Nhật Thủy bắt đầu xuyên Việt cùng Dàn nhạc Giao hưởng

TPO - Sau những tên tuổi như Thanh Lam, Mỹ Linh, Tùng Dương..., lần đầu tiên một thí sinh trẻ bước ra từ cuộc thi ca hát trên truyền hình: Nhật Thủy (Quán quân Vietnam Idol 2014) xuất hiện ở Hòa nhạc Toyota vuyên Việt.

So với những cái tên trưởng thành từ Vietnam Idol: Uyên Linh, Văn Mai Hương..., Nhật Thủy có vẻ “lặng lẽ” hơn sau khi đăng quang ngôi vị quán quân. Nhưng năm 2015, độ “phủ sóng” của Nhật Thủy đã rộng hơn khi cô tiếp tục tham gia Gương mặt thân quen; cùng với nhóm Oplus hát trong đêm diễn Micheal Learns To Rock In Vietnam. Và tối nay tại Nhà hát Lớn Hà Nội là đêm diễn khai màn Hòa nhạc Toyota xuyên Việt.

Nhật Thủy bắt đầu xuyên Việt cùng Dàn nhạc Giao hưởng ảnh 1

Nhật Thủy bắt đầu xuyên Việt cùng dàn nhạc giao hưởng

Nếu như Nhạc trưởng người Nhật Bản Honna Tetsuji và nghệ sĩ violin Bùi Công Duy từng gắn bó với Hòa nhạc Toyota xuyên Việt từ nhiều năm nay thì đây là lần đầu tiên chương trình giới thiệu hai cái tên hoàn toàn mới: Nghệ sĩ Saxophone Trần Mạnh Tuấn và nữ ca sĩ Nhật Thủy.

   

Trần Mạnh Tuấn là một trong những nghệ sĩ Jazz Saxophone hàng đầu Việt Nam. Anh còn được biết đến với vai trò một nhạc sĩ, hoà âm và là nhà sản xuất âm nhạc. Trần Mạnh Tuấn chơi nhạc Jazz từ lúc 8 tuổi. Anh là một trong những học sinh được Trung tâm Ngôn ngữ & văn minh Pháp lựa chọn đào tạo từ cuối những năm 1980.

Trần Mạnh Tuấn hầu như xuất hiện ở nhiều chương trình lớn nhỏ trong Nam, ngoài Bắc. Lần này, ở Hòa nhạc Toyota xuyên Việt, anh sẽ trình diễn các tác phẩm “Hạ trắng”, “Bướm mơ”, “Gửi gió cho mây ngàn bay”.

Trong khi đó, Nhật Thủy không giấu niềm tự hào khi được trình diễn ở một sân khấu mà những tên tuổi như: Thanh Lam, Mỹ Linh, Tùng Dương... từng đứng. Nhật Thủy sẽ hát các ca khúc nhạc đỏ mang âm hưởng cách mạng: “Miền xa thẳm”, “Màu hoa đỏ” và “Tiếng hát giữa rừng Pác Bó”. Chùm ca khúc này được lựa chọn nhân dịp năm 2015, đất nước kỷ niệm nhiều ngày lễ lớn trọng đại của dân tộc.Nhật Thủy bắt đầu xuyên Việt cùng Dàn nhạc Giao hưởng ảnh 2

Nghệ sỹ Saxophone Trần Mạnh Tuấn lần đầu tham gia Hòa nhạc Toyota

Còn Bùi Công Duy trở lại trong tâm thế hứng thú và hồi hộp lần được ví như lần đầu đứng trên sân khấu này. Tài năng vĩ cầm sẽ biểu diễn những nhạc phẩm lãng mạn nổi tiếng thế giới của Tchaikovsky, Saint Seans...   

Sau hai đêm diễn tại Hà Nội, chương trình sẽ đến TP.HCM, Đà Nẵng và Thanh Hóa. Chương trình được tổ chức tại Thanh Hóa nhân Năm Du lịch quốc gia “Kết nối các di sản văn hóa thế giới” cũng như lần đến Tây Nguyên vào năm ngoái.

Chia sẻ về việc hưởng ứng Năm Du lịch Quốc gia Thanh Hóa 2015 của Hòa nhạc Toyota, ông Nguyễn Trí Dũng – Giám đốc Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam – cho biết, mục đích của các chương trình hòa nhạc Toyota là mang âm nhạc cổ điển đến gần hơn với công chúng mọi miền. Với ý nghĩa đó, Hòa nhạc Toyota xuyên Việt đã “quét” qua các tỉnh, thành như Hà Nội, Hải Phòng, Nam Định, Đà Nẵng, Tây Nguyên, Nha Trang, TP.HCM, Cần Thơ...

Theo một kết quả điều tra công bố năm 2009, Thanh Hóa có hơn 3 triệu người, đứng thứ ba ở Việt Nam chỉ sau Hà Nội và TP.HCM. Thanh Hóa có các bãi biển du lịch nổi tiếng, Hòa nhạc đến với thành phố này cũng có thể thu hút cả các du khách.

Chia sẻ thêm về ý nghĩa của chương trình, ông Nguyễn Trí Dũng cho biết: “Năm nay, chương trình Hòa nhạc Toyota 2015 là mốc son quan trọng để nhìn lại những thành công trong hợp tác giữa Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam và Công ty ô tô Toyota VN (TMV). Xuyên suốt chặng đường, Dàn nhạc đã thực hiện một chuỗi dự án lớn với mong muốn giới thiệu loại hình nghệ thuật âm nhạc hàn lâm đến đông đảo đồng bào ở nhiều tỉnh, thành...”.

Bà Đoàn Thị Yến, Phó Tổng giám đốc TMV khẳng định, như mọi năm, toàn bộ số tiền bán vé được sử dụng cho các mục đích từ thiện, và từ năm 2009, số tiền này được sử dụng cho Chương trình “Học bổng Toyota Hỗ trợ Tài Năng Trẻ Âm nhạc Việt Nam”. Tính đến nay, đã có 560 suất học bổng đã được trao tặng cho các em sinh viên âm nhạc tại Việt Nam”. 

MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.