Hotboy nhí khiến khán giả Got Talent 'phát cuồng'

Hotboy nhí khiến khán giả Got Talent 'phát cuồng'
TPO - Cậu bé điển trai mới 10 tuổi Cao Đức Hà Anh với phong thái rất tự tin cùng những động tác vũ đạo chuyên nghiệp, đã khiến khán giả có mặt trong trường quay chương trình Vietnam's Got Talent mê như ''điếu đổ''.

> Giám khảo Got Talent 'nóng mắt' với màn giả gái phản cảm
> Cụ bà 'Gangnam Style' lên tiếng chuyện sắp đặt

Hotboy nhí khiến khán giả Got Talent 'phát cuồng' ảnh 1
"Hotboy" Cao Hà Đức Anh.

Ngay từ khi chưa bước ra sân khấu, phong thái nói chuyện của cậu bé này đã tự tin như người lớn. Đức Anh chia sẻ, muốn trở thành ''hiện tượng âm nhạc của thế giới'' và ''nếu như thuyết phục được chú Huy Tuấn thì con đường âm nhạc của cháu sẽ rộng mở''.

Chọn một ca khúc có chủ đề nói về thứ đồ chơi rất quen thuộc với tuổi thơ - con diều - nhưng có giai điệu sôi động, kết hợp vũ đạo chuyên nghiệp, cậu bé này thực sự khiến các khán giả trong trường quay phấn khích, đứng dậy cổ vũ nhiệt liệt.

Tuy giọng hát còn bộc lộ nhiều nhược điểm nhưng vẻ ngoài dễ thương và bản lĩnh sân khấu của Đức Anh rất đáng khen. Chính điều đó khiến các khán giả hò hét để thuyết phục ba vị giám khảo cho cậu bé vào vòng trong.

Giám khảo Huy Tuấn cho rằng, Đức Anh biểu diễn rất tự tin, nhuần nhuyễn nhưng về phần giọng hát thì chưa thuyết phục được anh, vì thế đã không đồng ý. Trong khi đó, hai giám khảo còn lại là Thúy Hạnh và Thành Lộc, dù chưa thực sự cảm thấy thuyết phục, nhưng vẫn đồng ý cho Đức Anh vào vòng tiếp theo trong những tiếng hò hét của khán giả trong trường quay.

Ít tiết mục tài năng

Sau hai tập khá nhạt nhoà và dàn trải, tập ba của VN's Got Talent đã có điểm nhấn và mang lại cho khán giả nhiều tiếng cười sảng khoái với những tiết mục thú vị. Đầu tiên phải kể đến chàng nông dân kiêm nhạc sĩ 26 tuổi Bùi Văn Thoại với vốn lận lưng là khả năng sáng tác từ lớp hai, đến nay đã có trong tay 50 ca khúc do chính mình viết.

Anh chàng thể hiện ca khúc với tựa đề khá ngộ ''Lời tâm sự của dòng nước lũ'' khiến nhạc sĩ Huy Tuấn cũng phải ''ngả mũ'' thán phục. Những ca từ ngô nghê và giai điệu quá thường của ca khúc này đã không thuyết phục được ba giám khảo.

Anh nông dân với khả năng sáng tác nhạc Bùi Văn Thoại
Anh nông dân với khả năng sáng tác nhạc Bùi Văn Thoại.

Chàng sinh viên Hoàng Thành Vinh (19 tuổi) khiến giám khảo và khán giả hồi hộp, háo hức, chờ đợi khi giới thiệu về tiết mục của mình là ''bài nhảy đã được cải tiến và nâng cao'' hơn rất nhiều. Tuy nhiên, những động tác múa dẻo hài hước của thí sinh này khiến ba giám khảo và khán giả phải cười ngất.

Một tiết mục khác lấy được tiếng cười của khán giả là bài nhảy popping trên nền nhạc Gangnam Style của nhóm COS. Với những tạo hình rất hóm hỉnh và đặc biệt là màn chuyển động mỡ bụng, mà giám khảo Thành Lộc gọi là Belly dance, khiến cả trường quay không ai nhịn được cười.

Nhận xét về tiết mục này, giám khảo Huy Tuấn hóm hỉnh: ''Từ trước tới giờ, tôi chưa bao giờ nghĩ rằng cái bụng của mình có duyên. Nhưng bây giờ thì có hy vọng rồi''.

Tuy đã trải qua ba tập nhưng VN's Got Talent vẫn chưa xuất hiện những tài năng thực sự khiến khán giả phải nể phục. Điểm đáng chú ý trong tập ba vừa rồi có lẽ là tiết mục của thí sinh Nguyễn Kiều Anh (18 tuổi) với màn hát ca trù Đò đưa.

Thừa hưởng gen nghệ thuật ca trù từ gia đình, Kiều Anh có màn thể hiện xuất sắc khiến ba giám khảo cực kỳ ấn tượng. Tuy chia sẻ rất thích nhạc nước ngoài nhưng Kiều Anh lại mang tới một hình thức nghệ thuật rất kén người nghe và có phần xa lạ với các bạn trẻ là ca trù khiến nhiều người bất ngờ.

Với việc được vào vòng trong, Kiều Anh hy vọng sẽ thay đổi được cái nhìn của các bạn trẻ về một hình thức nghệ thuật truyền thống độc đáo.

Theo Viết
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.