Nghệ sĩ Hoàng Dũng - Trung Anh cùng nhau ngồi xem tập cuối Người phán xử

Nhân vật Lương Bổng đã chọn cách tự kết liễu đời mình.
Nhân vật Lương Bổng đã chọn cách tự kết liễu đời mình.
TPO - Theo tiết lộ của NSƯT Trung Anh kết phim “Người phán xử” theo kịch bản cũ thì nhân vật Lương Bổng sẽ bắn Bảo Ngậu.

Nói về kết phim “Người phán xử”, NSND Hoàng Dũng chia sẻ: “Các bạn thấy kết phim như thế nào? Nó là một tất yếu đúng không? Kết phim là một bài học để các bạn trẻ cùng suy nghĩ. Nếu đi theo con đường tội phạm thì kết quả tất yếu phải nhận là như thế. Đấy là sai lầm của ông Phan Quân. Ông ấy đã lao vào con đường này để rồi gặp rất nhiều khó khăn, trắc trở, nguy hiểm thì ông ấy mới ý thức và mong muốn phải giữ gìn, bảo vệ gia đình của mình. Ông ấy luôn cho rằng gia đình là thứ tồn tại duy nhất nhưng cứ đi theo con đường đó thì không thể bảo vệ được gia đình. Phải là một con đường lương thiện”.

Khi bộ phim “Người phán xử” kết thúc, NSND Hoàng Dũng tâm sự ông cảm thấy khá tiếc nuối khi phải chia tay khán giả. Bên cạnh đó, NSND Hoàng Dũng cho biết thêm chưa có dự án quay tiếp “Người phán xử” phần 2 hay “Người phán xử” phiên bản điện ảnh. 

Trong khi đó, diễn viên Thúy An, người vào vai Hương phố lại bày tỏ: "Tôi thấy cái kết rất rõ ràng. Mọi thứ nên kết thúc ở đó để tất cả những gì thuộc về tội ác được phơi bày ra ánh sáng cũng như cảnh tỉnh cho tất cả những ai còn đang và sẽ định dấn thân vào những con đường tội lỗi và đầy tham vọng này thì hãy dừng lại. Một cái kết đầy đau thương nhưng cũng là cái giá mà tất cả những con người đó phải trả cho những gì đã gây ra".

NSƯT Trung Anh cũng có những chia sẻ và tương tác trực tiếp với bạn đọc trên mạng xã hội.

Theo như tiết lộ của NSƯT Trung Anh, kết phim trong kịch bản cũ “Người phán xử” thì nhân vật Lương Bổng sẽ bắn Bảo Ngậu và ông bị công an bắn chết. Nghệ sĩ Trung Anh lý giải, ông đã bàn bạc với đạo diễn và thay đổi cái kết như tập phim đã phát sóng tối 31/8.

“Nếu Lương Bổng bắn chết Bảo Ngậu thì sẽ không đúng với nhân vật Lương Bổng. Trong kịch bản cũ, tôi bắn Bảo Ngậu và công an bắn chết tôi. Tuy nhiên, trong suốt bộ phim, nhân vật Lương Bổng có những đoạn đối thoại với bà Hồ Thu hay A Lý đã manh nha về kết cục cuộc đời ông ấy. Lương Bổng nhìn ra thế sự sẽ diễn biến ra sao. Một ngày nào đó sẽ là bi kịch. Tôi nghĩ rằng, cái kết này sẽ khiến mọi người phải suy ngẫm. Ông ta bảo vệ cái gì đó đến cùng nhưng khi biết không thể cứu vãn được nữa thì làm hành động lương thiện cuối cùng, đó là đưa cuốn sổ cho Bảo Ngậu. Cá nhân tôi cho rằng đó là cái kết phù hợp với nhân vật Lương Bổng. Với cuốn sổ ghi chép được giao cho công an nhiều người khác, những quan chức, những người từng cấu kết với Phan Thị sẽ phải đứng ra vành móng ngựa và trả giá”.

Nghệ sĩ Hoàng Dũng - Trung Anh cùng nhau ngồi xem tập cuối Người phán xử ảnh 1 Nhiều phóng viên có mặt phỏng vấn nghệ sĩ ngay khi phim kết thúc.

Bên cạnh cái kết của nhân vật Lương Bổng thì nghệ sĩ Trung Anh bày tỏ sự xúc động về đoạn kết của hai ông cháu Phan Quân. Nghệ sĩ Trung Anh nghẹn ngào tới nỗi phải ngắt lời khi nói về cảnh quay này. “Hình ảnh người cháu đuổi theo ông còn ông ngồi trong xe tù. Đó là bài học bằng hình ảnh mà tôi nghĩ không cần phải nói nhiều, ai cũng sẽ hiểu”- nghệ sĩ Trung Anh trực trào nước mắt.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.