Lệ Rơi bất ngờ làm nhân viên an ninh sân bay

Hình ảnh của Lệ Rơi trong phim 'Sơn đẹp trai' với vai nhân viên an ninh ở sân bay.
Hình ảnh của Lệ Rơi trong phim 'Sơn đẹp trai' với vai nhân viên an ninh ở sân bay.
TPO - Nhiều khán giả đi xem phim "Sơn đẹp trai" đều rất bất ngờ khi cuối phim "ca sĩ" Lệ Rơi lại xuất hiện với vai phụ ngắn ngủi là một nhân viên an ninh an ninh sân bay. 

Giải thích cho việc mời Lệ Rơi, đạo diễn Quang Thịnh cho biết, anh và một nhóm bạn đỡ đầu cho "hiện tượng mạng" Lê Rơi có quen biết và cũng nhiều lần đi ăn uống. Họ có cho Lệ Rơi ra gặp Quang Thịnh, anh thấy ở ngoài đời Lệ Rơi có vẻ nhút nhát và khác xa so với những gì mà trên truyền thông vẫn viết. Một chàng trai rất chân chất thật thà và có vẻ như tội nghiệp. 

Với mong muốn của Lệ Rơi là được vào TP. Hồ Chí Minh một chuyến để tìm hiểu và tương lai sẽ lập nghiệp ở đây nên đạo diễn Quang Thịnh đã cho Lệ Rơi một cơ hội, đóng một vai phụ rất nhỏ trong phim Sơn đẹp trai.

Và chính chuyến đi vào Sài Gòn quay phim đã mở ra một 'thiên đường' mới với Lệ Rơi, làm thay đổi rất nhiều suy nghĩ trong anh chàng này sau khi trở lại quê nhà. Được biết, gần đây Lệ Rơi đã có quyết định vào Sài Gòn làm việc để tìm kiếm những cơ hội mới. 

Lệ Rơi bất ngờ làm nhân viên an ninh sân bay ảnh 1
Lệ Rơi bất ngờ làm nhân viên an ninh sân bay ảnh 2 Một số hình ảnh của Lệ Rơi trong phim.
Sau khi xuất hiện với một vai phụ rất nhỏ trong bộ phim 'Sơn đẹp trai' do Bằng Kiều thủ vai chính, anh chàng Lệ Rơi đã quyết định vào Sài Gòn làm việc để tìm kiếm các cơ hội nghề nghiệp mới.

Anh chàng này cũng cho biết chính phim "Sơn đẹp trai" đã tạo một bước đệm lớn cho mình để có những quyết định táo bạo này.

Mặc dù có nhiều ý kiến trái chiều xoay quanh diễn xuất của Bằng Kiều và nội dung phim nhưng "Sơn đẹp trai" vẫn khá thành công về doanh thu và nhà phát hành quyết định chiếu thêm 2 tuần nữa trên toàn quốc.

Sau "Sơn đẹp trai", ekip sản xuất của phim đang chuẩn bị cho vòng casting bộ phim điện ảnh tiếp theo mang tên "Nữ Hoàng".

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.