Lộ cảnh trao trả Đậu Phộng, thêm chứng cứ “Sống chung với mẹ chồng” đổi cái kết

Hình ảnh trong đoạn trao trả Đậu Phộng bị bắt cóc
Hình ảnh trong đoạn trao trả Đậu Phộng bị bắt cóc
TPO - Các nhà sản xuất đưa ra những hình ảnh chứng tỏ có cảnh vợ chồng Trang-Tùng nhận bé Đậu Phộng để giải thích cho việc không có chuyện cắt bỏ cảnh vô lý. Tuy nhiên, nhiều khán giả sau đó nhanh chóng bắt lỗi và cho rằng cái kết bị thay đổi.

Trên fanpage của phim “Sống chung với mẹ chồng”, đại diện nhà sản xuất đưa ra hình ảnh chứng tỏ có cảnh trao trả bé Đậu Phộng cho vợ chồng Trang Tùng. Theo lí giải của nhà sản xuất, có thể ở tập trước không có nhưng sau đó sẽ xuất hiện bởi “đó là đặc điểm của phim truyền hình dài tập, các vấn đề đưa ra có thể chưa được giải quyết ngay nhưng không có nghĩa là không giải quyết”.

Lời giải thích này dường như không trấn an được khán giả, bởi ngay lập tức nhiều khán giả nhặt sạn: “Sao tóc Trang lại xoăn vậy, tập trước lúc nhận con về tóc vẫn thẳng mà, hay cảnh này mới quay”. Nhận định này nhận được rất nhiều phản hồi, nhiều khán giả rất vui tính còn nói: “Trang mới thắt bím bỏ ra nên quăn đó bạn”, hay “Trang suy nghĩ nhiều nên tóc bị xù lên”. Cũng có khán giả theo dõi facebook Thu Quỳnh nhận ra mái tóc xoăn này là do cô làm tóc để quay một bộ phim mới.

Lộ cảnh trao trả Đậu Phộng, thêm chứng cứ “Sống chung với mẹ chồng” đổi cái kết ảnh 1 Thu Quỳnh làm tóc xoăn hồi cuối tháng 4 để vào vai ở phim truyền hình mới
Một số khán giả cho biết đây là cảnh mới quay ở công an Long Biên, thậm chí phân tích kỹ hơn: “Rõ ràng đây là cảnh quay thêm để chống chế lại việc khán giả kêu ca vì thiếu cảnh đó”.

Có khán giả để ý bộ cảnh phục của nhân vật công an trong tập 30 và hình ảnh trao trả Đậu Phộng không đồng nhất. Hơn nữa, hình ảnh bé Đậu Phộng cũng rất khác bởi thời điểm quay thêm, trông bé lớn hơn nhiều.

Khán giả chia thành hai phe, một bên là “thánh soi”, bên còn lại có phần dễ tính hơn khi cho rằng điều đó có thể chấp nhận được. Khán giả bình luận hài hước: “Cảnh này chưa có chứ không phải không có, chắc đạo diễn để tập sau khi Trang hồi tưởng kể lại cho Vân nghe là: Bà bắt cóc mát tay, chăm sóc tốt nên Đậu phộng lớn nhanh bất thường trong vài ngày sau đó mới trở về đúng tuổi. Còn về phần Trang, khi con bị bắt cóc Trang buồn quá, cho tay vào ổ điện không may bị giật nên tóc mới thành ra xoăn như thế. Đấy là ý đồ của đạo diễn, các bạn khỏi thắc mắc nhé”. Dù nghiêng theo hướng nào thì “Sống chung với mẹ chồng” thực sự tạo sức hút lớn.

Một clip hé lộ cảnh trao trả Đậu Phộng, có thể sẽ xuất hiện trong ba tập còn lại của "Sống chung với mẹ chồng".

MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.