Mỹ nhân phim 'Tây Thi bí sử' qua đời ở tuổi 26 vì ung thư

Từ Đình ở ngoài đời (trái) và khi tạo hình trong phim "Tây Thi bí sử".
Từ Đình ở ngoài đời (trái) và khi tạo hình trong phim "Tây Thi bí sử".
Diễn viên Từ Đình mắc bệnh hạch bạch huyết cấp tính, qua đời vào chiều 7/9 tại một bệnh viện Bắc Kinh, Trung Quốc.

Ifeng đưa tin, chiều 7/9, em gái Từ Đình thông báo trên trang cá nhân nữ diễn viên qua đời do mắc bệnh ung thư hạch bạch huyết. Người hâm mộ vào bày tỏ sự thương tiếc cho cô: “Mong rằng nơi thiên đường không có bệnh tật”, “Mong cô ấy bình yên nơi suối vàng”...

Trước đó, tình hình sức khỏe của Từ Đình được Hiệp hội diễn viên nghệ thuật truyền hình Trung Quốc thông báo trên Weibo: “Từ Đình đang nguy kịch, phổi bị nhiễm trùng nghiêm trọng, sốt 40 độ kéo dài”. Nhiều diễn viên như Lý Niệm, Cát Thiên, Lâm Nguyên, Ông Hồng... viết lời động viên đồng nghiệp trên trang cá nhân.

Hôm 18/8, Từ Đình viết trên trang cá nhân dòng chia sẻ cuối cùng: “Đêm qua tôi cảm thấy như sắp tắt thở... Sáng sớm người nhà đưa tôi vào viện cho thở oxy, tôi mới thấy đỡ hơn một chút... Xin Phật tổ phù hộ cho những đau đớn này rời xa con, con quả thực rất đau”.

Từ Đình lần đầu công khai tình trạng sức khỏe vào tháng 7. “26 năm nay tôi chưa từng sống cho bản thân. Sau khi biết mình mắc ung thư, tôi lại thấy nhẹ nhõm, cảm thấy sắp được giải thoát. Tôi sẽ sống vui vẻ trong những ngày còn lại", cô viết.

Mỹ nhân phim 'Tây Thi bí sử' qua đời ở tuổi 26 vì ung thư ảnh 1

Từ Đình trên giường bệnh. Trong thời gian điều trị, em gái cô thường cập nhật tình trạng bệnh tình của chị gái trên trang cá nhân.

Nữ diễn viên sinh ngày 3/10/1990, là người An Huy, Trung Quốc, trong gia đình có 7 anh chị em. Cô là con thứ ba. Từ khi lên đại học, cô phải tự kiếm tiền đóng học phí, từng sống trong căn nhà dưới tầng hầm ở Bắc Kinh chỉ với 300 tệ trong tay. Hoàn cảnh túng thiếu khiến Từ Đình đóng phim không quản ngày đêm. Nữ diễn viên chia sẻ có những mùa đông, cô vẫn phải quay cảnh ngâm mình trong nước lạnh. Trong 5 năm, cô tham gia hàng chục bộ phim. Số tiền kiếm được cô dùng đóng học phí cho em trai, trả tiền nhà, trả nợ cho bố mẹ...

Nữ diễn viên từng chứng kiến quá trình hóa trị của người bạn thân, thấy bạn đau đớn mà vẫn không cứu vãn được nên không muốn hóa trị khi phát bệnh. Cô chia sẻ bản thân không muốn bị giày vò tới mức không nhận ra nổi hình hài của mình và e ngại việc điều trị khiến “tiền mất tật mang”, làm tăng thêm gánh nặng kinh tế cho gia đình. Phải đến khi cha mẹ cô quả quyết “dù bán thận cũng chữa bệnh cho con”, cô mới đồng ý điều trị.

Từ Đình tốt nghiệp khoa Diễn xuất của Học viện truyền thông Tứ Xuyên. Cô từng tham gia đóng các phim điện ảnh Lạc lối ở Hong Kong, Đêm kỳ lạ. Năm 2010, cô được khán giả biết đến và ưu ái với diễn xuất trong phim Tây thi bí sử của đạo diễn nổi tiếng Vưu Tiểu Cương. Năm 2011, Từ Đình xuất hiện trong hàng loạt các phim truyền hình như Bố đã về, The loving home, Câu chuyện Bắc Kinh, Tuổi 17 biết đau, Nhật ký sinh con của bố...

Theo Theo Vnexpress
MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.