Hoàng Yến đeo móng vuốt như ma nữ trên sàn catwalk

Hoàng Yến đeo móng vuốt ma mị trên sàn catwalk.
Hoàng Yến đeo móng vuốt ma mị trên sàn catwalk.
TPO - Giải vàng Siêu mẫu 2008 diện trang phục độc đáo, make-up theo phong cách ma mị và đeo móng vuốt sắc nhọn như ma nữ khi trình diễn trong chương trình Thời trang & cuộc sống tối 22/7.
Hoàng Yến đeo móng vuốt như ma nữ trên sàn catwalk ảnh 1
Hoàng Yến đeo móng vuốt như ma nữ trên sàn catwalk ảnh 2

Tối 22/7, Hoàng Yến trình diễn trong chương trình Thời trang và cuộc sống. Nữ người mẫu diện bộ váy dạ hội xẻ đùi cao, đeo móng vuốt  dữ dằn.

Hoàng Yến đeo móng vuốt như ma nữ trên sàn catwalk ảnh 3

Cô và dàn người mẫu cùng xuất hiện trên sàn diễn với bộ móng vuốt ấn tượng.

Hoàng Yến đeo móng vuốt như ma nữ trên sàn catwalk ảnh 4
Hoàng Yến đeo móng vuốt như ma nữ trên sàn catwalk ảnh 5

Người mẫu tiếp tục trình diễn một mẫu áo dài kết hợp với áo choàng. Nữ người mẫu tiếp tục đeo móng vuốt và đội mấn với tạo hình ấn tượng.

Hoàng Yến đeo móng vuốt như ma nữ trên sàn catwalk ảnh 6
Hoàng Yến đeo móng vuốt như ma nữ trên sàn catwalk ảnh 7

Nữ người mẫu Trang Khiếu cũng trình diễn trong bộ sưu tập.

Hoàng Yến đeo móng vuốt như ma nữ trên sàn catwalk ảnh 8

Người mẫu Trang Nhung cũng có sự xuất hiện ấn tượng. Vóc dáng của cô trở nên thon thả hơn sau thời gian dài không trình diễn trên sàn catwalk.

Hoàng Yến đeo móng vuốt như ma nữ trên sàn catwalk ảnh 9
Hoàng Yến đeo móng vuốt như ma nữ trên sàn catwalk ảnh 10

Người mẫu trẻ Cù Ngọc Quý.

Hoàng Yến đeo móng vuốt như ma nữ trên sàn catwalk ảnh 11

Dàn người mẫu của bộ sưu tập.

Ảnh: Khoa Nguyễn
MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.