Kwon Sang Woo từng trầm cảm vì tiền

Kwon Sang Woo từng trầm cảm vì tiền
TPO - Nam diễn viên điển trai vừa hé lộ điều làm anh cảm thấy buồn nhất là lúc hình ảnh của mình bị tầm thường trong mắt công chúng.

> Vợ chồng Kwon Sang Woo khoe ảnh gia đình hạnh phúc

Mới đây, Kwon Sang Woo đã trở thành khách mời đặc biệt của chương trình One Night TV Entertainment của đài SBS.

Tại đây, nam tài tử đã rất cởi mở chia sẻ với khán giả những khó khăn mà anh phải đối mặt khi bước vào làng giải trí với tư cách là một diễn viên.

Kwon Sang Woo tại chương trình One Night TV Entertainment
Kwon Sang Woo tại chương trình One Night TV Entertainment.

Khi đề cập đến thời gian tuyệt vời cũng như tồi tệ nhất sau ngày gia nhập showbiz, Sang Woo chia sẻ:

‘Thời gian tuyệt vời nhất là khi tôi thực sự cảm thấy không hề sợ hãi với việc diễn xuất. Thậm chí nếu tôi chỉ có ít tiền đi nữa thì tôi cũng chẳng sợ gì. Tôi nghĩ đó là thời gian tôi hạnh phúc nhất’.

Kwon Sang Woo gợi cảm trên tạp chí Cosmopolitan
Kwon Sang Woo gợi cảm trên tạp chí Cosmopolitan.
Kwon Sang Woo từng trầm cảm vì tiền ảnh 3

Sao ‘Nấc thang lên thiên đường’ cũng thổ lộ: ‘Còn thời gian tôi thấy tồi tệ nhất là khi tôi nổi tiếng ở Nhật, mọi người ai nhìn tôi cũng như thấy tiền. Hình ảnh của tôi bị tiêu tan trong mắt công chúng. Tôi thực sự mệt mỏi và thậm chí trầm cảm vì những điều đó’.

Hình ảnh mới nhất của Kwon Sang Woo trong bộ phim Dã Vương
Hình ảnh mới nhất của Kwon Sang Woo trong bộ phim Dã Vương.

Trong năm mới 2013, Kwon Sang Woo bất ngờ tái xuất với khán giả qua bộ phim Dã Vương.

Anh vào vai Ha Ryu – một anh chàng vì muốn kiếm tiền để giúp đỡ người yêu đi học đại học nên đã chấp nhận chịu hy sinh làm những công việc như làm tiếp viên nam ở quán bar, chuyên phục vụ các quý bà lắm tiền nhiều của. Hiện tại, phim đang được chiếu hàng tuần trên đài SBS.

Chinh Phạm
Theo SBS

Theo Dịch
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.