Ngũ Doãn Long - từ cao thủ Vịnh Xuân tới vai diễn Lý Tiểu Long

Tài năng võ thuật giúp Ngũ Doãn Long tiếp cận phim ảnh và có cơ hội hóa thân huyền thoại Lý Tiểu Long trong bộ phim "Birth of the Dragon".
Ngũ Doãn Long - từ cao thủ Vịnh Xuân tới vai diễn Lý Tiểu Long ảnh 1

Ngũ Doãn Long (Philip Ng) sinh năm 1977 tại Hong Kong nhưng lớn lên ở Mỹ. Gia đình có võ đường riêng nên Doãn Long được làm quen với võ thuật từ nhỏ. Năm 13 tuổi, Doãn Long học Vịnh Xuân quyền cùng chú ruột. Anh thường xuyên về Hong Kong các mùa hè để nâng cao khả năng rồi trở thành học trò của Hoàng Thuần Lương - đệ tử ruột của tôn sư Diệp Vấn. Anh luyện tập với thầy cho tới năm 1997 - khi Hoàng Thuần Lương qua đời. 

Ngũ Doãn Long - từ cao thủ Vịnh Xuân tới vai diễn Lý Tiểu Long ảnh 2

Trước khi mất, sư phụ Hoàng Thuần Lương khuyến khích Doãn Long mở rộng môn Vịnh Xuân ở Mỹ. Thời đại học, anh vừa học cử nhân Đồ họa và Giáo dục vừa mở các câu lạc bộ luyện tập Vịnh Xuân. 

Ngũ Doãn Long - từ cao thủ Vịnh Xuân tới vai diễn Lý Tiểu Long ảnh 3

Sau khi tốt nghiệp, Doãn Long làm giáo viên trung học ở Mỹ một năm trước khi bỏ nghề về Hong Kong tham gia chỉ đạo võ thuật cho các đoàn phim. Anh được các nhà làm phim hàng đầu Hong Kong đánh giá cao. Nhà sản xuất Vương Tinh từng khẳng định trên Sina: Ngũ Doãn Long là người kế thừa xuất sắc "vua kungfu" Chân Tử Đan (ảnh trái). Doãn Long cũng dạy Vịnh Xuân quyền cho tài tử Tạ Đình Phong.

Ngũ Doãn Long - từ cao thủ Vịnh Xuân tới vai diễn Lý Tiểu Long ảnh 4

Từ năm 2003, anh bắt đầu đảm nhận các vai diễn phụ trong nhiều phim điện ảnh như "House of Fury", "Enter the Phoenix", "New Police Story" hay "The Twins Effect". Làm việc tận tụy và trách nhiệm, Doãn Long nhận được nhiều khen ngợi của các đạo diễn và tiền bối trong ngành. Ảnh: Ngũ Doãn Long thuở đóng vai phụ.

Ngũ Doãn Long - từ cao thủ Vịnh Xuân tới vai diễn Lý Tiểu Long ảnh 5

Năm 2010, anh có vai chính đầu tiên trong dự án kinh dị và hành động "Ông nội tôi là cương thi". Năm 2014, anh vụt sáng với phim hành động "Once Upon a Time in Shanghai" (Ác chiến Thượng Hải). Trong phim, Ngũ Doãn Long vào vai Mã Vĩnh Trinh, một chàng trai trẻ lang thang tới Thượng Hải và vô tình dính líu tới một băng nhóm tội phạm.

Ngũ Doãn Long - từ cao thủ Vịnh Xuân tới vai diễn Lý Tiểu Long ảnh 6

"Ác chiến Thượng Hải" là bộ phim gây tiếng vang nhất trong sự nghiệp của Ngũ Doãn Long tới nay. Phim còn có sự tham gia của hai ngôi sao võ thuật gạo cội An Chí Kiệt và Hồng Kim Bảo. Tác phẩm có nhiều cảnh đánh đấm đẹp mắt xen giữa câu chuyện về ân oán tình thù những năm đầu thế kỷ 20 ở Thượng Hải.

Ngũ Doãn Long - từ cao thủ Vịnh Xuân tới vai diễn Lý Tiểu Long ảnh 7

Với kinh nghiệm diễn xuất dày dặn và võ thuật cao cường, Ngũ Doãn Long được mời đóng chính trong phim tiểu sử về Lý Tiểu Long - "Birth of the Dragon". Phim do đạo diễn người Mỹ - George Nolfi - thực hiện, ra mắt lần đầu ở Liên hoan Toronto hôm 13/9. Tác phẩm lấy bối cảnh năm 1964, khi Lý Tiểu Long 25 tuổi, đặt chân tới Mỹ và bị võ sư Hoàng Trạch Dân thách đấu.

Ngũ Doãn Long - từ cao thủ Vịnh Xuân tới vai diễn Lý Tiểu Long ảnh 8

Mặc dù thiếu đất diễn, các pha hành động của Ngũ Doãn Long trong phim gây ấn tượng. Vai diễn giúp Doãn Long được giới làm phim Bắc Mỹ biết đến. 

Ngũ Doãn Long - từ cao thủ Vịnh Xuân tới vai diễn Lý Tiểu Long ảnh 9

Một cú nhảy cao và ra đòn của Doãn Long trong "Birth of the Dragon".

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
TPO - Bộ Xây dựng đề nghị TP Hà Nội có các cơ chế, giải pháp cụ thể, rút ngắn thủ tục hành chính về lập, phê duyệt dự án, giao đất, cho thuê đất, giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư xây dựng... để hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp triển khai đầu tư xây dựng dự án, tạo nguồn cung cho thị trường và tận dụng được nguồn vốn ưu đãi phát triển.
Xử phạt hơn 275.000 'ma men' chỉ trong quý 1
Xử phạt hơn 275.000 'ma men' chỉ trong quý 1
TPO - Theo Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, trong quý 1, lực lượng Cảnh sát giao thông trên toàn quốc đã kiểm tra, xử lý 1,03 triệu trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông. Trong đó, có hơn 275.100 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.