, chàng Dương Lục Lang do Hồ Ca thủ vai được đánh giá là “Dương Lục Lang đẹp trai nhất trong lịch sử truyền hình”. Đây cũng là vai diễn nội tâm đầu tiên tài tử thử sức. Từ một chàng thiếu niên ngông nghênh, bất cần, Dương Lục Lang trở thành người đàn ông mạnh mẽ, có trách nhiệm với quốc gia, dòng tộc.

'Hoàng tử cổ trang' Hồ Ca và hành trình trên màn ảnh ảnh 6

Hồ Ca và Lâm Y Thần tái hợp trong “Anh hùng xạ điêu”. Nhờ thành công của các vai diễn trước đó, anh được chọn đóng vai Quách Tĩnh trong kiệt tác của Kim Dung. Tháng 8/2006, trong lúc phim còn dang dở, Hồ Ca bị tai nạn giao thông nghiêm trọng, trợ lý của anh tử vong. Nhiều người lo rằng khuôn mặt Hồ Ca bị hủy hoại và sẽ để lại thương tật, sự nghiệp diễn xuất kể như chấm dứt. Một năm sau đó, anh phục hồi và quay nốt những cảnh còn lại của “Anh hùng xạ điêu”.

'Hoàng tử cổ trang' Hồ Ca và hành trình trên màn ảnh ảnh 7

Hồ Ca vẫn lạc quan dù bị thương nặng và điều trị trên giường bệnh trong thời gian dài.

'Hoàng tử cổ trang' Hồ Ca và hành trình trên màn ảnh ảnh 8

Trong “Tiên kiếm kỳ hiệp 3” đóng với Dương Mịch, Hoắc Kiến Hoa và Lưu Thi Thi, Hồ Ca một mình đóng ba vai: Phi Bồng, Long Dương và Cảnh Thiên. Ba nhân vật trong phim có tính cách hoàn toàn khác biệt, song Hồ Ca không làm người hâm mộ thất vọng. Phim có tỷ lệ người xem đứng đầu bảng trong suốt thời gian phát sóng ở nhiều đài truyền hình. Đây cũng là tác phẩm đầu tiên của anh sau khi rời giường bệnh.

'Hoàng tử cổ trang' Hồ Ca và hành trình trên màn ảnh ảnh 9

Năm 2010, Hồ Ca được Thành Long tin tưởng giao vai nam chính Dịch Tiểu Xuyên trong phim “Thần thoại” bản truyền hình. Từ thời hiện đại xuyên không về đời Tần, Dịch Tiểu Xuyên trở thành tướng quân Mông Nghị có mối tình khắc cốt ghi tâm với công chúa Ngọc Thấu. Với "Thần thoại", Hồ Ca nhận nhiều giải thưởng như: "Nam diễn viên chính xuất sắc thể loại phim truyền kỳ" tại lễ trao giải Hoa Đĩnh lần thứ tư và "Diễn viên truyền hình được yêu thích nhất trên mạng" trong liên hoan phim sinh viên toàn quốc.

'Hoàng tử cổ trang' Hồ Ca và hành trình trên màn ảnh ảnh 10

Năm 2012, Hồ Ca bắt đầu thử thách vai phản diện với “Hiên viên kiếm”. Nhân vật Vũ Văn Thác của Hồ Ca là hậu duệ duy nhất của nhà Bắc Chu. Tuy mang thân phận thái sư nhà Tùy song Vũ Văn Thác chỉ có duy nhất nguyện vọng phục quốc. Ban đầu, Vũ Văn Thác tiếp cận Ninh Kha - nàng quận chúa (Đường Yên đóng) rất được hoàng đế yêu quý nhằm lợi dụng. Sau đó, sự thấu hiểu và tin tưởng tuyệt đối của quận chúa đã cảm hóa được chàng.

'Hoàng tử cổ trang' Hồ Ca và hành trình trên màn ảnh ảnh 11

Năm 2012, việc đóng tình chị em với nữ diễn viên Diêm Ni trong phim “Khởi đầu cuộc sống” là bước ngoặt lớn trong sự nghiệp diễn xuất của Hồ Ca. Anh bắt đầu thoát khỏi hình ảnh cổ trang để thử thách với dòng phim hiện thực. Vào vai anh chàng Bào Gia Minh trong phim, Hồ Ca đoạt giải "Diễn viên châu Á được khán giả bình chọn có khí chất nhất" trong Liên hoan phim truyền hình quốc tế Seoul lần thứ chín.

'Hoàng tử cổ trang' Hồ Ca và hành trình trên màn ảnh ảnh 12

Sau đó, Hồ Ca gần như “lột xác” với phim truyền hình chiến tranh “49 ngày: Tế”. Từ chàng hoàng tử trắng trẻo, điển trai thường gặp trên màn ảnh, tài tử hóa thân một quân nhân, người lấm bùn, mặt đầy máu nhưng đôi mắt sáng rực và chí khí chiến đấu kiên cường.

'Hoàng tử cổ trang' Hồ Ca và hành trình trên màn ảnh ảnh 13

Năm 2015, với hình ảnh của Minh Đài trong “Kẻ ngụy trang”, Hồ Ca một lần nữa lột bỏ thành công mác “hoàng tử cổ trang”, trở thành một gián điệp quốc dân được công chúng yêu thích. Sự thông minh, linh hoạt và nhạy bén của chàng gián điệp đan xen sự ngô nghê, hài hước khi cần che giấu thân phận khiến nhân vật của anh trở nên hấp dẫn.

'Hoàng tử cổ trang' Hồ Ca và hành trình trên màn ảnh ảnh 14

Không có nhiều cảnh hành động táo bạo như “Kẻ ngụy trang” nhưng “Lang Gia Bảng” đòi hỏi diễn xuất đột phá khi Hồ Ca vào vai một nhân vật bí ẩn có nội tâm phức tạp như Mai Trường Tô. Vai diễn mang lại cho anh giải “Nam diễn viên chính xuất sắc” tại liên hoan phim Thượng Hải lần thứ 22.

'Hoàng tử cổ trang' Hồ Ca và hành trình trên màn ảnh ảnh 15

Cùng năm 2015, Hồ Ca và Vương Hiểu Thần vào vai đôi oan gia trong phim truyền hình "Tháng ngày tươi đẹp" của đạo diễn nổi tiếng Hạ Hiểu Quân. Đây là bộ phim được biên kịch Vương Lệ Bình chấp bút riêng cho Hồ Ca. Với vai Viên Hạo trong phim, Hồ Ca nhận giải "Cống hiến châu Á" trong lễ kỷ niệm 10 năm tọa đàm phim truyền hình châu Á tổ chức tại Nhật Bản.

'Hoàng tử cổ trang' Hồ Ca và hành trình trên màn ảnh ảnh 16

Bén duyên nghệ thuật từ khi còn rất nhỏ, Hồ Ca không ngừng vươn lên thực hiện ước mơ và từng bước dành được tình cảm của công chúng trong và ngoài nước. Châm ngôn của anh là: "Chỉ cần bạn không từ bỏ ước mơ, ước mơ sẽ không từ bỏ bạn". Bản thân Hồ Ca không bao giờ bằng lòng với những thành công trong quá khứ. Anh từng nói: “Tôi đã sống lại một lần thì sẽ không thể sống vô ích được”. Theo tờ Eastday, anh tiết lộ năm tới sẽ ra mắt khán giả “bom tấn” mới song giữ bí mật tên phim.

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG