Kim Tuyến phân trần khi bị đánh giá chảnh, đòi cát-xê cao

Kim Tuyến sống bình yên bên con gái. Cô từ chối rất nhiều lời yêu vì không muốn cuộc sống của mình bị xáo trộn.
Kim Tuyến sống bình yên bên con gái. Cô từ chối rất nhiều lời yêu vì không muốn cuộc sống của mình bị xáo trộn.
Người đẹp cuộc thi Phụ nữ thế kỷ 21 cho rằng cát-xê 8 triệu đồng/ tập phim là hoàn toàn xứng đáng với công sức, sự tận tâm với vai diễn của cô.

Thà chảnh có vai diễn hay còn hơn dễ thương mà vai diễn dở

Không nhận phim nhiều, nhiều người cho rằng chị khá đủng đỉnh khi làm nghề trong khi các diễn viên đều chạy show vất vả?

Tôi phải cảm ơn thượng đế đã cho tôi đến với nghề diễn xuất. Tôi luôn mơ ước sẽ có vai diễn hay như Kim Lai trong phim Con dâu để mình có cơ hội thể hiện khả năng diễn xuất. Mỗi lần đóng vai diễn hay, tôi hưng phấn, không có cảm giác như mình đang đi làm dù phải thức đến khuya, quay phim giữa trưa nắng. Đối với tôi đi quay phim không có gì khổ cực mà như có một chuyến đi du lịch. Tôi không chạy show vì muốn mình tập trung tốt nhất cho phim mình nhận.

Kim Tuyến phân trần khi bị đánh giá chảnh, đòi cát-xê cao ảnh 1 Kim Tuyến mong muốn có thêm nhiều vai diễn hay để thể hiện khả năng diễn xuất.

Điều gì khiến chị tâm đắc nhất với vai Kim Lai?


Vai diễn này đòi hỏi tôi phải tập trung cao độ. Hầu như mỗi phân đoạn, tôi đều phải hòa vào cuộc đấu tranh tâm lý căng thẳng của nhân vật. Trong cô gái đáng thương đó luôn có những tư tưởng đối nghịch: nghe theo tiếng gọi trái tim hay trở nên tàn nhẫn với người thương yêu mình, giữa hai người đàn ông, người yêu thương mình, người hy sinh vì mình không toan tính thì sẽ chọn ai? Lâu lắm, tôi mới được diễn xuất thỏa mãn như thế.

Vậy mà trong giới, có nhiều nhận xét rằng Kim Tuyến rất chảnh, chị nghĩ sao?

Họ nói tôi chảnh vì tôi không đáp ứng được yêu cầu của họ. Mỗi bộ phim là thành quả của cả ê-kíp nên mỗi người đều phải cố gắng hoàn thành. Đôi lúc bộ phận nào không tốt sẽ ảnh hưởng đến cả đoàn. Ví dụ, trong cảnh quay đêm, ai cũng mệt vì có người thiếu áo, sai rắc-co khiến mọi người phải đợi  mấy giờ. Những điều đó, tôi không cười như không có chuyện gì xảy ra được. Diễn viên là công việc đòi hỏi phải làm việc có cảm xúc. Nếu không có cảm xúc thì khó nhập vai tốt.

Bản thân khi đóng phim, tôi phải chuẩn bị rất kỹ vì sợ ảnh hưởng đến mọi người. Bình thường bị ốm, tôi không uống thuốc cảm nhưng đi quay phim thì vừa mới ho, tôi phải đi mua thuốc, gặp bác sĩ ngay. Để hoàn thành tốt nhất công việc dù bị chê chảnh tôi cũng chịu, còn hơn được khen dễ thương mà làm ra tác phẩm dở.

Còn có thông tin, chị đòi cát-xê cao, không phù hợp với điều kiện kinh phí làm phim quá eo hẹp như hiện nay. Chị nói gì về điều này?

Hiện nay các diễn viên đều chạy show khá nhiều, ít nhất 2 phim một lúc. Còn tôi chỉ đóng một phim vì muốn dành tâm huyết cho nhân vật. Tôi nghĩ, tập trung cho một vai diễn mình mới làm tốt được. Tôi làm việc nghiêm túc như vậy phải nhận được đồng lương xứng đáng cho sự nghiêm túc đó. Điều đó rất hợp lý.

Thông tin chị đòi cát -xê cao tương đương như một số danh hài nổi tiếng, thực hư thế nào?

Ôi. Tôi bị hại rồi! Cát -xê của tôi chỉ có 8 triệu/ tập thôi.  Tôi thấy nhiều anh chị còn cao hơn mức giá đó. Khi diễn viên tận tâm, hoàn thành vai diễn tốt, họ xứng đáng nhận lương cao.

Kim Tuyến phân trần khi bị đánh giá chảnh, đòi cát-xê cao ảnh 2 Kim Tuyến trong vai Kim Lai, phim Con dâu.

Tôi và chồng cũ vẫn đi ăn chung

So với Kim Tuyến của thời gian trước, bây giờ chị cởi mở và hòa đồng hơn. Điều gì khiến chị mạnh dạn bước ra khỏi vỏ ốc của mình?

Trước đây, tôi không có tài ăn nói. Tôi tham gia Phụ nữ thế kỷ 21, ban tổ chức phải nhắc khéo: “Thôi, không nhất thiết cái gì em cũng phải nói ra đâu” vì trong đầu nghĩ gì, tôi nói nấy. Từ đó, tôi tự ti, sợ nói ra bị sai, bị đánh giá không sâu sắc. Tôi còn không có bạn, sống rất cô độc. Giờ đây, sau 8 năm làm nghề, tôi thấy mình chín chắn, có nhiều kinh nghiệm hơn nên quyết định phải thay đổi bản thân. Mình là diễn viên, tại sao lại thu khép, sợ sệt như vậy? Mình đâu có làm gì sai? Nếu không thay đổi, tôi sẽ chỉ đóng những vai một màu, khán giả sẽ bị nhàm chán.

Lấy chồng, sinh con từ khi còn rất trẻ. Làm mẹ đơn thân, chị gặp những khó khăn gì?

Tôi không thấy quá vất vả. Có lẽ vì con gái ngoan, lại được ba mẹ giúp đỡ. Thật sự, tôi không có nhiều thời gian ở bên cạnh con nhưng bé tự giác, không mè nheo. Có thể nói, con gái như món quà thứ hai thượng đế ban cho tôi cùng nghề diễn. Ở với con, tôi thấy mình bình yên. Con gái năm nay đã 7 tuổi, chúng tôi trò chuyện như người bạn.

Lấy chồng vì sự mai mối của hai gia đình, vậy sau khi chia tay, mối quan hệ của hai người thế nào?

Bố của bé chưa lập gia đình, chúng tôi vẫn coi nhau như những người bạn. Phương châm của tôi là biến những mối quan hệ phức tạp thành bạn bè. Nếu anh bận, tôi vẫn chở con gái qua nhà anh. Thỉnh thoảng, chúng tôi đi ăn chung. Việc ly hôn  mà cả hai đồng ý có nghĩa là hành động nên làm và tốt cho cả hai. Vậy tại sao phải hằn thù, và coi đó là điều gì đó kinh khủng?  Những người đến với cuộc đời mình là do duyên. Nếu hết duyên người ta đi. Nếu mình nặng nề quá chỉ làm khổ chính bản thân mình.

Chị từng hối tiếc vì lấy chồng và có con sớm khiến mình mất đi nhiều cơ hội phát triển nghề nghiệp?

Tôi chỉ quan trọng thời điểm hiện tại như thế nào. Quá khứ là một phần nhào nặn nên Kim Tuyến của ngày hôm nay vì thế tôi không trách móc, không hối tiếc điều gì. Hiện tại, cuộc sống của tôi rất ổn, con ngoan, công việc tốt.  Đôi khi, tôi còn nghĩ, hai mẹ con đang sống yên ổn, nếu có người đàn ông nào đó bước vào có khi mọi thứ lại bị xáo xào, rối tung lên. Hoặc nếu như con tôi thật sự cần một người cha, tôi cần một người che chở tôi sẽ suy nghĩ nhưng chúng tôi đang rất bình yên.

Bình thường hóa quan hệ với chồng cũ, thế còn đối với người yêu cũ như diễn viên Huy Khánh chẳng hạn. Chị có bình thường được nếu gặp lại?

Từ đó đến nay, chưa có cơ hội để chúng tôi gặp nhau. Tôi cũng chưa hình dung nếu gặp sẽ thế nào vì còn tùy thuộc vào cảm xúc lúc đó. Tôi nghĩ, chúng tôi đều là diễn viên chuyên nghiệp, công việc sẽ đặt lên trên hết. Hơn nữa, những ồn ào trước đây đều là sản phẩm do báo chí nhào nặn, thực tế không như những gì trên google nói. Bản thân Huy Khánh sẽ thật sự biết có hay không chuyện đó.

Điều này không phải là chị khẳng định, hai người chưa từng yêu nhau, trái ngược với những trả lời trước?

Chúng tôi từng là những đồng nghiệp tốt, cho đến khi có những thông tin không hay trên báo. Tôi nghĩ không nơi khơi lại chuyện cũ bởi nếu tôi kể lể chuyện cũ chắc hôm sau Huy Khánh lại có bài kể lể lại. Quá khứ đã ngủ yên, đừng khơi lại. Cuộc sống của mọi người đang tốt đẹp không nên để xào xáo thêm.

Theo Theo Zing.vn
MỚI - NÓNG