Mỹ Tâm: ‘Mẹ Đàm Vĩnh Hưng không như mọi người nghĩ’

Đàm Vĩnh Hưng luôn dành tình cảm đặc biệt cho Mỹ Tâm.
Đàm Vĩnh Hưng luôn dành tình cảm đặc biệt cho Mỹ Tâm.
TPO - Mỹ Tâm cho biết mẹ của Đàm Vĩnh Hưng là người rất dễ thương, không như mọi người nghĩ. 

Mới đây, trong một buổi offline với fans hâm mộ, nữ ca sĩ Mỹ Tâm đã có những chia sẻ với Đàm Vĩnh Hưng về câu chuyện anh “tố” mẹ ruột trên trang cá nhân.  

Mỹ Tâm cho biết cô đã quen Đàm Vĩnh Hưng từ lâu và anh là người con rất hiếu thảo. 

Tuy nhiên, điều khiến nhiều người hâm mộ ngỡ ngàng khi Mỹ Tâm dành lời khen cho mẹ của Đàm Vĩnh Hưng. Nữ ca sĩ "Tóc nâu môi trầm" cho biết: "Tôi biết anh Đàm Vĩnh Hưng quá lâu rồi, cũng từng tiếp xúc nhiều. Đàm Vĩnh Hưng là người rất hiếu thảo. Và mẹ của anh Hưng là người rất dễ thương, không như mọi người nghĩ đâu. Chuyện vay nợ thì tôi cũng biết khoảng chục năm rồi. Thấy anh Hưng buồn hoài. Tôi nghĩ đôi khi không biết phải làm sao nên anh Hưng mới phải làm vậy”.

Player Loading...

Tiếp đó, Mỹ Tâm bày tỏ sự cảm thông với tình cảnh của Đàm Vĩnh Hưng. Cô đặt câu hỏi: “Bây giờ, tôi hỏi các bạn, nếu trong trường hợp đó thì làm sao giờ? Tiến thoái lưỡng nan, nói cũng không được mà không nói cũng không xong. Vì vậy, trong câu chuyện này chúng ta chỉ nên chia sẻ. Còn chuyện của Đàm Vĩnh Hưng hãy để anh Hưng và mẹ của anh ấy giải quyết. Mình nên chia sẻ cho cả anh Hưng và cả mẹ anh ấy”.

Cuối cùng, Mỹ Tâm muốn nhờ fan chuyển lời tới Đàm Vĩnh Hưng: “Em rất chia sẻ với anh và mong mọi chuyện sẽ qua sớm. Mong anh sớm vui vẻ trở lại”.  

Mỹ Tâm: ‘Mẹ Đàm Vĩnh Hưng không như mọi người nghĩ’ ảnh 1

Thu Minh dành nụ hôn lên trán khi Đàm Vĩnh Hưng xuất hiện trong chương trình "Khởi đầu ước mơ" tối 15/12. Ảnh: Hải An.

Với Đàm Vĩnh Hưng, sau việc nói sự thật về mẹ ruột trên facebook anh vẫn tham gia các hoạt động trong showbiz. Tối qua, Đàm Vĩnh Hưng lên sóng trực tiếp trong chương trình “Khởi đầu ước mơ” với cương vị giám khảo khách mời. Nam ca sĩ vẫn tiếp tục nhận được nhiều sự chia sẻ từ phía đồng nghiệp cũng như người hâm mộ.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.