Nhóm Mắt Ngọc tái hợp

Nhóm Mắt Ngọc tái hợp
TPO - Thông tin nóng hổi về nhóm Mắt Ngọc: Họ sẽ tái hợp đủ năm thành viên trong liveshow "Hòa nhịp bạn trẻ" tháng Sáu.

Đây là liveshow thứ hai tiếp nối không khí sôi động của chương trình “Hòa nhịp bạn trẻ” tháng trước. Chương trình diễn ra lúc 20h ngày 27/6/2009 tại CLB Nguyễn Du, TPHCM, phát sóng trực tiếp trên kênh HTV9.

Với chủ đề “Ký ức học trò”, chương trình “Hòa nhịp bạn trẻ” tháng Sáu tái hiện những ngày hè của tuổi học trò sôi động, chất chứa nhiều kỷ niệm.

Bằng ngôn ngữ âm nhạc, “Ký ức học trò” hứa hẹn mang đến giây phút chìm đắm trong giai điệu, lời ca vui tươi, hồn nhiên của tuổi học trò.

Ba nhân vật chính của chương trình tháng Sáu là những gương mặt khá “hot” trong làng giải trí dành cho tuổi teen hiện nay: Hoàng Hải, Thu Thủy và nhóm Mắt Ngọc.

Lần đầu tiên, ba ca sĩ, nhóm nhạc này hát cùng nhau bài hát chủ đề chương trình mang tên Ngôi trường dấu yêu (Ngô Anh Huy). Tiếp theo, họ trình bày đơn ca các bài hát theo chủ đề.

Hoàng Hải hát Tình thơ (Hoài An), Thu Thủy hát Nắng sân trường (Lương Bằng Quang), Mắt Ngọc hát Trường xưa yêu dấu (Trần Thanh Tùng).

Trong phần “Thử thách âm nhạc", Hoàng Hải, Thu Thủy và nhóm Mắt Ngọc sẽ hát ca khúc “hit” thành công của ca sĩ khác.

Sau tiết mục cam go này, các ca sĩ thỏa sức vẫy vùng, bùng nổ với những bài hát họ hài lòng nhất hiện nay.

Một thông tin nóng hổi, Mắt Ngọc tiết lộ sẽ tái hợp nhóm nhạc với đầy đủ năm thành viên: Duy Uyên, Thúy Nga, Hoàng Oanh, Thanh Ngọc và Ngô Quỳnh Anh.

Nhóm sẽ hát một liên khúc gồm bốn bài để kỉ niệm sự kiện này. Tuy nhiên, Mắt Ngọc cũng tiết lộ thêm, trước mắt họ mới chỉ có quyết định sẽ tái hợp trong liveshow “Hòa nhịp bạn trẻ” đặc biệt này.

MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Ảnh hưởng của El Nino khiến hơn 28.000 ha rừng ở Bà Rịa – Vũng Tàu đang ở cấp báo động cháy “cực kỳ nguy hiểm” (cấp 5). Người dân, cơ quan chức năng cũng như lực lượng bảo vệ rừng của tỉnh đang trong trạng thái cảnh giác cao, căng mình giữ rừng, không lơ là, chủ quan với lửa.